Trả Lại Anh Cho "Dao Dao"

Chương 7



Tôi nhìn sang Thẩm Diệu, chỉ thấy anh ấy thậm chí chẳng buồn liếc Cố Dao lấy một cái, chỉ nhìn tôi rồi nói:

“Xin lỗi, tôi chỉ chơi cùng Đường Đường thôi!”

“Đường Đường, em để anh chơi cùng em một lần đi!” Lạc Cảnh Diễm sốt ruột nói.

“Thôi xin miễn! Tôi sợ lát nữa tôi và Cố Dao cùng rơi xuống nước, anh vì muốn cứu cô ta mà cưỡng ép cởi áo phao của tôi đưa cho cô ta! Đến lúc đó tôi kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, biết tìm ai mà khóc?”

Tôi nói.

Bởi vì là hoạt động dưới nước nên tất cả mọi người, bất kể nam hay nữ, đều mặc áo phao màu đỏ, chỉ có Cố Dao chê xấu nên nhất quyết không chịu mặc.

Lạc Cảnh Diễm kinh ngạc nhìn tôi:

“Đường Đường, sao em lại nói như vậy? Trong mắt em, anh lại là loại người như thế sao?”

“Anh quên rồi à? Có lần chúng ta đi biển bơi, lúc lên bờ Cố Dao không mang khăn tắm, cô ta chẳng qua chỉ hắt hơi một cái, anh lập tức giật khăn tắm trên người tôi xuống đưa cho cô ta! Kết quả sau đó tôi bị cảm suốt hai tuần mới khỏi.”

Sắc mặt Lạc Cảnh Diễm trắng bệch.

Chắc hẳn anh ta cũng đã nhớ ra.

“Không ngờ... những chuyện đó em đều nhớ.”

Anh ta lẩm bẩm.

“Cho nên chia tay không phải tôi làm loạn, mà là hậu quả của từng chuyện, từng chuyện một tích tụ lại!

Bây giờ anh cảm thấy khó chịu không phải vì anh yêu tôi, mà vì anh không quen.

Anh đã quen với việc tôi sẽ mãi đứng ở đó chờ anh, bao dung cho anh.

Nhưng anh quên mất tôi là một con người, không phải công cụ!

Tôi biết khóc!

Biết đau lòng!

Biết nguội lạnh!

Và trái tim tôi cũng có thể chết!”

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Tôi nhìn màn hình, thấy là giảng viên hướng dẫn gọi tới, lập tức bắt máy.

“Khương Đường! Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho rằng luận văn của em có dấu hiệu đạo văn, em lập tức trở về trường để giải trình tình hình!”

9

Tôi giật mình hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Sau khi trao đổi với giảng viên hướng dẫn một lúc, tôi lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

Tôi nhìn sang Lạc Cảnh Diễm.

Vốn dĩ tôi còn định chia tay trong êm đẹp với người này.

Không ngờ đến tận lúc sắp đường ai nấy đi, anh ta vẫn còn muốn đâm sau lưng tôi một nhát.

“Lạc Cảnh Diễm, vừa rồi giảng viên hướng dẫn của tôi gọi điện.

Thầy ấy nói luận văn tốt nghiệp của tôi và Cố Dao có một phần trường hợp nghiên cứu cùng số liệu bị trùng nhau.

Các giảng viên trong hội đồng bảo vệ cho rằng tôi có dấu hiệu đạo văn luận văn của Cố Dao.”

Tôi nói với Lạc Cảnh Diễm.

Sắc mặt Lạc Cảnh Diễm lập tức thay đổi, anh ta quay phắt sang nhìn Cố Dao.

Ban đầu Cố Dao lộ rõ vẻ chột dạ, nhưng ngay sau đó lại ngẩng cao đầu, bày ra dáng vẻ bất cần như thể chẳng sợ ai.

“Nhà trường đã thành lập tổ điều tra, yêu cầu tôi trở về phối hợp làm rõ.

Nếu chuyện này được xác nhận là thật, tôi sẽ phải chịu kỷ luật. Nhẹ thì không được cấp bằng cử nhân, chỉ có bằng tốt nghiệp!

Nặng thì bị đuổi học.”

Tôi tiếp tục nói.

Hơi thở của Lạc Cảnh Diễm đột nhiên trở nên nặng nề, anh ta quay sang Cố Dao:

“Dao Dao, chẳng phải em nói đề tài luận văn tốt nghiệp của em và Đường Đường khá giống nhau, em chỉ tham khảo tài liệu của Đường Đường thôi sao?”

Tôi không biết anh ta đang diễn kịch, hay thật sự hoàn toàn không biết chuyện này.

“À đúng rồi, giảng viên hướng dẫn còn nói người tố cáo tôi chính là Cố Dao!”

Tôi ném ra thêm một quả bom nặng ký.

Nghe vậy, Lạc Cảnh Diễm khó tin nhìn Cố Dao, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

“Trước đây có lần laptop của tôi bị hỏng, tôi từng dùng laptop của anh để viết luận văn.

Giữa tôi và Cố Dao, rốt cuộc ai đạo văn của ai, anh là người rõ nhất!

Bây giờ anh lập tức liên hệ với nhà trường, giải thích rõ đầu đuôi sự việc, tôi sẽ bỏ qua sai lầm lần này của anh!

Cho anh ba phút!

Lập tức gọi điện cho hội đồng bảo vệ luận văn!”

Tôi bình tĩnh nói.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Tôi nhìn vẻ mặt giằng co của Lạc Cảnh Diễm.

“Anh Cảnh Diễm, anh định hủy hoại em sao? Anh quên chúng ta đã cùng nhau lớn lên rồi à? Anh từng nói sẽ luôn chăm sóc em mà!”

Cố Dao vừa khóc vừa nói.

Cố Dao tự cho rằng mình thông minh.

Sau khi sử dụng số liệu và các trường hợp nghiên cứu của tôi, cô ta cho rằng chỉ cần mình ra tay tố cáo tôi trước, vừa ăn cướp vừa la làng, thì mọi người sẽ lầm tưởng cô ta mới là người làm ra chúng đầu tiên.

Nhưng cô ta không biết rằng số liệu và các trường hợp nghiên cứu của tôi không lấy từ kho tài liệu lý thuyết, mà đều xuất phát từ những vụ việc có thật ở công ty nơi tôi từng thực tập.

Muốn chứng minh mình trong sạch với tôi dễ như trở bàn tay, chẳng qua chỉ tốn thêm chút công sức mà thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...