Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Từ Phòng Cấp Cứu Đến Đơn Ly Hôn
Chương 5
“Không cần.”
“Anh biết chuyện hôm qua là Minh Lệ không đúng.”
Hắn dừng lại một chút.
“Nhưng em báo cảnh sát thật sự quá nặng rồi.”
“Nó là con gái.”
“Nếu để lại hồ sơ thì sau này công việc, kết hôn đều bị ảnh hưởng.”
Tôi hỏi:
“Vậy còn tôi?”
“Cái gì?”
“Tôi cũng là con gái.”
“Công việc của tôi bị cô ta xé tài liệu, cuộc sống của tôi bị nhà anh chà đạp ba năm, mặt tôi bị cô ta đánh đến khâu, mắt tôi suýt bị tổn thương.”
“Tại sao cô ta phải nghĩ cho tương lai của mình, còn tôi thì không cần?”
Chu Minh Viễn im lặng.
Tôi nói:
“Anh đừng gọi nữa.”
“Có chuyện gì liên hệ với luật sư của tôi.”
“Tối nay anh sẽ nhận được thông báo.”
“Tô Vãn Tình!”
Hắn đột nhiên cao giọng.
“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”
“Đúng.”
“Không còn đường lui?”
“Không còn.”
Tôi cúp máy.
Tối hôm đó, Hà Tĩnh gửi văn bản cho Chu Minh Viễn.
Ba yêu cầu.
Một, tiến hành thủ tục l/y h/ô/n.
Hai, đối chiếu và phân chia tài sản chung.
Ba, hoàn trả những khoản tiền nhà họ Chu vay riêng từ tôi có bằng chứng chuyển khoản rõ ràng.
Tổng cộng năm trăm tám mươi nghìn.
Không bao gồm phần tài sản chung.
Chu Minh Viễn gọi điện suốt cả đêm.
Tôi không nghe một cuộc nào.
Ngày thứ ba, tôi xuất viện.
Cậu đưa tôi về một căn hộ ở trung tâm thành phố.
Căn hộ này đứng tên tôi.
Là tài sản mẹ tôi để lại trước khi qua đời.
Ba năm trước, Chu Minh Viễn từng nhiều lần nói:
“Nhà em để trống cũng phí.”
“Hay bán đi, chúng ta đổi căn lớn hơn cho bố mẹ ở thoải mái.”
Tôi không đồng ý.
Khi ấy hắn còn giận tôi mấy ngày.
Bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ là quyết định sáng suốt hiếm hoi của tôi trong ba năm hôn nhân.
Tôi đứng trong phòng khách phủ một lớp bụi mỏng, mở cửa sổ.
Ánh nắng tràn vào.
Căn nhà không lớn bằng biệt thự nhà họ Chu.
Nhưng từng viên gạch, từng cánh cửa đều thuộc về tôi.
Không ai có thể chỉ tay vào mặt tôi nói:
“Cút ra ngoài.”
Buổi chiều, tôi gọi dịch vụ vệ sinh.
Đến tối, căn nhà sạch sẽ.
Tôi nấu một bát mì nhỏ.
Chỉ cho mình tôi.
Không cần nhớ Chu Minh Viễn không ăn hành.
Không cần nhớ Chu Mỹ Cầm thích nước dùng nhạt.
Không cần nhớ Chu Minh Lệ ghét rau xanh.
Tôi muốn ăn gì thì ăn.
Ăn được nửa bát, tôi đột nhiên khóc.
Không phải đau lòng.
Mà là tôi chợt nhận ra, ba năm qua tôi đã sống một cuộc đời chẳng còn chút nào là của mình.
Ngày thứ tư, tôi quay lại công ty.
Gương mặt còn bầm, khóe miệng dán băng.
Đồng nghiệp nhìn thấy đều giật mình.
Giám đốc trực tiếp của tôi, Lý Văn Bân, gọi tôi vào văn phòng.
“Có cần nghỉ thêm vài ngày không?”
“Không cần.”
“Tôi làm được.”
Ông ấy nhìn tôi.
“Vãn Tình, tôi không hỏi chuyện riêng.”
“Nhưng có một việc tôi vẫn muốn hỏi.”
“Tập đoàn Trí Tinh đang tuyển lại vị trí giám đốc chiến lược.”
“Tổng giám đốc bên đó từng hỏi tôi về cô.”
“Cô có muốn quay lại không?”
Tôi ngẩn ra.
Ba năm trước, chính tôi chủ động rời Trí Tinh.
Khi đó cấp trên cũ từng giữ tôi lại.
Ông ấy nói:
“Vãn Tình, năng lực của cô không nên dừng ở đây.”
Nhưng tôi lại nghĩ gia đình quan trọng hơn.
Tôi nói muốn có thêm thời gian chăm chồng và mẹ chồng.
Lúc ấy rất nhiều người tiếc.
Còn tôi lại cho rằng mình đã lựa chọn đúng.
Tôi im lặng vài giây rồi hỏi:
“Lương thế nào?”
Lý Văn Bân cười.
“Cuối cùng cũng biết hỏi thứ quan trọng rồi.”
“Lương cơ bản gấp đôi hiện tại.”
“Thưởng dự án tính riêng.”
“Tôi nhận.”
Ông ấy ngạc nhiên.
“Không cần suy nghĩ?”
“Không.”
Tôi mỉm cười.
“Ba năm trước tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.”
“Lần này tôi muốn sống cho mình.”
Một tuần sau, tôi chính thức trở lại Trí Tinh.
Cùng ngày hôm ấy, phía cảnh sát thông báo thương tích của tôi đủ căn cứ xử lý vụ việc theo quy định.
Chu Minh Lệ từ đầu còn cứng miệng nói tôi cũng đánh lại cô ta.
Nhưng camera cho thấy từ đầu đến cuối tôi chỉ dùng tay che đầu và mặt.
Không có bất kỳ hành động chủ động tấn công nào.
Lời nói dối của cô ta lập tức bị bóc trần.
Nhà họ Chu bắt đầu thật sự hoảng loạn.
Họ hàng liên tục gọi cho tôi.
Người thì khuyên:
“Chuyện nhà đóng cửa bảo nhau.”
Người thì nói:
“Minh Lệ tính khí trẻ con, cháu đừng hủy tương lai của nó.”
Cũng có người nói:
“Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, l/y h/ô/n rồi sẽ hối hận.”
Tôi chỉ hỏi họ một câu.
“Nếu người bị đánh nằm viện là con gái cô chú, cô chú có bảo nó nhịn không?”
Không ai trả lời được.
Sau đó tôi trực tiếp đăng đoạn trích camera có che mặt người không liên quan vào nhóm gia đình.
Không viết dài.
Chỉ có một câu:
“Đây là ‘trẻ con không hiểu chuyện’ mà mọi người nói.”
Nhóm im lặng suốt mười phút.
Sau đó một người họ hàng lặng lẽ rời nhóm.
Rồi người thứ hai.
Người thứ ba.
Không ai còn gọi cho tôi khuyên hòa nữa.
Bởi vì video quá rõ.
Rõ đến mức bất kỳ lời biện hộ nào cũng trở thành trò cười.
Nhưng cú đánh thật sự khiến nhà họ Chu náo loạn lại đến từ chuyện tiền bạc.
Luật sư gửi giấy yêu cầu hoàn trả khoản vay ba trăm nghìn cho Chu Minh Lệ.
Cô ta lập tức nhảy dựng.
“Tôi không vay!”
“Đó là chị ấy tự cho tôi!”
Hà Tĩnh chỉ gửi lại ảnh chụp chuyển khoản.
Nội dung ghi chú:
“Cho Chu Minh Lệ vay học phí, hoàn trả trước ngày 30 tháng 6 năm sau.”
Phía dưới còn có tin nhắn của chính Chu Minh Lệ:
“Biết rồi, sau này em đi làm trả chị.”
Bằng chứng rõ rành rành.
Chu Minh Lệ hết đường cãi.
Chu Mỹ Cầm lại gọi cho tôi.
Lần này bà ta không mắng.
Giọng rất mềm.
“Vãn Tình à.”
“Ba trăm nghìn đó… lúc trước chẳng phải con nói không vội sao?”
“Tôi nói không vội.”
“Không phải nói không cần trả.”
“Nhưng Lệ Lệ mới về nước, còn chưa tìm được công việc ổn định.”
“Vậy thì bà trả thay cô ta.”
Chu Mỹ Cầm nghẹn lời.
Tôi tiếp tục:
“Còn hai trăm nghìn bố anh Minh Viễn lấy từ tài khoản chung, trong đó phần thuộc về tôi đã được luật sư tính rõ.”
“Cũng xin hoàn trả đúng hạn.”
“Con…”
Giọng bà ta bắt đầu run.
“Vãn Tình, con thật sự muốn tính toán rõ ràng như vậy sao?”
“Tất nhiên.”
“Bà dạy tôi mà.”
“Tôi nhớ năm đầu tiên về nhà họ Chu, tôi mua cho bà một chiếc khăn lụa.”