Từ Phòng Cấp Cứu Đến Đơn Ly Hôn

Chương 6



“Bà nói người một nhà cũng phải tính rõ, đừng mong dùng quà nhỏ để lấy lòng bà.”

“Bây giờ tôi thấy bà nói rất đúng.”

“Tính rõ một chút, tốt cho tất cả.”

Tôi nghe thấy tiếng thở gấp của bà ta.

Sau đó điện thoại bị cúp.

Ngày hôm sau, Chu Minh Viễn trực tiếp tìm đến công ty.

Hắn đứng dưới sảnh Trí Tinh.

Tôi vừa tan họp đi xuống đã nhìn thấy hắn.

Mới hơn mười ngày không gặp, hắn gầy đi một chút.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Dưới mắt có quầng thâm.

Khác hẳn người đàn ông sạch sẽ chỉn chu mà tôi từng chăm sóc từng chiếc cà vạt.

Hắn nhìn thấy tôi, lập tức bước tới.

“Vãn Tình.”

Tôi tránh tay hắn.

“Có chuyện gì?”

Động tác của hắn cứng lại giữa không trung.

“Chúng ta tìm chỗ nói chuyện.”

“Không cần.”

“Tôi còn việc.”

“Tô Vãn Tình.”

Hắn nghiến răng.

“Anh đã xuống nước đến đây rồi.”

“Tôi cần cảm ơn anh sao?”

Tôi nhìn hắn.

“Hay cần quỳ xuống cảm động?”

Sắc mặt hắn thay đổi.

Có lẽ trước đây tôi chưa từng dùng giọng như vậy nói chuyện với hắn.

Hắn cố nhịn xuống.

“Chuyện Minh Lệ, nó biết sai rồi.”

“Anh sẽ bắt nó xin lỗi em.”

“Không cần.”

“Anh cũng đã nói với mẹ.”

“Sau này mẹ sẽ không bắt em làm việc nhà nữa.”

Tôi bật cười.

“Chu Minh Viễn.”

“Anh vẫn chưa hiểu.”

“Không phải tôi l/y h/ô/n vì mẹ anh bắt tôi làm việc nhà.”

“Cũng không chỉ vì em gái anh đánh tôi.”

“Tôi l/y h/ô/n vì ba năm qua, bất kỳ lúc nào tôi và nhà anh xảy ra mâu thuẫn, anh đều chưa từng đứng về phía tôi dù chỉ một lần.”

“Tôi bị xúc phạm, anh bảo tôi rộng lượng.”

“Tôi bị chiếm lợi ích, anh bảo tôi đừng tính toán.”

“Tôi bị đánh, anh bảo tôi tự chuốc lấy.”

“Tôi nằm trong phòng cấp cứu, anh bảo tôi bắt taxi về lau nhà.”

“Tôi không cần một người chồng như vậy.”

Chu Minh Viễn nhìn tôi.

“Anh chỉ là…”

Hắn dừng lại.

“Từ nhỏ anh đã quen nhường Minh Lệ.”

“Tính nó vốn như vậy.”

“Tính cô ta thế nào là chuyện của cô ta.”

“Tôi không có nghĩa vụ chịu đựng.”

“Tại sao trước đây em chịu được?”

Hắn gần như buột miệng.

Tôi nhìn hắn.

Trong vài giây, cả hai đều im lặng.

Có lẽ chính hắn cũng nhận ra câu ấy buồn cười đến mức nào.

Tại sao trước đây chịu được?

Bởi vì tôi yêu hắn.

Bởi vì tôi tin hắn.

Bởi vì tôi nghĩ chỉ cần mình cố thêm một chút, nhà họ Chu sẽ thật sự xem tôi là người nhà.

Nhưng sự nhẫn nhịn của tôi lại trở thành lý do để họ tiếp tục làm tổn thương tôi.

Tôi nói:

“Trước đây tôi ngu.”

“Bây giờ hết rồi.”

Sắc mặt Chu Minh Viễn trắng đi.

Tôi quay người định rời đi.

Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Vãn Tình.”

“Chúng ta không l/y h/ô/n được không?”

Tôi quay lại.

Lần đầu tiên trong ba năm, tôi nhìn thấy sự hoảng loạn thật sự trong mắt hắn.

“Anh sẽ thay đổi.”

“Anh bảo đảm.”

“Sau này chúng ta dọn ra ngoài.”

“Không sống cùng mẹ nữa.”

“Minh Lệ cũng không được đến nhà chúng ta nếu em không đồng ý.”

“Anh…”

“Muộn rồi.”

Tôi rút tay ra.

“Chu Minh Viễn.”

“Có một số chuyện không phải nói xin lỗi là có thể quay lại.”

“Anh không hối hận vì đã làm tổn thương tôi.”

“Anh chỉ hối hận vì tôi không chịu đựng nữa.”

Câu này khiến hắn đứng im.

Tôi xoay người đi.

Lúc bước vào thang máy, tôi không quay đầu.

Hai tuần sau, nhà họ Chu xảy ra chuyện thứ hai.

Chu Minh Lệ bị công ty nơi cô ta vừa trúng tuyển hủy lời mời làm việc.

Không phải vì vụ việc với tôi trực tiếp khiến cô ta mất việc.

Mà bởi vì trong lúc công ty thẩm tra lý lịch, phát hiện bằng tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài của cô ta có vấn đề về hồ sơ.

Cô ta học một chương trình chứng chỉ kéo dài chưa đến một năm, nhưng lại khai trong CV thành chương trình thạc sĩ chính quy.

Trước đây cô ta luôn khoe khoang mình là “thạc sĩ thiết kế từ nước ngoài trở về”.

Chu Mỹ Cầm cũng dùng chuyện này để chê bai tôi.

“Lệ Lệ nhà chúng ta dù sao cũng được giáo dục quốc tế.”

“Khác người chỉ biết cắm đầu đi làm.”

Bây giờ chiếc vỏ bọc ấy bị bóc ra.

Công ty không chỉ hủy lời mời mà còn thông báo nội bộ rằng hồ sơ của cô ta có thông tin không trung thực.

Chu Minh Lệ phát điên.

Cô ta cho rằng tôi đứng sau.

Cô ta chạy thẳng đến Trí Tinh tìm tôi.

Nhưng bảo vệ chặn dưới sảnh.

Cô ta đứng ngoài cửa lớn gào lên.

“Tô Vãn Tình!”

“Chị ra đây!”

“Có gan hại tôi thì có gan ra gặp tôi!”

Tôi đang họp tầng mười sáu.

Trợ lý vào báo.

Tôi chỉ hỏi:

“Có gây ảnh hưởng đến khách hàng không?”

“Có một chút.”

“Gọi cảnh sát.”

Trợ lý sững ra.

“Không cần xuống nói chuyện sao?”

“Không.”

Tôi lật tài liệu.

“Người trưởng thành phải học cách chịu trách nhiệm.”

Hai mươi phút sau, Chu Minh Lệ bị đưa đi khỏi sảnh.

Tối đó cô ta đăng một bài dài trên mạng xã hội.

Nội dung đại khái là tố cáo tôi lòng dạ độc ác, tính toán với em chồng, phá hủy gia đình, dùng thế lực khiến cô ta mất việc.

Cô ta còn đăng ảnh vết bầm nhỏ trên cánh tay mình, nói tôi từng nhiều lần bạo lực với cô ta.

Không ngờ bài viết lan khá nhanh.

Có người chửi tôi.

Có người hỏi danh tính.

Có người nói tôi là “chị dâu ác độc”.

Chu Minh Lệ càng được đà.

Cô ta livestream khóc lóc, nói mình từ nhỏ được nuông chiều nên đôi khi nói chuyện thẳng, nhưng tuyệt đối chưa từng cố ý hại tôi.

Cô ta nói:

“Chị ấy luôn ghen tị vì bố mẹ thương tôi.”

“Ngày hôm đó chỉ là hai bên xô đẩy.”

“Nhưng chị ấy lợi dụng việc mình quen biết người trong bệnh viện để làm nghiêm trọng hóa thương tích.”

Khi trợ lý đưa điện thoại cho tôi xem, tôi còn chưa kịp nói gì, Hà Tĩnh đã gọi tới.

“Cô đừng phản hồi.”

“Tôi đang lưu bằng chứng.”

“Được.”

“Camera có thể công khai không?”

“Có thể dùng đoạn liên quan trực tiếp đến cô, nhưng cần xử lý phần âm thanh và hình ảnh của người thứ ba tùy trường hợp.”

“Hiểu.”

Tối hôm đó, tài khoản luật sư của Hà Tĩnh đăng một thông báo.

Không tranh cãi.

Không mắng chửi.

Chỉ có ba thứ.

Một đoạn video camera đã xử lý.

Bản chẩn đoán thương tích.

Và ảnh chụp đoạn tin nhắn Chu Minh Viễn gửi cho tôi:

“Nó đánh em thì em không biết tránh à?”

Bài viết chỉ có một câu:

“Thân chủ của chúng tôi giữ quyền truy cứu trách nhiệm đối với mọi hành vi bịa đặt, vu khống.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...