Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại

Chương 10



“Nó chăm sóc con bao nhiêu năm, bây giờ chỉ vì thương một đứa trẻ mà con biến nó thành kẻ phản bội.”

Những ánh mắt tò mò xung quanh lập tức đổ dồn vào tôi.

Tôi gọi bảo vệ, sau đó mở bản sao kê đã chuẩn bị sẵn trên máy tính bảng.

“Tài khoản cưới có bốn trăm mười hai nghìn.”

“Tôi gửi ba trăm bốn mươi sáu nghìn, Bùi Xuyên gửi sáu mươi sáu nghìn.”

“Tôi đã chuyển đúng ba trăm bốn mươi sáu nghìn. Sáu mươi sáu nghìn của anh ấy còn nguyên.”

Người cô kia khựng lại.

“Nhưng tiền tổ chức hôn lễ nhà họ Bùi đã bỏ ra…”

“Tiền đặt khách sạn, váy cưới, studio và công ty tổ chức đều được thanh toán từ phần của tôi.”

“Các khoản không hoàn lại tổng cộng hai mươi tám nghìn sáu trăm. Tôi tự chịu toàn bộ.”

“Xin hỏi nhà họ Bùi bỏ khoản nào?”

Bà ta há miệng nhưng không nói được.

Mẹ Bùi vội lên tiếng:

“Không thể chỉ nói tiền.”

“Danh dự của nhà bác thì sao?”

“Con hủy hôn đột ngột, Tiểu Xuyên bị người ta bàn tán. Mấy ngày nay nó không ăn không ngủ, công việc cũng bị ảnh hưởng.”

“Đó là hậu quả từ lựa chọn của anh ấy.”

“Con không thể tha thứ một lần sao?”

“Không thể.”

Tôi trả lời dứt khoát đến mức chính bà cũng sững sờ.

Đám đông bắt đầu xì xào.

Có đồng nghiệp đã đọc bài đăng, nhỏ giọng kể lại chuyện bộ đồ gia đình.

Ánh mắt nhìn tôi nhanh chóng thay đổi.

Người cô nhà họ Bùi thấy tình thế không ổn, lập tức kéo tay mẹ Bùi.

Nhưng bà lại đứng bật dậy.

“Ninh Ninh, bác đã xem con là con dâu từ lâu.”

“Bác đến đây không phải làm khó con.”

“Chỉ cần con quay về, bác bảo Tiểu Xuyên cắt đứt với mẹ con Ôn Tình. Chiếc khóa bình an bác cũng lấy lại.”

Tôi nhìn bà.

“Một món đồ đã đưa cho trẻ con, bác lấy lại thế nào?”

“Vậy bác mua cái khác cho con của hai đứa.”

“Hôm trước bác còn nói cho ai mà chẳng là cho.”

Mặt bà đỏ lên.

Tôi lùi một bước khi bảo vệ tới gần.

“Bác về đi.”

“Lần sau nếu tiếp tục đến nơi làm việc gây rối, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Mẹ Bùi nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.

“Con thay đổi rồi.”

“Trước đây con không nói chuyện với người lớn như vậy.”

“Trước đây con nhường nhịn vì kính trọng bác.”

“Bây giờ bác dùng sự nhường nhịn ấy để ép con, đương nhiên con phải thay đổi.”

Bảo vệ mời hai người rời đi.

Đám đông tản dần.

Tôi quay lại thang máy, trưởng phòng Từ đang đứng bên trong.

Anh đưa cho tôi một cốc cà phê nóng.

“Khách hàng đồng ý ký rồi.”

Tôi sửng sốt.

“Nhanh vậy sao?”

“Cô làm phần trình bày rất tốt.”

Anh nhấn nút đóng cửa.

“Chuyện riêng không làm ảnh hưởng công việc, nhưng nếu cần nghỉ vài ngày thì cứ nói.”

“Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn.”

Anh nhìn tôi, giọng bình thản.

“Người biết rời khỏi một mối quan hệ tồi tệ đúng lúc thường cũng biết cứu một dự án khỏi sai lầm.”

Tôi cầm cốc cà phê, lần đầu tiên sau nhiều ngày thật sự mỉm cười.

9

Dự án mới khiến tôi bận đến mức không còn thời gian theo dõi những bài đăng của Ôn Tình.

Tôi dẫn đội làm việc liên tục hai tuần, cuối cùng ký được hợp đồng.

Công ty quyết định giao cho tôi phụ trách nhóm mới ở chi nhánh Hải Thành trong sáu tháng.

Đây vốn là cơ hội tôi chờ suốt ba năm.

Năm ngoái, lãnh đạo từng đề nghị một lần.

Nhưng khi đó Bùi Xuyên nói chúng tôi sắp cưới, yêu xa sẽ ảnh hưởng tình cảm.

Anh còn nói sau này có con, tôi không thể cứ chạy dự án khắp nơi.

Tôi từ chối.

Vị trí được giao cho người khác.

Suốt một thời gian dài, tôi tự an ủi rằng gia đình cũng là một loại thành tựu.

Bây giờ nhìn lại, cái gọi là gia đình ấy chỉ có tôi đang hy sinh để xây.

Còn Bùi Xuyên dùng thời gian tôi bỏ ra để vun vén tương lai của chúng tôi đi chăm sóc gia đình người khác.

Lần này, tôi ký xác nhận ngay trong ngày.

Trưởng phòng Từ hỏi:

“Không cần về bàn bạc với gia đình sao?”

“Bố mẹ tôi sẽ ủng hộ.”

“Còn vị hôn phu?”

Anh vừa hỏi xong mới nhớ đến chuyện dưới sảnh hôm trước, vội sửa lời.

“Xin lỗi.”

“Không sao.”

Tôi cười. “Không còn vị hôn phu nữa.”

Ngày tôi chuẩn bị đến Hải Thành, Bùi Xuyên chặn tôi ở bãi xe.

Anh gầy đi rõ rệt, dưới mắt có quầng thâm.

Chiếc áo sơ mi trước đây luôn phẳng phiu giờ nhăn ở cổ tay.

“Em muốn đi Hải Thành?”

“Ai nói với anh?”

“Bạn em đăng ảnh tiệc chia tay.”

Tôi bước vòng qua anh, mở cửa xe.

Anh giữ cửa lại.

“Sáu tháng hay chuyển hẳn?”

“Không liên quan đến anh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...