Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại
Chương 9
“Trước khi ly hôn khoảng nửa năm, cô ấy thường xuyên nhắn tin với một người được lưu tên là B.X. Tôi từng hỏi, cô ấy nói đó là đồng nghiệp nữ.”
“Sau này tôi phát hiện người đó thường chuyển tiền cho cô ấy, nhưng mỗi lần đều chỉ vài trăm hoặc một hai nghìn, nội dung là tiền mua đồ cho Hàng Hàng.”
B.X.
Bùi Xuyên.
Hai chữ ấy hiện lên trong đầu tôi rõ ràng đến lạnh người.
“Anh có bằng chứng không?”
“Có một phần.”
“Khi ly hôn, tôi đã chụp lại lịch sử chuyển khoản để làm bằng chứng tranh chấp tài sản. Nhưng cô ấy khóc lóc nói chỉ mượn của người thân, sau đó mẹ cô ấy đến nhà tôi làm ầm lên.”
“Tôi không muốn Hàng Hàng bị ảnh hưởng nên đồng ý thuận tình ly hôn.”
“Tôi còn một điều kiện, mỗi tháng được đón con hai cuối tuần.”
“Nhưng suốt hai năm qua, cô ấy liên tục lấy lý do Hàng Hàng ốm, đi học thêm hoặc không muốn gặp tôi để ngăn cản.”
“Tôi tìm đến trường mới biết trong hồ sơ của con đã có một người bố khác.”
Tôi dựa lưng vào tường hành lang.
“Tại sao bây giờ anh mới liên lạc với tôi?”
“Vì trước đây tôi tưởng Bùi Xuyên là bạn trai mới của cô ấy.”
“Mấy ngày trước thấy bài đăng của cô, tôi mới biết anh ta là vị hôn phu của cô.”
“Cô Hứa, có thể hai người họ chưa làm chuyện vượt giới hạn. Tôi không có bằng chứng nên không khẳng định.”
“Nhưng Ôn Tình đã chuẩn bị người thay thế tôi từ trước khi ly hôn.”
“Còn Bùi Xuyên biết rõ tôi vẫn muốn gặp con nhưng vẫn phối hợp với cô ấy nói với mọi người rằng Hàng Hàng không có bố.”
Tôi nhắm mắt.
Từng chuyện rời rạc suốt hai năm bỗng nối lại thành một đường.
Sau lần hoạt động Ngày của Cha, Ôn Tình thường xuyên nhắn Bùi Xuyên hỏi cách sửa đồ điện, đón trẻ, chọn bảo hiểm.
Ban đầu chị ấy luôn nhắn trong nhóm có tôi.
Sau đó không biết từ lúc nào, Bùi Xuyên đã trả lời riêng.
Mỗi lần tôi hỏi, anh đều nói chị ấy ngại làm phiền tôi.
Tôi đã tin.
“Anh muốn gì ở tôi?”
“Tôi chuẩn bị yêu cầu thay đổi quyền nuôi con.”
“Tôi cần chứng minh cô ấy cố ý cản trở quan hệ bố con và tạo ra một người bố giả để thay thế.”
“Nếu cô đồng ý cung cấp ảnh chụp tài khoản trường học, tôi sẽ biết ơn. Nếu không, tôi cũng hiểu.”
Tôi không trả lời ngay.
Chuyện tranh chấp quyền nuôi con liên quan đến một đứa trẻ.
Tôi không muốn dùng Hàng Hàng làm công cụ trả thù Ôn Tình.
Nhưng chính chị ấy đã kéo thằng bé vào lời nói dối từ đầu.
“Tôi chỉ cung cấp những gì có thật.”
“Còn chuyện quyền nuôi con, tòa án quyết định.”
Lương Khải nói:
“Như vậy là đủ.”
Chiều hôm đó, anh gửi cho tôi toàn bộ ảnh chụp cũ.
Trong lịch sử chuyển khoản, tên người gửi hiện rõ là Bùi Xuyên.
Lần sớm nhất cách ngày Ôn Tình ly hôn bảy tháng.
Nội dung chuyển khoản là:
【Mua bộ xếp hình Hàng Hàng thích.】
Khi đó, Bùi Xuyên vừa cầu hôn tôi.
8
Tôi không chất vấn Bùi Xuyên.
Tôi chuyển toàn bộ bằng chứng cho luật sư, đồng thời yêu cầu tất cả trao đổi về hôn ước sau này phải thông qua người đại diện.
Chiếc nhẫn đính hôn do Bùi Xuyên mua, tôi đã trả.
Căn hộ đang ở đứng tên tôi, anh không góp tiền.
Tiền tiết kiệm đã phân chia đúng theo số tiền mỗi người gửi vào.
Giữa chúng tôi không có đăng ký kết hôn, cũng không có tài sản chung thực sự.
Mọi chuyện vốn có thể kết thúc rất đơn giản.
Nhưng nhà họ Bùi không chấp nhận.
Hai ngày sau, mẹ Bùi dẫn theo một người cô đến công ty tôi.
Họ ngồi ngay ở sảnh, nói với lễ tân rằng tôi ôm tiền cưới bỏ trốn.
Đúng lúc ấy tôi đang họp với khách hàng.
Khi trợ lý chạy vào báo, trưởng phòng Từ nhìn tôi đầy lo lắng.
“Cô cần xử lý việc riêng trước không?”
“Không cần.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
“Cuộc họp tiếp tục.”
Dự án đang bàn là hợp đồng tư vấn thương hiệu lớn nhất quý.
Tôi theo nó suốt ba tháng, không thể để một màn kịch bên ngoài phá hỏng.
Bốn mươi phút sau, tôi tiễn khách hàng đến thang máy rồi mới xuống sảnh.
Xung quanh mẹ Bùi đã có không ít người đứng xem.
Người cô đi cùng bà vừa nhìn thấy tôi đã lớn tiếng:
“Cuối cùng cô cũng chịu ra!”
“Nhà chúng tôi chuẩn bị đám cưới cho cô, thiệp đã phát, tiền đã tiêu. Bây giờ cô nói không cưới là không cưới, còn chuyển sạch tiền trong tài khoản. Có còn đạo lý không?”
Mẹ Bùi ngồi bên cạnh lau mắt.
“Bác chỉ muốn con trả lời một câu, Tiểu Xuyên có chỗ nào không tốt?”