Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại
Chương 12
Dì cả khóc lóc kể rằng Lương Khải đã nộp đơn yêu cầu thay đổi quyền nuôi con.
Nhà trường cũng đang điều tra hồ sơ phụ huynh giả.
Vì tên Bùi Xuyên được đăng ký là bố trong nhiều hoạt động, giáo viên chủ nhiệm tưởng đó là chồng mới của Ôn Tình.
Nhưng giấy tờ pháp lý của Hàng Hàng vẫn ghi Lương Khải là bố.
Khi Lương Khải xuất trình thỏa thuận thăm nom và những tin nhắn bị từ chối, nhà trường lập tức yêu cầu giải trình.
Công ty của Ôn Tình biết chuyện qua bài đăng trên mạng, tạm đình chỉ chị ấy vì chị ấy đang làm ở bộ phận chăm sóc trẻ em và đã dùng câu chuyện “mẹ đơn thân bị chồng cũ bỏ rơi” để tham gia một chiến dịch truyền thông.
Dì cả nói:
“Tiểu Ninh, coi như dì cầu xin con.”
“Con nói với Lương Khải đừng giành Hàng Hàng nữa được không?”
“Tình Tình sống vì đứa trẻ. Nếu mất quyền nuôi con, nó không sống nổi.”
Tôi nhìn mẹ.
Bà lắc đầu, ra hiệu không cần để tâm.
“Dì tìm nhầm người rồi.”
“Con đưa bằng chứng cho Lương Khải, nó đã nói với dì.”
“Con chỉ đưa ảnh chụp có thật.”
“Chính vì ảnh của con nên luật sư mới nói Tình Tình bất lợi.”
“Vậy dì muốn con làm gì?”
“Con nói những ảnh đó là hiểu lầm, nói Tiểu Bùi chỉ giúp một lần thôi.”
Tôi bật cười vì yêu cầu trắng trợn ấy.
“Dì muốn con nói dối trước tòa?”
“Không nghiêm trọng đến thế. Chỉ là chuyện trong nhà, mọi người thống nhất lời nói là được.”
“Hai năm trước mọi người thống nhất giấu con.”
“Bây giờ lại muốn con thống nhất lừa người khác?”
Dì cả nghẹn ngào.
“Dì biết trước đây đã không công bằng với con.”
“Nhưng Hàng Hàng vô tội.”
Lại là câu ấy.
Tất cả mọi người đều dùng sự vô tội của một đứa trẻ để yêu cầu tôi chịu trách nhiệm cho sai lầm của người lớn.
“Chính vì Hàng Hàng vô tội, nó càng có quyền biết bố ruột chưa từng bỏ rơi nó.”
“Ôn Tình biến Bùi Xuyên thành bố nó, khiến nó căm ghét bố ruột, người làm tổn thương nó là chị ấy.”
“Tiểu Ninh…”
“Sau này đừng gọi nữa.”
Tôi cúp máy.
Mẹ gắp cho tôi một miếng cá.
“Con không mềm lòng chứ?”
“Không.”
“Tốt.”
Bà thở dài.
“Trước đây mẹ luôn dạy con nhường chị họ vì nó mất bố sớm, hoàn cảnh khó khăn hơn con.”
“Có lẽ chính người lớn chúng ta đã sai.”
“Nhường một lần rồi người ta sẽ nghĩ con phải nhường cả đời.”
Tôi đặt tay lên mu bàn tay bà.
“Mẹ đừng tự trách.”
“Con đã biết lấy lại rồi.”
11
Hai ngày sau, Bùi Xuyên xuất hiện ở Hải Thành.
Anh đứng dưới tòa nhà công ty tôi từ sáng, nhất định không chịu đi.
Lễ tân sợ ảnh hưởng khách hàng nên gọi tôi xuống.
Trời vừa mưa xong.
Vai áo anh ướt một mảng, mái tóc cũng dính nước.
Trong tay anh là chiếc hộp đựng nhẫn tôi đã trả.
“Anh đến làm gì?”
“Anh muốn nói chuyện.”
“Luật sư của em đã gửi thông báo.”
“Không phải chuyện tiền.”
Anh nhìn tôi chăm chú.
“Anh đã cắt đứt với Ôn Tình.”
“Tài khoản trường học đã xóa tên anh. Những nhóm phụ huynh anh cũng rời hết.”
“Bố mẹ anh đã lấy lại khóa bình an.”
Tôi nhíu mày.
“Các người thật sự lấy đồ trên cổ một đứa trẻ?”
“Mẹ anh tự ý làm. Anh không biết.”
“Hàng Hàng khóc cả đêm, Ôn Tình vì chuyện đó đến nhà anh làm ầm lên.”
“Nhưng anh không gặp họ.”
Anh nói từng việc giống như đang báo cáo một thành tích đáng được khen.
Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.
“Vậy thì sao?”
“Anh đã làm tất cả những gì em muốn.”
“Chúng ta có thể bắt đầu lại.”
“Em chưa từng yêu cầu anh lấy lại khóa.”
“Cũng không yêu cầu anh bỏ rơi Hàng Hàng sau khi chính anh khiến nó phụ thuộc.”
“Em chỉ rời đi.”
“Vì sao anh vẫn không hiểu?”
Bùi Xuyên nắm chặt hộp nhẫn.
“Bởi vì anh không tin bảy năm của chúng ta có thể kết thúc như vậy.”
“Anh đã phạm sai lầm, nhưng chẳng lẽ một lần sửa sai cũng không được sao?”
“Một lần?”
Tôi nhìn anh.
“Lần anh nói dối đi công tác.”
“Lần anh giấu em chuyển tiền cho Ôn Tình.”
“Lần anh đăng ký làm bố của Hàng Hàng.”
“Lần anh đưa cả nhà họ đi nghỉ dưỡng.”
“Lần anh bỏ buổi chụp ảnh cưới.”
“Lần anh bỏ ca phẫu thuật của mẹ em để đưa Hàng Hàng khám một vết xước.”
“Bùi Xuyên, anh nói xem một lần của anh là lần nào?”
Môi anh mấp máy nhưng không phát ra tiếng.
Tôi tiếp tục:
“Bảy năm không kết thúc trong một ngày.”
“Nó kết thúc từng chút một trong suốt hai năm anh nói dối.”
“Ngày chụp ảnh cưới chỉ là lúc em cuối cùng nhìn thấy.”
Anh đỏ mắt.
“Anh không yêu cô ấy.”
“Anh biết.”