Sau Lần Này, Anh Đừng Quay Lại
Chương 13
“Nếu anh yêu cô ấy, có lẽ mọi chuyện còn dễ hiểu hơn.”
“Nhưng anh không yêu mà vẫn đặt cô ấy lên trước em hết lần này đến lần khác.”
“Điều đó chứng minh không phải vì tình yêu quá lớn.”
“Mà vì vị trí của em trong lòng anh quá nhỏ.”
Câu nói ấy khiến anh đứng chết lặng.
Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi:
“Em có người khác rồi sao?”
Tôi bật cười.
“Anh vẫn nghĩ em rời anh chỉ khi tìm được người thay thế?”
“Anh thấy ảnh em và trưởng phòng Từ trong tiệc ký hợp đồng.”
“Anh ấy đứng cạnh em.”
“Trong ảnh có mười bảy người.”
“Nhưng anh ấy nhìn em khác.”
“Đó không liên quan đến anh.”
Sắc mặt Bùi Xuyên trở nên khó coi.
“Anh ta biết chúng ta vừa hủy hôn đã đưa em đến Hải Thành. Em không thấy mục đích của anh ta sao?”
“Ít nhất khi em ở bệnh viện, anh ấy không nói ca phẫu thuật của mẹ em là chuyện không quan trọng.”
“Ít nhất khi em có cơ hội thăng tiến, anh ấy không bắt em từ bỏ để chuẩn bị làm vợ.”
“Anh lấy tư cách gì đánh giá anh ấy?”
Bùi Xuyên bước lên một bước.
“Anh là người yêu em bảy năm.”
“Đã từng.”
Tôi lùi lại, giữ khoảng cách.
“Bây giờ anh chỉ là người cũ.”
Anh nhìn tôi hồi lâu rồi bất ngờ mở hộp nhẫn.
“Anh sẽ ở Hải Thành.”
“Anh đã xin chuyển công tác đến đây.”
“Em không tha thứ hôm nay cũng được. Anh sẽ chờ.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn dưới ánh sáng lạnh của sảnh tòa nhà.
Trước đây chỉ cần nghĩ đến ngày được đeo nó trong lễ cưới, tôi đã thấy hạnh phúc.
Bây giờ nó chỉ là một món trang sức xa lạ.
“Tùy anh.”
“Nhưng đừng xuất hiện trước mặt em.”
Tôi quay đi.
Bùi Xuyên gọi với theo:
“Ngày mười tám tháng sau, anh vẫn sẽ chờ em ở khách sạn.”
Đó là ngày cưới cũ của chúng tôi.
Tôi không quay đầu.
“Vậy anh sẽ phải chờ một mình.”
12
Tôi tưởng lời nói của Bùi Xuyên chỉ là lúc xúc động.
Ba ngày sau, anh thật sự chuyển đến Hải Thành.
Công ty anh có một văn phòng nhỏ ở đây. Vị trí không tốt bằng ở trụ sở, thu nhập cũng giảm, nhưng anh vẫn chấp nhận.
Anh thuê căn hộ cách công ty tôi hai con phố.
Mỗi sáng, lễ tân đều nhận được một phần ăn sáng không ghi tên.
Ngày đầu tôi trả lại.
Ngày thứ hai tôi nói lễ tân từ chối nhận.
Ngày thứ ba, đồ ăn được đặt trước cửa căn hộ.
Tôi gọi thẳng cho quản lý tòa nhà, yêu cầu không cho người giao hàng không rõ người gửi lên tầng.
Sau đó mọi thứ dừng lại.
Nhưng mỗi tối tan làm, tôi thường nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên kia đường.
Bùi Xuyên không bước xuống, cũng không gọi.
Anh chỉ ngồi trong xe nhìn tôi lên taxi.
Một tuần sau, tôi nhờ luật sư gửi thư cảnh báo về hành vi quấy rầy.
Chiếc xe không còn xuất hiện nữa.
Tôi không thấy nhẹ nhõm.
Tôi chỉ thấy tiếc.
Giá như bảy năm qua, anh từng dùng một nửa sự kiên trì này để giữ lời hứa với tôi, chúng tôi đã không đi đến hôm nay.
Nhưng đời người không có “giá như”.
Dự án ở Hải Thành bước vào giai đoạn quan trọng.
Khách hàng chuẩn bị công bố dòng sản phẩm mới, mọi tài liệu đều thuộc diện bảo mật.
Một sáng thứ Hai, trưởng phòng Từ gọi tôi vào phòng họp.
Trên màn hình là bản đề xuất của một công ty đối thủ.
Từ khẩu hiệu, cấu trúc chiến dịch đến kế hoạch truyền thông đều giống bản nội bộ của nhóm tôi đến hơn tám mươi phần trăm.
Không khí trong phòng nặng nề.
Giám đốc chi nhánh hỏi:
“Tài liệu này có bao nhiêu người được xem?”
“Mười hai người trong nhóm và ba quản lý.”
“Có ai gửi ra ngoài?”
“Không.”
Trưởng phòng Từ nhìn tôi.
“Bản nháp đầu tiên cô làm trên máy tính cá nhân?”
“Đúng.”
“Máy đó còn ai từng dùng?”
Tôi chợt nhớ đến chiếc máy tính ở căn hộ cũ.
Đó là quà Bùi Xuyên tặng tôi ba năm trước.
Tài khoản đám mây của anh từng được đăng nhập để cài phần mềm, sau đó tôi không để ý đã thoát hay chưa.
“Tôi cần kiểm tra.”
Bộ phận kỹ thuật rà soát lịch sử truy cập.
Chiều hôm đó, họ phát hiện một thiết bị lạ từng đăng nhập vào thư mục của tôi trước ngày tài liệu bị rò rỉ.
Vị trí đăng nhập ở thành phố cũ.
Thiết bị là một máy tính bảng.
Tôi nhìn dãy mã, trong đầu hiện lên chiếc máy tính bảng Bùi Xuyên từng mua cho Hàng Hàng học trực tuyến.
Tôi gọi luật sư trước, sau đó mới gọi cho anh.
Anh bắt máy gần như ngay lập tức.
“Ninh Ninh?”
“Tài khoản đám mây của anh từng liên kết với máy tính của em. Anh có đưa mật khẩu cho Ôn Tình không?”
“Không.”