Sáu Năm Sau Gặp Lại, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Có Con

Chương 11



Mỗi lần anh đưa con về, tôi chỉ nói cảm ơn rồi đóng cửa. Mỗi cuộc trò chuyện đều xoay quanh lịch học, sức khỏe hoặc chi phí. Anh chuyển tiền cấp dưỡng vào tài khoản riêng, tôi ghi chép từng khoản. Không ai nhắc đến quá khứ.

Cho đến một tháng sau, Đoàn Tử sốt cao.

Mẹ tôi về quê dự đám giỗ. Tôi gọi xe mãi không được vì mưa lớn. Khi đang ôm con đứng dưới mái hiên, chiếc xe của Cố Bách Chu dừng trước mặt.

Anh bước xuống, không hỏi gì, chỉ bế Đoàn Tử vào xe.

“Sao anh biết?”

“Cô giáo gọi cho tôi. Em đã thêm số tôi vào liên hệ khẩn cấp tuần trước.”

Tôi quên mất.

Ở bệnh viện, anh chạy lên chạy xuống làm thủ tục, mua nước, lấy thuốc. Khi Đoàn Tử truyền dịch, tôi ngủ gục trên ghế. Lúc tỉnh dậy, trên vai tôi có áo khoác của anh, còn anh ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, một tay vẫn giữ chai truyền.

Khoảnh khắc ấy quá giống một gia đình.

Vì thế tôi lập tức kéo mình tỉnh lại.

“Anh về đi.”

“Tôi ở lại.”

“Không cần.”

“Hiểu Mẫn, em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc.”

“Tôi đã quen rồi.”

Anh im lặng rất lâu.

“Chính câu đó mới khiến tôi đau nhất.”

Chương 8: Người đứng sau bản thỏa thuận

Cuộc sống tưởng như dần yên ổn thì một tài khoản ẩn danh đăng bài tố tôi phá hoại hôn nhân của cấp trên để đưa con riêng vào nhà giàu.

Bài viết kèm ảnh Cố Bách Chu bế Đoàn Tử ở bệnh viện, ảnh anh đứng trước cửa nhà tôi và cả kết quả xét nghiệm bị che một phần. Chỉ trong một đêm, nó lan khắp mạng nội bộ công ty.

Sáng hôm sau, những ánh mắt tò mò bám theo tôi từ thang máy đến bàn làm việc. Có người thương cảm, có người khinh thường, có người giả vờ hỏi han.

Tôi mở máy tính, thấy email yêu cầu tạm dừng công việc để phục vụ điều tra đạo đức nghề nghiệp.

Người ký quyết định là phó giám đốc Lâm, người đang thay Cố Bách Chu quản lý bộ phận.

Tôi thu dọn tài liệu, chưa kịp rời đi thì Cố Bách Chu xuất hiện.

Anh bước vào giữa phòng làm việc, gương mặt lạnh đến đáng sợ.

“Ai phê duyệt quyết định đình chỉ?”

Phó giám đốc Lâm đi theo sau, giải thích rằng cần bảo vệ hình ảnh công ty.

“Bảo vệ hình ảnh bằng cách trừng phạt nạn nhân của một bài viết nặc danh?”

“Nhưng quan hệ của hai người…”

“Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi vào thời điểm mang thai. Chúng tôi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn hợp lệ vì chữ ký của tôi trên thỏa thuận năm đó là giả. Tôi hủy hôn trước khi nối lại bất kỳ quan hệ cá nhân nào với cô ấy. Nếu công ty muốn điều tra, hãy điều tra người đánh cắp hồ sơ xét nghiệm và theo dõi trẻ vị thành niên.”

Cả văn phòng không một tiếng động.

Tôi kéo anh vào phòng họp nhỏ.

“Anh vừa công khai mọi chuyện.”

“Bài viết đã công khai trước.”

“Anh có biết người ta sẽ nói gì về Đoàn Tử không?”

“Tôi sẽ yêu cầu gỡ bài và truy cứu.”

“Internet không quên.”

“Vậy em muốn tôi im lặng để họ gọi em là kẻ thứ ba?”

Tôi không trả lời được.

Anh dịu giọng.

“Tôi xin lỗi vì đã tự quyết định. Nhưng lần này tôi không thể đứng nhìn em bị đẩy ra chịu tội một mình.”

Chưa đầy hai giờ sau, công ty phát thông báo chính thức xác nhận bài viết có nhiều thông tin sai lệch, đồng thời khôi phục vị trí của tôi. Tài khoản ẩn danh bị xác định đăng nhập từ một thiết bị của công ty truyền thông do nhà họ Phương đầu tư.

Nhưng Phương Uyển Thanh phủ nhận liên quan.

Cô ta gửi cho tôi bản ghi camera: người sử dụng thiết bị là trợ lý riêng của bà Cố.

Kèm theo đó là một tin nhắn:

“Kẻ thù của cô chưa bao giờ chỉ có tôi.”

Cố Bách Chu lập tức tới nhà chính họ Cố. Tôi không đi cùng, nhưng tối đó anh gửi cho tôi một đoạn ghi âm.

Giọng bà Cố vẫn lạnh lùng:

“Mẹ chỉ muốn con tỉnh táo. Người phụ nữ đó sẽ hủy hoại con lần nữa.”

“Sáu năm trước, bản thỏa thuận ly hôn là do mẹ làm giả?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...