Sáu Năm Sau Gặp Lại, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Có Con
Chương 10
“Bố tôi bị nhồi máu cơ tim. Khoản đầu tư của nhà họ Phương có thể cứu một dự án đang đe dọa cả tập đoàn. Và tôi tưởng em đã có gia đình.”
“Anh yêu cô ấy không?”
“Không.”
“Vậy anh định dùng cả đời mình để trả nợ gia đình?”
“Tôi từng nghĩ cuộc đời mình không còn quan trọng.”
Tôi khép bức thư lại.
“Đó là điều tàn nhẫn với Phương Uyển Thanh.”
“Tôi biết. Vì thế tôi nhận trách nhiệm hủy hôn và bồi thường.”
“Có những tổn thương không bồi thường được bằng tiền.”
Anh nhìn tôi, giọng rất khẽ.
“Tôi biết hơn ai hết.”
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo. Là mẹ của bạn Đoàn Tử. Thằng bé vô tình ăn bánh có hạt dẻ, đang được đưa đến bệnh viện.
Chiếc ghế đổ xuống khi tôi bật dậy.
Cố Bách Chu đã lao ra cửa trước tôi.
Chương 7: Đêm ở bệnh viện
Đoàn Tử dị ứng nặng hơn mọi lần.
Khi chúng tôi đến bệnh viện, con đang nằm trong phòng cấp cứu, gương mặt sưng đỏ, hơi thở khó nhọc. Tôi đứng ngoài cửa kính, chân mềm nhũn. Ký ức ngày con ba tuổi vì dị ứng phải nhập viện lại hiện về. Khi đó tôi một mình ký giấy cam kết, một mình ôm con suốt đêm, một mình nghe bác sĩ dặn dò.
Lần này, một bàn tay giữ lấy vai tôi.
“Thằng bé sẽ ổn.”
Tôi hất tay anh ra.
“Tại sao người nhà họ Cố đều nói sẽ ổn như thể họ có thể quyết định mọi thứ?”
Cố Bách Chu không giận.
“Em có thể trách tôi. Nhưng đừng tự trách mình.”
“Tôi không nên để con đi một mình.”
“Không ai có thể nhốt con trong lồng kính cả đời.”
Hai mươi phút sau, bác sĩ bước ra, nói tình trạng đã ổn định. Tôi phải bám vào tường mới đứng vững.
Cố Bách Chu quay mặt đi, hít một hơi thật sâu. Tôi nhìn thấy bàn tay anh run dữ dội.
Khi Đoàn Tử được chuyển sang phòng theo dõi, anh ngồi bên giường, không dám chạm vào con. Đứa trẻ tỉnh lại lúc gần nửa đêm, nhìn thấy anh liền mấp máy môi.
“Bố.”
“Bố đây.”
“Con khó chịu.”
“Bố gọi bác sĩ.”
“Không cần. Bố kể chuyện đi.”
Cố Bách Chu sững người. Anh quay sang nhìn tôi như cầu cứu.
Tôi chưa từng thấy vị giám đốc khiến cả phòng họp im phăng phắc lại hoảng loạn vì một yêu cầu kể chuyện.
“Kể chuyện gì cũng được.”
Anh nghĩ rất lâu rồi bắt đầu kể về một chú cá voi nhỏ bị lạc đàn. Câu chuyện vụng về, tình tiết rời rạc. Chú cá voi vừa bơi ở Bắc Cực lại đột nhiên gặp rùa nhiệt đới. Nhưng Đoàn Tử nghe rất chăm chú.
“Sau đó cá voi tìm được bố mẹ không?”
Anh nhìn con.
“Tìm được bố. Nhưng bố nó đến muộn, không biết cá voi có chịu tha thứ không.”
“Nếu bố cá voi mang thật nhiều tôm cho nó thì nó sẽ tha thứ.”
Cố Bách Chu cười, mắt đỏ hoe.
“Dễ vậy sao?”
“Vì nó là trẻ con mà.”
Tôi quay ra cửa sổ, giả vờ nhìn màn đêm.
Đoàn Tử ngủ lại. Cố Bách Chu vẫn ngồi cạnh giường. Đến ba giờ sáng, tôi tỉnh dậy, thấy anh đang học cách sử dụng bút tiêm adrenaline với y tá. Anh hỏi đi hỏi lại liều lượng, hạn sử dụng, cách bảo quản, dấu hiệu nào cần gọi cấp cứu.
Sáng hôm sau, anh đưa tôi một chiếc túi nhỏ.
“Tôi chuẩn bị hai bộ thuốc, một bộ để ở trường, một bộ em mang theo. Tôi đã trao đổi với bác sĩ, sau này mỗi sáu tháng sẽ kiểm tra lại.”
“Anh không cần làm quá nhiều trong một đêm.”
“Tôi đã bỏ lỡ hơn hai nghìn đêm.”
Câu nói khiến tôi lặng người.
Sau khi xuất viện, Cố Bách Chu giữ đúng thỏa thuận. Anh chỉ đến gặp con vào chiều thứ bảy, không ở lại quá giờ, không tự ý mua quà đắt tiền. Có lần anh mang đến một mô hình tàu điện rất lớn, tôi yêu cầu trả lại. Tuần sau, anh tới với một hộp bìa cứng và keo dán, cùng Đoàn Tử tự làm đoàn tàu.
Anh học cách buộc dây giày, học nấu món trứng hấp con thích, học đọc tên các nhân vật hoạt hình. Anh không giỏi, nhưng rất kiên nhẫn.
Đoàn Tử dần thôi gọi anh là “chú Cố”, rồi từ “bố” cũng trở nên tự nhiên hơn.
Tôi vẫn giữ khoảng cách.