Sáu Năm Sau Gặp Lại, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Có Con

Chương 14



Anh nói như thể đó chỉ là một bài toán lịch trình. Không trách móc, không yêu cầu, không dùng con để giữ tôi lại.

Tối ấy, Đoàn Tử hỏi:

“Mẹ muốn đến Hải Thành à?”

“Con có muốn đi không?”

“Ở đó có bố không?”

“Bố sẽ đến thăm.”

Thằng bé suy nghĩ, rồi nói:

“Nếu mẹ thích công việc đó thì mình đi. Bố bảo người lớn cũng phải được làm điều mình thích.”

Tôi không biết Cố Bách Chu đã nói với con từ lúc nào.

Một tuần sau, công ty của anh trúng dự án lớn đầu tiên. Tôi biết tin qua Đoàn Tử. Thằng bé hí hửng khoe bố đã kiếm được tiền, tối nay mời cả nhà ăn cơm.

“Cả nhà” trong lời con khiến tôi hơi mất tự nhiên.

Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng nhỏ, không có hoa, không có rượu đắt tiền. Cố Bách Chu gọi những món tôi và con thích. Ăn gần xong, anh lấy ra một chiếc hộp nhung.

Tôi lập tức lạnh mặt.

“Anh định làm gì?”

Anh mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc rất nhỏ, rõ ràng không vừa tay tôi.

Đoàn Tử reo lên.

“Cho con!”

Cố Bách Chu đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay con.

“Đây là lời hứa của bố.”

“Hứa gì ạ?”

“Dù mẹ con chọn sống ở đâu, dù sau này mẹ có yêu ai, bố vẫn mãi là bố con. Bố sẽ không biến mất, không bắt con phải chọn bên nào.”

Đoàn Tử nghiêm túc đeo nhẫn vào ngón út.

“Con cũng hứa sẽ không quên bố.”

Tôi cúi đầu uống nước, giấu đôi mắt cay xè.

Trên đường về, tôi hỏi:

“Tại sao anh nói chuyện tôi yêu người khác trước mặt con?”

“Vì đó là khả năng có thể xảy ra.”

“Anh không để ý?”

Anh dừng bước dưới ngọn đèn đường.

“Tôi để ý đến mức chỉ cần nghĩ thôi cũng khó thở.”

“Vậy sao còn nói?”

“Bởi vì yêu em không có nghĩa là được quyền khóa em lại.”

Gió đêm thổi qua. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu thấy anh thật sự khác sáu năm trước.

Khi ấy, tình yêu của chúng tôi nóng bỏng nhưng non nớt. Chúng tôi dùng lời hứa để thay cho kế hoạch, dùng hy sinh để thay cho giao tiếp, dùng im lặng để tự cho rằng mình đang bảo vệ đối phương.

Bây giờ anh học cách lùi lại.

Còn tôi vẫn chưa biết có nên bước tới hay không.

“Cố Bách Chu.”

“Ừ?”

“Tôi chưa có người khác.”

Ánh mắt anh chợt sáng.

Tôi quay đi.

“Tôi chỉ nói sự thật. Anh đừng nghĩ nhiều.”

“Tôi sẽ cố.”

Nhưng nụ cười anh kéo dài suốt quãng đường còn lại.

Chương 11: Người phụ nữ bị bỏ lại

Phương Uyển Thanh mất tích.

Tin đến vào một sáng mưa lớn. Thư ký cũ của cô gọi cho Cố Bách Chu, nói cô để lại điện thoại và nhẫn đính hôn trong căn hộ, xe được phát hiện gần hồ chứa phía bắc.

Cảnh sát tổ chức tìm kiếm. Nhà họ Phương kín tiếng, nhưng tin tức vẫn lan ra.

Cố Bách Chu đi suốt đêm. Sáng hôm sau anh trở về, gương mặt hốc hác.

“Tìm thấy chưa?” tôi hỏi.

“Chưa.”

“Cô ấy có thể đi đâu?”

“Có một căn nhà gỗ mẹ cô ấy từng sống. Tôi sẽ đến đó.”

Tôi nhìn mưa ngoài cửa sổ. Không biết vì sao, tôi nhớ ánh mắt của Phương Uyển Thanh trong ngày bị hủy hôn. Đó không chỉ là căm hận. Còn có tuyệt vọng.

“Tôi đi cùng.”

Cố Bách Chu ngạc nhiên.

“Không cần.”

“Tôi không đi vì anh.”

Chúng tôi lái xe gần hai tiếng đến khu nhà gỗ ven núi. Cánh cửa khóa từ bên trong. Sau khi gọi mãi không ai trả lời, Cố Bách Chu phá cửa.

Phương Uyển Thanh nằm trên sofa, người sốt cao, cổ tay không có vết thương, trên bàn cũng không có thuốc. Cô ta chỉ kiệt sức và mất nước sau nhiều ngày không ăn uống.

Khi tỉnh lại ở bệnh viện, người đầu tiên cô ta nhìn thấy là tôi.

“Cô đến xem tôi thảm hại thế nào sao?”

“Tôi đến để chắc chắn cô còn sống.”

“Tại sao?”

“Vì nếu cô xảy ra chuyện, tất cả mọi người sẽ mang theo một vết thương khác. Tôi không muốn Đoàn Tử lớn lên trong câu chuyện có một người phụ nữ vì bố nó mà chết.”

Cô ta cười, nước mắt tràn ra khóe mắt.

“Cô lúc nào cũng đúng đắn như vậy. Có biết điều đó khiến người khác đáng ghét thế nào không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...