Sáu Năm Sau Gặp Lại, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Có Con
Chương 15
“Tôi không đúng đắn. Tôi từng hận cô đến mức mong cô mất tất cả.”
“Bây giờ tôi mất rồi.”
“Không. Cô chỉ mất một người không yêu mình và một cuộc hôn nhân chưa bắt đầu.”
“Với cô thì dễ nói.”
Tôi ngồi xuống cạnh giường.
“Tôi từng một mình bước vào phòng sinh. Trước khi gây mê, y tá hỏi bố đứa trẻ ở đâu. Tôi nói anh ấy chết rồi. Vì nếu nói anh ấy không cần mẹ con tôi, tôi không chịu nổi. Sau khi tỉnh lại, không ai nắm tay tôi. Tôi đã nghĩ đời mình kết thúc.”
Phương Uyển Thanh im lặng.
“Nhưng nó không kết thúc. Tôi nuôi con, đi làm lại, học thêm vào ban đêm. Tôi từng bị từ chối vì có con nhỏ, từng bị chủ nhà đuổi vì Đoàn Tử khóc, từng vay tiền mua thuốc cho mẹ. Rồi mọi chuyện cũng qua. Cuộc đời cô cũng không kết thúc ở Cố Bách Chu.”
“Cô muốn tôi xin lỗi sao?”
“Tôi không cần lời xin lỗi để sống tiếp.”
“Vậy cô cần gì?”
“Bằng chứng về người đã lấy trộm kết quả xét nghiệm. Và toàn bộ những gì cô biết về bản thỏa thuận giả.”
Cô ta nhìn tôi rất lâu rồi bật cười.
“Cô thật thực tế.”
“Tôi còn con phải bảo vệ.”
Phương Uyển Thanh nhắm mắt.
“Trong két ở căn hộ của tôi có một ổ cứng. Mật khẩu là ngày mẹ tôi mất. Trong đó có đoạn ghi âm bác gái yêu cầu tôi im lặng về vụ tai nạn, và thư từ giữa bà ấy với luật sư.”
Tôi đứng dậy.
“Cảm ơn.”
“Thẩm Hiểu Mẫn.”
Tôi quay lại.
“Năm đó, khi gửi bức ảnh, tôi thật sự không biết cô mang thai.”
“Nếu biết thì cô sẽ không gửi sao?”
Cô ta im lặng.
Tôi hiểu đáp án.
“Sau này đừng xin lỗi bằng một giả thiết.”
Tôi rời khỏi phòng bệnh. Cố Bách Chu đứng cuối hành lang, không bước vào.
“Anh không gặp cô ấy sao?”
“Không. Bác sĩ nói cảm xúc của cô ấy chưa ổn định. Tôi xuất hiện chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.”
“Anh trưởng thành thật rồi.”
Anh nghe ra sự châm chọc, nhưng chỉ cười buồn.
“Giá như sớm hơn.”
Chương 12: Tôi chọn rời đi
Tôi nhận công việc ở Hải Thành.
Quyết định được đưa ra sau buổi phỏng vấn cuối cùng. Không phải để trốn Cố Bách Chu, cũng không phải để thử thách anh. Tôi chọn nó vì dự án phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp và vì lần đầu tiên tôi muốn sống ở một nơi không bị quá khứ phủ bóng.
Khi tôi thông báo, Cố Bách Chu chỉ hỏi ngày chuyển nhà.
“Mười lăm tháng sau.”
“Tôi sẽ giúp.”
“Không cần. Công ty hỗ trợ.”
“Vậy tôi đưa Đoàn Tử đi xem trường mới.”
“Cuối tuần này.”
Anh gật đầu.
Đến lúc quay đi, tôi thấy mắt anh đỏ nhưng anh không giữ tôi lại.
Đoàn Tử háo hức với thành phố mới. Con chọn trường có câu lạc bộ khoa học, chọn căn phòng nhìn ra sông, còn lập danh sách những nơi muốn đưa bố đi chơi khi anh đến.
Ngày chuyển nhà, Cố Bách Chu vẫn xuất hiện từ sáu giờ sáng. Anh dán nhãn từng thùng, kiểm tra thuốc dị ứng của con, lắp ghế an toàn lên xe.
Khi mọi thứ đã xong, anh đưa tôi một phong bì.
“Giấy tờ gì?”
“Thỏa thuận thăm gặp mới. Tôi đã ký. Trong đó ghi rõ em có toàn quyền quyết định nơi cư trú, trường học và điều trị y tế. Tôi sẽ không dùng khoảng cách để yêu cầu thay đổi quyền nuôi con.”
Tôi lật đến trang cuối. Bên cạnh chữ ký là một dòng viết tay:
“Không phải vì tôi ít yêu con, mà vì tôi tin người đã nuôi con lớn suốt sáu năm.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Anh không sợ tôi đưa con đi luôn sao?”
“Sợ.”
“Vậy còn ký?”
“Niềm tin chỉ có ý nghĩa khi người ta có khả năng bị tổn thương.”
Tôi khép hồ sơ.
Đoàn Tử chạy đến ôm chân anh.
“Bố, thứ bảy bố phải đến nhé.”
“Bố sẽ đến.”
“Không được trễ.”
“Bố hứa.”
Chiếc xe lăn bánh. Trong gương chiếu hậu, Cố Bách Chu đứng nguyên tại chỗ cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ.
Tôi không khóc.
Tôi đã rời anh một lần trong tuyệt vọng. Lần này tôi rời đi với quyền lựa chọn của chính mình.