Sáu Năm Sau Gặp Lại, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Có Con

Chương 22



“Bố nói nếu không có khủng long ngoài vũ trụ, con có thể là người đầu tiên tưởng tượng ra.”

Tôi chống tay lên trán.

“Hai người ăn cơm trước đã.”

Đoàn Tử chạy vào bếp. Cố Bách Chu kéo tôi lại, hôn lên trán.

“Cô giáo khen con biết quan tâm bạn bè.”

“Giống tôi.”

“Cũng khen con rất cứng đầu.”

“Giống anh.”

“Còn đẹp trai?”

“Không thấy cô giáo ghi.”

Anh giả vờ thất vọng. Tôi bật cười.

Sau bữa tối, Đoàn Tử mang về một bài tập: viết về người mình ngưỡng mộ nhất.

Thằng bé viết:

“Con ngưỡng mộ mẹ vì mẹ nuôi con lớn một mình. Con ngưỡng mộ bố vì bố làm sai nhưng biết sửa. Con muốn lớn lên dũng cảm như mẹ và không bỏ cuộc như bố.”

Cố Bách Chu đọc xong lặng người.

Đêm đó, anh ôm tôi rất lâu.

“Anh chưa bao giờ nghĩ việc làm sai rồi sửa lại cũng có thể khiến con ngưỡng mộ.”

“Không phải sai lầm nào cũng phá hủy một người. Cách họ chịu trách nhiệm mới quyết định họ trở thành ai.”

“Cảm ơn em đã cho anh cơ hội.”

“Tôi không cho không đâu. Anh phải rửa bát cả tuần.”

“Được.”

Anh vui vẻ đi vào bếp.

Tôi nhìn bóng lưng ấy, chợt nhớ người đàn ông đứng giữa hành lang công ty hai năm trước. Khi ấy anh cầm kẹo cưới của một cuộc hôn nhân khác, còn tôi dắt con đi qua như người xa lạ.

Không ai trong chúng tôi biết một tiếng “bố” sẽ thay đổi bao nhiêu cuộc đời.

Ngoại truyện 2: Một viên kẹo

Ba năm sau, tôi có dịp trở lại công ty cũ để ký hợp đồng hợp tác.

Tiểu Chu giờ đã là trưởng phòng hành chính. Vừa thấy tôi, cô ấy kéo tôi vào pantry, kể đủ chuyện. Cuối cùng cô lấy trong ngăn kéo ra một hộp kẹo đỏ.

“Chị còn nhớ cái này không?”

Đó là hộp kẹo cưới Cố Bách Chu từng phát khi mới đến.

“Sao em còn giữ?”

“Lúc đó thấy hộp đẹp nên giữ đựng kẹp giấy. Ai ngờ sau này drama lớn như phim.”

Tôi cười.

“Cho chị một viên được không?”

“Kẹo cũ hết hạn lâu rồi. Em có kẹo mới.”

Cô lấy một viên kẹo chanh đưa tôi.

Tôi cầm nó về nhà.

Buổi tối, Cố Bách Chu đang giúp Đoàn Tử làm mô hình hệ Mặt Trời. Tôi đặt viên kẹo trước mặt anh.

Sắc mặt anh lập tức trở nên kỳ lạ.

“Ai sắp cưới?”

“Một người từng phát kẹo cưới khắp công ty.”

“Hiểu Mẫn…”

“Anh còn nhớ hôm đó đã hỏi tôi gì không?”

Anh im lặng rồi đáp:

“Tôi hỏi tại sao em không chịu chúc mừng.”

“Bây giờ nghĩ lại có thấy mình đáng ghét không?”

“Rất đáng ghét.”

“Nếu tôi thật sự chúc phúc thì sao?”

“Tôi vẫn sẽ hủy hôn sau khi biết sự thật.”

“Không phải vì tôi?”

“Không phải. Vì cuộc hôn nhân đó sai từ đầu.”

Tôi bóc viên kẹo, bẻ đôi, đưa anh một nửa.

“Vậy bây giờ tôi chúc anh.”

“Chúc gì?”

“Chúc anh tân hôn vui vẻ.”

Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi, rồi bật cười.

“Đã ba năm rồi.”

“Lời chúc đến muộn vẫn là lời chúc.”

Anh ăn nửa viên kẹo, nhăn mặt.

“Chua quá.”

“Giống cuộc hôn nhân của chúng ta.”

“Có ngọt không?”

Tôi nhìn Đoàn Tử đang hí hoáy tô sao Thổ, nhìn chậu bạc hà ngoài ban công, nhìn những chiếc cốc đôi cũ kỹ vẫn được dùng mỗi sáng.

“Có. Nhưng không phải loại ngọt dễ dàng.”

Cố Bách Chu nắm tay tôi.

Sáu năm xa cách không thể xóa. Những tổn thương cũng không biến mất chỉ vì một cái ôm, một lời xin lỗi hay một tờ giấy đăng ký kết hôn.

Chúng trở thành những vết sẹo nhắc chúng tôi rằng tình yêu không đủ nếu thiếu sự tin tưởng, ranh giới và trách nhiệm.

Ngày trước, tôi từng nghĩ rời đi là kết thúc.

Sau này tôi mới hiểu, có những cuộc chia ly không phải để hai người quên nhau, mà để mỗi người học cách đứng vững bằng đôi chân mình. Nếu một ngày gặp lại, họ không còn bám víu vì sợ cô đơn, không còn yêu bằng hy sinh mù quáng, cũng không còn dùng quá khứ làm xiềng xích.

Họ chọn nhau lần nữa.

Không phải vì đứa trẻ.

Không phải vì tiếc nuối.

Không phải vì sáu năm đã mất.

Mà vì sau tất cả, người trước mặt đã trở thành người xứng đáng để cùng đi tiếp.

Cố Bách Chu cúi xuống hôn lên tóc tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...