Sáu Năm Sau Gặp Lại, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Có Con
Chương 23
Đoàn Tử ngẩng đầu, lập tức phản đối:
“Bố mẹ lại phát cơm chó trước mặt trẻ con!”
Tôi bật cười, ném chiếc gối về phía con. Thằng bé né được, chạy vòng quanh sofa. Cố Bách Chu đuổi theo, căn phòng tràn đầy tiếng cười.
Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn.
Tôi nhìn hai người quan trọng nhất đời mình, cuối cùng không còn sợ hạnh phúc sẽ biến mất nếu mình chớp mắt.
Lần này, không ai bỏ đi.
Ngoại truyện 3: Sáu năm của Cố Bách Chu
Ngày mười bảy tháng tám năm ấy, Cố Bách Chu tỉnh lại trong phòng bệnh khi trời đã tối.
Thứ đầu tiên anh cảm nhận được là cơn đau như búa bổ trong đầu. Thứ hai là bàn tay Phương Uyển Thanh đang nắm lấy tay mình.
Anh lập tức rút ra.
“Hiểu Mẫn đâu?”
Giọng anh yếu đến mức gần như không nghe thấy.
Phương Uyển Thanh nhìn anh, nước mắt rơi xuống.
“Anh tỉnh rồi. Em gọi bác sĩ.”
“Vợ tôi đâu?”
Cô ta khựng lại. Nhưng trước khi trả lời, bác sĩ và y tá đã chạy vào. Anh bị kiểm tra đồng tử, huyết áp, phản xạ. Mỗi câu hỏi đều khiến đầu anh đau dữ dội. Anh nhớ tên mình, nhớ công việc, nhớ căn hộ nhỏ, nhớ Hiểu Mẫn hay để quên chìa khóa. Nhưng một tháng gần nhất giống như bức ảnh bị xé mất góc.
Mẹ anh nói Thẩm Hiểu Mẫn đã đi.
“Đi đâu?”
“Nó ký đơn ly hôn, nhận tiền rồi rời Nam Giang.”
“Không thể.”
“Con còn chưa tỉnh táo. Đừng kích động.”
“Đưa điện thoại cho con.”
“Điện thoại vỡ trong tai nạn.”
Anh đòi xuất viện. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần. Trước khi chìm vào bóng tối, anh vẫn gọi tên cô.
Mười một ngày sau, Cố Bách Chu có thể ngồi dậy. Anh mượn điện thoại gọi số của Hiểu Mẫn. Thuê bao không tồn tại. Gọi cho mẹ cô, số cũng ngừng hoạt động. Anh yêu cầu trợ lý đến căn hộ, nhưng người thuê mới đã chuyển vào. Đồ đạc còn lại được chủ nhà cũ dọn đi, không ai biết địa chỉ mới.
Anh không tin cô nhận tiền.
Hiểu Mẫn có thể giận, có thể khóc, có thể ném nhẫn vào mặt anh, nhưng cô không âm thầm lấy tiền rồi biến mất. Anh biết cô kiêu hãnh đến mức nào.
Thế nhưng bằng chứng mẹ đưa ra quá đầy đủ: thỏa thuận có chữ ký của cả hai, lệnh chuyển khoản đến một tài khoản mang tên mẹ cô, camera bến xe ghi lại cảnh cô rời đi.
Anh nhìn chữ ký của mình rất lâu. Nó giống đến mức chính anh cũng hoài nghi có phải mình đã ký trong khoảng ký ức bị mất hay không.
“Tại sao con ký?” anh hỏi.
Mẹ anh đáp: “Vì hai đứa cãi nhau. Con nói đã chán cuộc sống nghèo khó giả tạo ấy.”
“Con không nói vậy.”
“Con không nhớ.”
Bốn chữ ấy trở thành nhà tù của anh.
Anh không nhớ nên không thể chứng minh. Anh chỉ còn cảm giác rằng mình đã hứa với Hiểu Mẫn điều gì đó rất quan trọng. Trong giấc mơ, cô luôn đứng dưới mái hiên bệnh viện, một tay đặt lên bụng, nói anh phải về sớm. Nhưng khi tỉnh dậy, hình ảnh tan biến.
Ba tháng sau, bất chấp bác sĩ ngăn cản, anh tự lái xe đến quê ngoại của cô. Căn nhà khóa cửa, hàng xóm nói mẹ con họ đã bán nhà trả nợ rồi chuyển đi. Không ai biết họ đi đâu.
Anh nộp đơn tìm người. Cảnh sát giải thích cô là người trưởng thành, chủ động rời đi và không có dấu hiệu nguy hiểm, họ không thể coi đây là vụ mất tích. Anh thuê công ty điều tra, dò hồ sơ bệnh viện, ngân hàng, giao thông. Mọi manh mối đều dừng ở bến xe.
Năm đầu tiên, anh tin cô sẽ quay lại.
Anh giữ số điện thoại cũ, trả tiền thuê căn hộ dù chủ nhà đã cho người khác ở, gửi email đến địa chỉ cô không còn dùng. Mỗi tối anh đều mở cửa sổ trò chuyện, gõ rất nhiều rồi xóa.
Năm thứ hai, anh bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Có lẽ anh thật sự đã nói lời tàn nhẫn trong đoạn ký ức bị mất. Có lẽ Hiểu Mẫn rời đi vì không chịu nổi anh. Có lẽ cô không muốn được tìm thấy.