Sáu Năm Sau Gặp Lại, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Có Con
Chương 24
Mỗi lần hỏi Phương Uyển Thanh, cô ta đều kể cùng một câu chuyện: trước tai nạn, anh và Hiểu Mẫn cãi nhau vì gia đình; anh đến khách sạn dự buổi ký kết, uống rất nhiều; Hiểu Mẫn gọi điện nhưng anh không nghe; sau đó cô ký đơn.
Những mảnh ghép hợp lý đến đáng sợ.
Cố Bách Chu bắt đầu trị liệu tâm lý. Chuyên gia nói ký ức có thể không bao giờ trở lại, anh phải học cách sống với khoảng trống. Anh hỏi làm thế nào để xin lỗi một người không thể tìm thấy. Chuyên gia nói trước hết anh phải tha thứ cho chính mình.
Anh không làm được.
Năm thứ ba, căn hộ cũ được rao bán. Anh mua lại với giá cao hơn thị trường. Khi bước vào, tường đã đổi màu, rèm cửa không còn, nhưng dưới gầm tủ bếp vẫn có một chiếc kẹp tóc của Hiểu Mẫn.
Anh ngồi trên sàn suốt một buổi chiều, nắm chiếc kẹp nhỏ trong tay.
Tối đó, anh viết bức thư thứ ba mươi bảy.
Anh thôi thuê người tìm kiếm, không phải vì đã buông, mà vì chuyên gia nói nếu Hiểu Mẫn chủ động ẩn danh, việc tiếp tục truy tìm có thể khiến cô sợ hãi. Anh chuyển sang chờ.
Năm thứ tư, bố anh đổ bệnh. Gánh nặng công ty dồn lên vai. Anh đi qua hàng chục thành phố, ký hàng trăm hợp đồng, xuất hiện trên các tạp chí kinh doanh. Ai cũng nói anh trẻ tuổi, tài giỏi, lạnh lùng và không có điểm yếu.
Không ai biết mỗi khi về Nam Giang, anh đều ngủ trong căn hộ nhỏ chứ không về biệt thự.
Anh giữ hai chiếc bàn chải trong phòng tắm dù một chiếc không bao giờ được dùng. Giữ loại trà Hiểu Mẫn thích dù hết hạn phải thay liên tục. Giữ chậu bạc hà dù cây chết hết lần này đến lần khác.
Phương Uyển Thanh ở bên anh suốt những năm đó. Cô chăm sóc bố mẹ anh, cùng anh dự tiệc, thay anh xử lý nhiều mối quan hệ. Anh biết mình nợ cô. Nhưng mỗi khi cô tiến thêm một bước, anh lại lùi.
“Anh định chờ cô ấy cả đời sao?” Có lần cô hỏi.
Anh đáp: “Tôi không biết.”
Đó là câu trả lời tàn nhẫn, nhưng ít nhất thành thật.
Năm thứ năm, bố anh bị nhồi máu cơ tim. Trên giường bệnh, ông yêu cầu anh ổn định gia đình. Tập đoàn lại gặp khủng hoảng vốn, nhà họ Phương đề nghị hợp tác với điều kiện hai bên kết thông gia.
Anh từ chối lần đầu.
Mẹ anh khóc, nói nếu dự án sụp đổ, hàng nghìn nhân viên sẽ mất việc. Bố anh lên cơn đau tim lần nữa ngay trong cuộc tranh cãi. Phương Uyển Thanh nói cô không cần tình yêu, chỉ cần anh cho cô một danh phận; sau khi kết hôn, cô sẽ không can thiệp vào đời tư của anh.
Anh vẫn trì hoãn thêm gần một năm.
Đến khi nhận được báo cáo cuối cùng từ người điều tra rằng một phụ nữ có tên và ngày sinh giống Hiểu Mẫn đã đăng ký kết hôn ở miền Nam, anh mới buông tay.
Báo cáo đó sau này được chứng minh là nhầm người.
Nhưng lúc ấy, anh tưởng cô đã có hạnh phúc mới.
Anh đồng ý đính hôn.
Ngày chọn kẹo cưới, nhân viên đưa cho anh hàng chục mẫu. Anh vô thức chọn hộp màu đỏ có họa tiết cành bạc hà. Phương Uyển Thanh nhìn thấy nhưng không nói gì.
Trước khi đến công ty mới, anh viết bức thư cuối cùng cho Hiểu Mẫn. Anh định sau hôn lễ sẽ bán căn hộ, đóng lại quá khứ.
Rồi anh bước vào phòng họp.
Giữa hàng chục gương mặt xa lạ, anh nhìn thấy người phụ nữ mình đã tìm suốt sáu năm.
Hiểu Mẫn đứng ở hàng cuối, tóc dài hơn, gương mặt gầy hơn. Cô lật thẻ nhân viên ra sau như không muốn anh nhìn thấy tên. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô chỉ bình tĩnh nói:
“Chào giám đốc Cố.”
Giây phút ấy, Cố Bách Chu nghe rõ tiếng tim mình đập.
Anh muốn hỏi cô đã đi đâu, muốn kéo cô lại, muốn xác nhận cô có thật hay chỉ là ảo giác. Nhưng xung quanh có quá nhiều người. Trong tay anh còn cầm hộp kẹo cưới mang tên một người phụ nữ khác.
Anh giận.