Sáu Năm Sau Gặp Lại, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Có Con
Chương 6
“Bách Chu sẽ biết đứa trẻ là con mình. Anh ấy sẽ hủy hôn.”
“Cô biết rõ mà vẫn phát kẹo cưới khắp công ty?”
“Đám cưới này không chỉ là chuyện của hai người. Tập đoàn Cố Thị đang cần khoản đầu tư của nhà họ Phương. Bố Bách Chu vừa trải qua phẫu thuật tim, không chịu nổi cú sốc. Nếu hôn lễ bị hủy, hai gia đình đều sẽ trả giá.”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Cô không cần làm gì cả. Chỉ cần đưa con đi. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền đủ để sống thoải mái cả đời.”
Tôi đứng dậy, hất cả tách trà xuống sàn. Tiếng sứ vỡ vang lên chói tai.
“Sáu năm trước nhà họ Cố dùng tiền ép tôi rời đi. Sáu năm sau cô vẫn dùng đúng cách đó. Các người thật sự cho rằng tiền có thể mua được tất cả sao?”
Cô ta không tức giận, chỉ đặt điện thoại lên bàn. Trên màn hình là ảnh mẹ tôi đưa Đoàn Tử vào bệnh viện tuần trước.
“Nếu Bách Chu công khai thân phận Đoàn Tử, bác gái sẽ không để người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố sống bên ngoài.”
“Cô đang đe dọa tôi?”
“Tôi đang cảnh báo cô.”
Tôi rời khỏi quán trà. Ra đến cửa, điện thoại vang lên. Là cô giáo của Đoàn Tử.
“Mẹ Đoàn Tử phải không ạ? Chị đến trường ngay được không? Có một người phụ nữ tự xưng là bà nội của bé, muốn đón bé đi.”
Khi đến trường, trước cổng đã có một chiếc xe màu đen đỗ sẵn.
Mẹ Cố Bách Chu đứng cạnh xe, vẫn giữ dáng vẻ cao quý lạnh lùng như sáu năm trước. Đoàn Tử được cô giáo ôm chặt phía sau. Thằng bé không khóc, nhưng khuôn mặt trắng bệch.
Tôi lao tới chắn trước con.
“Bà muốn làm gì?”
“Nếu nó mang dòng máu nhà họ Cố, nó không chỉ là con cô.”
“Chưa ai chứng minh nó liên quan đến nhà họ Cố.”
Bà ta nhìn Đoàn Tử, ánh mắt dừng ở nốt ruồi dưới đuôi mắt.
“Không cần chứng minh, tôi cũng nhận ra.”
Một chiếc xe thắng gấp bên đường. Cố Bách Chu mở cửa bước xuống.
Anh đi thẳng đến, đứng chắn giữa mẹ mình và hai mẹ con tôi.
“Mẹ về đi.”
“Con biết mình đang nói gì không?”
“Con nói mẹ đừng động vào họ.”
“Con vì người phụ nữ này mà chống lại mẹ lần nữa?”
“Không.” Anh nhìn thẳng vào bà. “Là vì sáu năm trước con đã không bảo vệ được cô ấy. Lần này, con sẽ không để bất kỳ ai đưa con của cô ấy đi.”
Chương 4: Ba điều kiện
Bà Cố giơ tay tát anh.
Tiếng tát vang lên trước cổng trường khiến tất cả mọi người chết lặng. Gương mặt Cố Bách Chu lệch sang một bên. Năm dấu tay đỏ dần hiện lên, nhưng anh không né tránh, cũng không tức giận.
“Mẹ đánh xong rồi thì về đi.”
“Con có biết tuần sau là ngày gì không? Khách mời đã thông báo, khách sạn đã đặt, truyền thông cũng biết tin. Con định vì một đứa trẻ chưa xác minh mà làm mất mặt hai nhà sao?”
“Đứa trẻ có phải con con hay không không liên quan đến việc mẹ tới trường dọa nó.”
Đoàn Tử ở phía sau nắm chặt tay tôi. Tôi không muốn cuộc cãi vã tiếp tục trước mặt con, liền quay sang cảm ơn cô giáo rồi bế thằng bé rời đi.
Cố Bách Chu muốn đi theo nhưng tôi ngăn lại.
“Anh xử lý chuyện của gia đình anh trước đi.”
“Tôi đưa hai mẹ con về.”
“Không cần.”
Đoàn Tử bất ngờ kéo tay áo anh.
“Chú ơi.”
Cố Bách Chu lập tức cúi xuống. Ánh mắt anh mềm đi đến mức gần như làm tôi không nhận ra.
“Sao vậy?”
“Mặt chú đau không?”
Anh lắc đầu. “Không đau.”
“Nói dối. Đỏ hết rồi.”
Đoàn Tử lục chiếc cặp nhỏ, lấy ra một miếng dán hình khủng long. Thằng bé kiễng chân, nhưng không với tới. Cố Bách Chu quỳ một gối xuống trước mặt con.
Đoàn Tử dán miếng hình lên mu bàn tay anh.
“Cô giáo nói dán cái này sẽ dũng cảm hơn.”
Mắt Cố Bách Chu đỏ lên. Anh nhìn bàn tay nhỏ của thằng bé, môi mấp máy rất lâu mới nói được hai tiếng cảm ơn.
Trên đường về, Đoàn Tử hỏi tôi:
“Mẹ, bà ban nãy là mẹ của chú kia à? Vậy sao bà ấy nói bà là bà nội của con?”
Tôi biết không thể giấu thêm nữa.