Sáu Năm Sau Gặp Lại, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Có Con

Chương 7



Tối đó, tôi ngồi cạnh giường Đoàn Tử. Tôi kể cho con nghe một câu chuyện đơn giản nhất có thể: trước đây mẹ và chú Cố từng kết hôn; khi mẹ rời đi, mẹ không biết chú ấy gặp chuyện; chú ấy cũng không biết có con. Bây giờ cả hai cần thời gian tìm hiểu sự thật.

Đoàn Tử im lặng, ôm con khủng long vào lòng.

“Vậy chú ấy có thể là bố con sao?”

“Có thể.”

“Nếu đúng thì bố có về ở với mình không?”

“Không.”

Tôi trả lời quá nhanh. Đoàn Tử chớp mắt, rồi cụp mi.

Tôi ôm con vào lòng.

“Bố mẹ có thể không sống chung, nhưng vẫn yêu con. Chuyện giữa bố mẹ không phải lỗi của con, cũng không làm con ít được yêu hơn.”

“Mẹ còn yêu chú ấy không?”

Câu hỏi của con khiến tôi không biết đáp thế nào.

“Tình cảm của người lớn không chỉ có yêu hay không yêu. Có người mình từng rất yêu, nhưng họ làm mình đau, nên mình không thể quay về như chưa có chuyện gì.”

Đoàn Tử gật đầu như hiểu như không.

“Con chỉ cần mẹ.”

Tôi quay mặt đi, lau nước mắt.

Ngày hôm sau, tôi chủ động tìm Cố Bách Chu.

“Tôi đồng ý xét nghiệm.”

Anh đứng bật dậy.

“Thật sao?”

“Nhưng có ba điều kiện. Thứ nhất, trước khi có kết quả, anh và người nhà không được tiếp xúc riêng với Đoàn Tử. Thứ hai, dù kết quả thế nào, quyền nuôi con thuộc về tôi. Anh muốn thăm gặp phải có sự đồng ý của tôi và tôn trọng ý kiến của con. Thứ ba, anh không được dùng chuyện này để ép tôi nối lại quan hệ.”

“Tôi đồng ý.”

Anh trả lời không chút do dự.

“Tôi sẽ nhờ luật sư lập văn bản.”

Anh lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ.

“Đây là bệnh án của tôi sáu năm trước, báo cáo tai nạn và hồ sơ tìm kiếm người mất tích mà tôi đã nộp sau khi hồi phục. Em có thể xem.”

Tôi không đưa tay nhận.

“Tôi biết em không tin lời nói. Vậy hãy tin giấy tờ. Không phải để em tha thứ. Tôi chỉ muốn em biết, năm đó tôi không ký đơn ly hôn. Tôi cũng chưa từng muốn bỏ em.”

Cuối cùng tôi vẫn mang tập hồ sơ về.

Báo cáo ghi rõ mười giờ hai mươi phút sáng ngày mười bảy tháng tám, xe của Cố Bách Chu mất lái trên đường cao tốc Bắc Thành. Camera hành trình cho thấy trước tai nạn, anh liên tục gọi điện. Người liên hệ cuối cùng là tôi.

Mười giờ hai mươi ba phút, tôi đang ngồi tại văn phòng luật sư ký vào đơn ly hôn. Mười một giờ, tôi nhận bức ảnh khách sạn. Mười hai giờ mười phút, tôi lên xe rời Nam Giang.

Hai cuộc đời đã lệch khỏi nhau chỉ trong chưa đầy hai tiếng.

Ở trang cuối cùng là bản sao đơn trình báo tìm người. Ngày nộp đơn cách vụ tai nạn ba tháng. Người cần tìm: Thẩm Hiểu Mẫn. Quan hệ với người trình báo: vợ.

Không phải vợ cũ. Là vợ.

Tôi nhìn chữ ấy rất lâu.

Ba ngày sau, kết quả xét nghiệm được gửi đến.

Xác suất quan hệ huyết thống: 99,9999%.

Cố Bách Chu ngồi trong xe, cầm tờ giấy, không nói một lời.

Đoàn Tử ngồi bên cạnh tôi, khẽ hỏi:

“Vậy chú ấy thật sự là bố con à?”

Tôi gật đầu.

Thằng bé nhìn người đàn ông đối diện.

“Bố.”

Chỉ một tiếng ấy, Cố Bách Chu lập tức cúi gập người. Anh lấy tay che mặt, bờ vai run lên.

Tôi từng thấy anh bị đánh, bị thương, từng thấy anh mất đi dự án trị giá hàng trăm triệu mà vẫn bình tĩnh. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.

Đoàn Tử hoang mang nhìn tôi.

“Mẹ, con gọi sai sao?”

Cố Bách Chu lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng nghẹn lại.

“Không sai. Là bố đến muộn.”

Chương 5: Đám cưới không có chú rể

Tin Cố Bách Chu có con nhanh chóng truyền đến nhà họ Cố.

Buổi tối hôm nhận kết quả, luật sư của bà Cố gửi cho tôi một văn bản đề nghị thương lượng quyền nuôi dưỡng. Nội dung vô cùng khách sáo, nhưng từng dòng đều mang hàm ý rằng điều kiện kinh tế và môi trường sống của nhà họ Cố tốt hơn tôi.

Tôi chuyển thẳng văn bản cho luật sư của mình.

Nửa tiếng sau, Cố Bách Chu gọi điện.

“Tôi không biết chuyện này.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...