Say Rượu Gọi Nhầm Chồng Cũ
Chương 12
"Nói từ khi nào hả?"
"Anh có để lại tin nhắn thoại cho em đấy, em mở ra nghe thử xem."
Tôi lôi điện thoại ra, trong phần tin nhắn thoại của các cuộc gọi nhỡ, đúng là có một tin nhắn của anh.
Lúc đó tôi đang bận nhậu nhẹt, đâu có rảnh mà nghe.
"Nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn phải xin lỗi em. Là do anh quá hẹp hòi, anh vốn định dẫn cô ấy về để xem phản ứng của em ra sao. Anh cứ nghĩ có lẽ làm vậy, em sẽ không ly hôn với anh nữa, thế nhưng anh không ngờ em lại chẳng tức gi/ận tí nào, thậm chí ngày hôm sau còn cười nói vui vẻ đi chơi với Cận Dã. Lúc đó anh mới biết bản thân mình đã ng/u ngốc đến nhường nào.
Xin lỗi em, anh không nên lợi dụng người khác để kí/ch th/ích em. Đáng lẽ anh nên thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình với em mới phải.
Bách Hợp, anh yêu em, anh không muốn phải rời xa em."
Hả? Sao cơ?
Anh làm thế là vì muốn kí/ch th/ích tôi á?
Người anh yêu là tôi á?
Tôi còn chưa kịp load xong, nghi ngờ hỏi lại: "Nhưng mà rõ ràng ngày hôm qua anh bảo em không có phép lịch sự cơ mà?"
Quý Lương An ngẩn ra một thoáng mới đáp: "Xin lỗi em, anh không nên nói em như vậy."
"Xin lỗi thì có ích gì?" Khóe mắt tôi trào ra giọt nước mắt, tôi đưa tay lau đi.
"Quý Lương An, em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu."
"Được, vậy em muốn anh phải làm thế nào?"
"Em còn chưa nghĩ ra, nhưng tóm lại là em sẽ không tha thứ cho anh đâu."
Tôi nhắc lại thêm một lần nữa.
Anh gật đầu.
"Có điều có một điểm anh cần phải đính chính lại. Bách Hợp à, anh chưa bao giờ có suy nghĩ muốn ly hôn với em cả. Anh chỉ..."
Anh khựng lại một nhịp, nhìn sâu vào đôi mắt tôi: "Anh chỉ không nỡ lên tiếng từ chối yêu cầu của em mà thôi."
Tôi: ?
Anh giơ tay lên, lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt tôi.
"Anh không nỡ để cô gái nhỏ mà anh luôn đặt trong lòng từ thuở ấu thơ, phải bất đắc dĩ gả cho một người mà cô ấy không hề yêu thương. Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc, cho dù người có thể mang lại hạnh phúc cho em chẳng phải là anh."
Ít nhất là trước ngày hôm nay, anh vẫn luôn nghĩ như vậy.
"Từ từ đã từ từ đã..." Tôi vội vàng ngắt lời anh.
"Anh vừa nói cái gì cơ? Anh yêu em á?"
"Ừm." Anh gật đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi.
"Bách Hợp, anh yêu em."
"Vậy sao lúc ly hôn anh không nói? Sau lần đó, em bảo anh đến đón em, sao anh cũng không nói!"
"Anh nói rồi mà."
"Tôi làm chứng, ông ấy có nói thật."
"Ừ, lúc đó tôi còn tưởng mình nghe nhầm nên chẳng để tâm."
"Bà uống say ngoắc cần câu, quên cũng là chuyện bình thường."
"Anh vừa bảo cho đến hôm nay, anh không còn nghĩ như vậy nữa là có ý gì?"
Anh khẽ cười khổ rồi đáp: "Khi nhìn thấy em rời đi cùng Cận Dã, anh mới nhận ra bản thân đã đ.á.n.h giá thấp ham muốn chiếm hữu của mình đối với em.
Bách Hợp, anh đổi ý rồi, cho dù người em yêu không phải là anh, anh cũng không muốn buông tay để em đi nữa.
Xin lỗi em, xin em hãy chịu uất ức ở bên cạnh anh trọn đời nhé. Anh nhất định sẽ nỗ lực, nỗ lực nhiều hơn nữa, để em từng chút, từng chút một yêu anh."
Không chỉ riêng tôi mà cả đạn mạc cũng phải kinh ngạc.
"Ông anh ơi, ông nhìn bằng con mắt nào mà bảo bả không yêu ông vậy?"
"Tự ti chính là liều t.h.u.ố.c thẩm mỹ tốt nhất của đàn ông."
"Chắc đây là minh chứng cho thứ gọi là tình yêu làm con người ta m/ù quá/ng. Bả không yêu ông thì gả cho ông làm gì? Bả bị rảnh chắc?"
Quý Lương An không nghe được tiếng lòng của tôi, cũng chẳng nhìn thấy những lời oán thán của đạn mạc. Anh chỉ lẳng lặng rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ rồi đưa tới trước mặt tôi.
"Lời tỏ tình đêm hôm đó chưa đủ trang trọng, không tính."