Say Rượu Gọi Nhầm Chồng Cũ

Chương 11



"Thôi không nói nữa, không nói nữa."

Chiếc vali trong tủ quần áo đã bị Quý Lương An tịch thu mất rồi. Căn cước thư tôi để trong ngăn kéo cũng bị anh đem giấu đi luôn. Anh làm thế này là đã hạ quyết tâm không cho tôi chạy thoát đây mà.

Tôi nhắn tin cho Cận Dã.

"Về chưa? Giúp tôi một việc với."

Hơn ba giờ sáng, Cận Dã trèo tường vào.

Tôi chuồn rồi!

Không có chỗ nào để đi, tôi đành phải mượn căn cước của cậu ấy để thuê một phòng khách sạn. Tinh thần tôi vừa căng thẳng vừa h/oảng s/ợ suốt cả một đêm. Mãi mới chợp mắt ngả lưng xuống giường được một lúc, tôi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, tôi cứ có cảm giác như thứ gì đó đang đ/è lên ng/ười mình, lại còn c.ắ.n tôi nữa chứ.

Tôi vung tay gạt ra, tỉnh táo lại chỉ trong vòng một giây.

Aaaaa! Mẹ ơi! Bóng đ/è kìa!

Mở mắt ra, tôi ngẩn người sững sờ.

Quý Lương An đang vuốt ve mái tóc dài của tôi, sâu trong ánh mắt anh đong đầy sự triền miên và ám muội.

"Bách Hợp, tại sao em lại bỏ nhà ra đi? Em thích cậu ta đến thế sao?"

14

Bỏ nhà ra đi chưa được hai tiếng đồng hồ, tôi đã bị Quý Lương An xách cổ bắt về.

Đừng hỏi gì nữa, hỏi nữa là rén lắm đấy!

Tôi có thể cảm nhận được anh đang cố kiềm chế thứ gì đó.

Dẫu cho Quý Lương An lái xe rất chậm rãi rất từ tốn, cũng chẳng hề lên tiếng trách m/ắng tôi, nhưng cái bộ dạng này của anh còn đ/áng s/ợ hơn gấp trăm lần so với lúc phóng xe bạt mạng buổi chiều.

Tôi gượng cười giải thích với anh: "Anh Lương An, anh hiểu lầm rồi, không phải em định bỏ trốn theo trai..."

"Em còn muốn bỏ trốn theo cậu ta nữa cơ à?"

Tôi: ...

"Không phải, em chỉ sợ làm phiền đến anh và chị dâu thôi. Em biết lỗi rồi!

Anh đừng m/ắng Cận Dã, chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy hết, đều là chủ ý của em cả."

"Thôi Bách Hợp, tôi khuyên em đừng có nhắc đến tên của người đàn ông khác nữa."

Tôi: ?

Không được.

Không thể nhịn thêm được nữa!

Cho dù sau này không còn được sống những tháng ngày của người có tiền nữa, thì tôi cũng phải c.h.ử.i cho sướng cái mồm trước đã!

"Quý Lương An, anh bị đi/ên à? Anh giả bộ cái quái gì cơ chứ?

Làm ơn tỉnh táo lại hộ tôi cái! Là do anh từ chối tôi trước cơ mà, bây giờ anh còn bày ra cái bộ dạng của người đi bắt gian là thế nào? Lúc anh dẫn Tô Mạn Ngọc về nhà, tôi không t/át lệch mặt anh là đã nể mặt anh lắm rồi đấy. Đúng, chúng ta đã ly hôn, nhưng thời gian hòa giải một tháng vẫn chưa qua, chúng ta còn chưa lấy được giấy chứng nhận ly hôn, bây giờ anh vẫn là chồng hợp pháp của tôi! Tôi không kiện anh tội ngoại tình, bắt anh bồi thường tổn thất đã là may phúc cho anh lắm rồi. Anh đừng có mà được nước làm tới!"

Nào ngờ Quý Lương An dừng xe lại, khóe miệng nở một nụ cười nhạt đầy khó hiểu. Anh ghé sát mặt vào tôi:

"T/át đi."

Tôi giơ cao tay phải, vung một cú t/át giáng trời giáng đất xuống mặt anh. Làn da trắng lạnh lẽo kia nhanh ch.óng đỏ ửng lên một mảng không hề tự nhiên.

"Anh… có đ/au không?" Giọng tôi cứng ngắc lên tiếng hỏi han, đúng là tôi có bốc đồng quá rồi.

Nhưng tôi không hề hối h/ận!

Đàn ông không nghe lời là phải t/át cho tỉnh!

Quý Lương An nắm lấy bàn tay tôi, hỏi ngược lại: "Còn em thì sao? Có đ/au không?"

"Không mướn anh lo."

Anh bật cười, đầu lưỡi đẩy nhẹ khoang miệng bên phải.

"Cục cưng à, tay em khỏe thật đấy."

Tôi: ...

Sao trước kia tôi lại không phát hiện ra Quý Lương An là một tên cứng đầu và thích ăn đò/n nhỉ?

Tôi rút tay về, giọng gắt gỏng: "Anh biết là tốt, bớt chọc vào tôi đi."

"Bà xã à, anh thừa nhận chuyện dẫn Tô Mạn Ngọc về nhà là anh sai, nhưng anh tuyệt đối không hề có chút tình cảm nam nữ nào với cô ấy cả. Hơn nữa, anh đã giải thích với em chuyện này từ trước rồi mà."

Chương trước Chương tiếp
Loading...