Say Rượu Gọi Nhầm Chồng Cũ
Chương 4
Tôi chỉ thích nhìn bộ dạng đỏ mặt của anh, mới trêu chọc anh hết lần này tới lần khác.
Bình thường Quý Lương An trông rất đứng đắn nghiêm túc, nhưng cũng có những lúc anh lại đ/è c.h.ặ.t lấy tôi, ép tôi phải gọi ông xã.
Kể cả sau khi ly hôn, để chọc ghẹo anh, tôi vẫn không thèm đổi xưng hô.
Không ít lần anh nhắc nhở tôi: "Chúng ta ly hôn rồi, bây giờ em gọi tôi như vậy sẽ khiến người ngoài hiểu lầm đấy."
"Thế thì đã sao?"
Tôi hỏi vặn lại anh: "Anh đang yêu đương với cô gái nào à?"
Anh lắc đầu, tôi cười hì hì nhéo má anh: "Em cũng không có. Gọi quen miệng rồi, không sửa được. Anh cố mà làm quen đi."
Nhưng hiện tại, tôi biết anh đã có người trong lòng rồi, đúng là cứ gọi như vậy không còn thích hợp nữa.
Chẳng lẽ tôi biết điều như thế mà anh vẫn không thấy vui sao?
Nhìn sắc mặt thế nào mà… Lại giống như đang tức gi/ận.
Tâm tư của đàn ông thật khó đoán mà!
Tôi ngả lưng xuống giường bảo: "Anh Lương An, em buồn ngủ rồi, anh có thể đi được rồi đấy."
Nói xong, tôi nhắm tịt mắt lại. Qua một lúc lâu, tôi cứ ngỡ anh đã bỏ đi rồi.
Vừa mở mắt ra, tôi đã hoảng h/ồn.
Anh vẫn đứng ngay trước cửa, nửa bước cũng chưa từng rời đi.
"Sao… sao thế?"
Quý Lương An nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt sâu thẳm.
"Bách Hợp, em không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Không có."
Tôi suy tư một chút rồi bồi thêm một câu: "Anh nhớ phát ra tiếng nhỏ chút, cách âm nhà mình không được tốt đâu."
Dường như anh không hiểu tôi đang nói gì bèn hỏi ngược lại: "Cũng không cần dỗ ngủ nữa sao?"
"Không cần."
Tôi nào dám chứ?
Vì tiền, tôi nhịn!
"Thế nụ hôn chúc ngủ ngon thì sao? Cũng không cần luôn à?"
06
"Hả? Tai tao có vấn đề không? Nam chính mà lại chủ động dỗ nữ phụ ngủ cơ à?"
"Có phải chỉ mình tao thấy cặp này ngọt xỉu không?"
"Đúng rồi đấy, chỉ có mỗi mình mày thôi."
"Đạn mạc bớt vô duyên đi được không, trong lòng nam chính chỉ có nữ chính thôi, cút ra ngoài đi!"
"Nhưng mà ăn đường hết hạn ngon thật sự á! Ai hiểu cảm giác này không!"
Không chỉ đạn mạc, mà đến bản thân tôi cũng ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy!
Dạo mới kết hôn, tôi quả thật từng kêu ca sợ không ngủ được, đòi Quý Lương An phải dỗ thì mới chịu nhắm mắt.
Tôi đoán anh sẽ không đồng ý, cho nên ban đầu chỉ đưa ra yêu cầu là muốn anh kể chuyện trước khi ngủ cho tôi nghe.
Aanh đã từ chối thật!
Tôi thừa cơ khóc bù lu bù loa, túm c.h.ặ.t lấy cổ áo anh nhất quyết không buông.
"Làm gì có ai kết hôn rồi còn ngủ riêng? Quý Lương An, có phải anh bị yếu sinh lý không!"
Quảng cáo - nl
Giữa hai hàng chân mày Quý Lương An đầy vẻ bất đắc dĩ, gỡ tay tôi ra rồi bảo: "Em còn nhỏ quá."
"Có nhỏ thế nào thì em cũng làm vợ người ta! Quý Lương An, anh không thể cưới em về rồi lại để em phòng đơn gối chiếc được!"
Quý Lương An thở dài một hơi, đành phải ngoan ngoãn ngả lưng xuống bên cạnh gối của tôi. Tôi đưa cho anh một cuốn tiểu thuyết ngôn tình motip cưới trước yêu sau, bắt anh đọc chuyện ru tôi ngủ.
Anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Có điều hễ đọc đến mấy phân đoạn nam chính rung động, anh đều tự động bỏ qua. Trong chất giọng trầm ấm của anh, tôi dần dần cảm thấy an tâm chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ thiếp đi, tôi kéo anh cúi xuống.
"Hôn một cái. Hôn chúc ngủ ngon."
Anh đờ người ra không dám cử động, tôi đành nhắm mắt hôn bừa lên mặt anh một cái, giống hệt như khui hộp m/ù vậy.
Có những lúc mềm mềm, tôi biết là đã hôn trúng đôi môi.
Có những lúc không được mềm đến thế, tôi biết là đã hôn trúng má.
Buồn cười nhất là có lần đụng phải một cục cứng ngắc, mở mắt ra mới phát hiện môi mình chọc ngay vào xươ/ng sống mũi anh.
Thế nhưng kể từ sau khi chúng tôi ly hôn, Quý Lương An không cho phép tôi hôn anh nữa.