Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Say Rượu Gọi Nhầm Chồng Cũ
Chương 5
Thậm chí là khi tôi gọi điện vào giữa đêm gào đòi nghe truyện ru ngủ, anh cũng nghiêm mặt lại, nói rõ ràng từng chữ một.
"Đây là lần cuối cùng tôi kể chuyện ru em ngủ. Bách Hợp, chúng ta đã ly hôn rồi, em phải học cách tự ru mình ngủ đi."
07
Cho nên cái gọi là "tự ru mình ngủ" của anh chính là ngủ bên cạnh tôi cả một đêm sao?
Lúc tỉnh dậy, tôi đang nằm cuộn tròn trong vòng tay của Quý Lương An. Không chỉ có tôi, mà đạn mạc cũng kinh ngạc không kém.
"Mọi người ơi, có ai hiểu cảm giác này không? Sống trên đời bao năm, thế mà lại có ngày được thấy nam chính tỉnh dậy trên giường của nữ phụ."
"Đáng lẽ đây phải là truyện ngọt sủng 1v1 song khiết chứ nhỉ?"
"Hai ngày nay nam chính không chợp mắt nên buồn ngủ thôi, chỉ đơn giản vậy thôi."
"Mấy người bớt làm quá lên có được không?"
"Còn nữ chính phải tự ngủ một mình á?"
"Ai mà ngờ được chứ? Trái lại để con nữ phụ chiếm được món hời rồi."
Cánh tay của anh đang đ/è ngang n.g.ự.c tôi. Còn hai tay của tôi lại đặt ngay tại một vị trí vô cùng nguy hiểm. Hai người ôm nhau thật c.h.ặ.t.
Tôi không dám nhúc nhích.
Thấy mí mắt của Quý Lương An khẽ run run, tôi vội vàng nhắm tịt mắt lại.
Giọng nói khàn khàn đặc trưng của người vừa mới ngủ dậy vang lên trên đỉnh đầu tôi.
"Bên cạnh em cả đêm rồi, bây giờ thì yên tâm rồi chứ?"
Hả? Yên tâm cái gì cơ?
Tôi ngơ ngác mở mắt ra, liền nhìn thấy lớp băng giá giữa hai hàng lông mày của Quý Lương An đã tan chảy, hóa thành một nụ cười ngập tràn sự dịu dàng. Cũng chẳng biết rốt cuộc anh đang cười cái gì nữa.
Anh véo véo má tôi, khẽ bảo: "Dậy thôi. Anh đi làm đồ ăn cho em."
...
"Ăn xong bữa cơm chia tay này, chắc nữ phụ sẽ hết sạch đất diễn rồi nhỉ?"
"Ừm ừm, mặc dù ở giữa cốt truyện có chút đi lệch quỹ đạo, nhưng kết cục thì vẫn vậy thôi."
"Bữa tối cuối cùng"
"Tạm biệt nữ phụ nhé, mị sẽ nhớ cưng lắm."
"Lừa mày thôi, thật ra tao chỉ h/ận không thể để mày cút đi cho sớm."
Được thôi! Cút thì cút!
Tôi lồm cồm bò dậy với tốc độ nhanh nhất, rồi lôi chiếc vali từ gầm giường ra. Sau đó mở tung tủ quần áo, đem tất cả những bộ đồ chưa mang đi ném hết vào trong.
Nhưng ném vào chưa được một nửa thì Quý Lương An đã bước vào, chiếc muôi xào trên tay anh rơi loảng xoảng xuống đất.
"Bách Hợp, em đang làm cái gì vậy?"
08
Quý Lương An tức gi/ận rồi.
Tôi chẳng dám chọc vào anh.
Anh đ/á văng chiếc vali của tôi sang một bên, nhặt chiếc muôi xào dưới đất lên.
"Đi rửa tay rồi ra ăn cơm."
Nữ chính đã ngồi sẵn bên bàn ăn rồi. Cô ta uống một ngụm sữa bò, quanh viền môi dính một vòng bọt sữa trắng xóa. Cô ta vươn lưỡi l.i.ế.m nhẹ một cái rồi vẫy tay chào tôi.
Quả không hổ danh là nữ chính, đến uống một ngụm sữa thôi mà cũng sắp được đạn mạc khen lên tận chín tầng mây.
"Đúng là mị lực đỉnh cao có khác, chỉ uống sữa thôi mà trông nữ chính cũng quyến rũ đến nhường này!"
"Nam chính cứ luôn lén nhìn nữ chính kìa! Chắc chắn tên nhóc nhà cậu nhịn hết nổi rồi chứ gì!"
"Nếu không phải có con nữ phụ ở đây làm kỳ đà cản mũi, thì có khi bọn họ đã đại chiến tám trăm hiệp rồi ấy chứ. Mau chuyển sang kênh người lớn cho tao!"
Tôi liếc mắt nhìn Quý Lương An một cái, liền phát hiện hai hàng lông mày của anh đang nhíu c.h.ặ.t lại, chẳng biết là đang nghĩ ngợi điều gì.
Lẽ nào…anh cũng đang trách tôi làm phiền anh sao?
Tôi buông miếng sandwich mới c.ắ.n được một nửa xuống, vội vã đứng bật dậy.
"Em phải đi học đây, hai người cứ ăn đi nhé."
"Tôi đưa em đi."
"Không cần đâu! Hai người cứ thong thả mà ăn đi! Em tự đi được rồi!"
Nhưng Quý Lương An đã bỏ chiếc thìa múc canh xuống. Anh đi thẳng đến cửa ra vào, lấy chiếc áo vest của mình xuống.