Say Rượu Gọi Nhầm Chồng Cũ

Chương 6



Thay xong giày, anh tiện tay đặt luôn đôi giày của tôi xuống sàn nhà.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây."

Tôi đành xách balo lên, lề mề lê từng bước một đi qua đó.

Quý Lương An ngồi xổm xuống, tự tay đi đôi giày da nhỏ vào chân cho tôi.

"Không cần đâu."

Đầu ngón tay của anh rất lạnh khiến tôi gi/ật mình run nhẹ một cái.

Hình như anh ấy… cũng khẽ run theo.

Là do tôi nhìn nhầm sao?

Hai đôi dép đi trong nhà đều được anh cẩn thận cất gọn vào trong tủ giày.

Quý Lương An đón lấy chiếc balo trên lưng tôi với động tác tự nhiên đến mức hệt như những ngày tháng trước kia. Nếu không phải vì những dòng đạn mạc vẫn đang bay lượn trên đỉnh đầu…Tôi thật sự đã nghĩ rằng đây cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Nhưng đáng tiếc thực tế không phải vậy.

Chúng tôi đã ly hôn rồi, và anh ấy cũng đã chào đón một nữ chính hoàn toàn mới của cuộc đời mình.

Tôi đẩy cửa nhà ra thì thấy ngoài sân có một thiếu niên đang đứng đợi.

Trên tay Cận Dã xách một túi sữa đậu nành, cậu ấy vẫy tay gọi tôi.

"Bách Hợp! Chào buổi sáng!"

Quý Lương An nhìn sang tôi với sắc mặt sa sầm.

Quảng cáo - nl

"Đây chính là 'tự mình đi' mà em nói đấy à?"

"Dù sao cũng là hàng xóm với nhau, chúng em tiện đường thôi mà."

Không đời nào tôi sẽ không thừa nhận rằng chuyện này là do tôi và Cận Dã đã bàn bạc với nhau từ tối qua rồi.

Tôi nhảy chân sáo chạy đến bên cạnh Cận Dã, cậu ấy bèn đưa túi sữa đậu nành cho tôi.

"Đồ lạnh đây, món cậu thích nhất đấy."

"Cảm ơn nha."

Túi sữa đậu nành bỗng bị Quý Lương An gi/ật mất.

Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của Cận Dã.

"Hiện tại em ấy không thể uống đồ lạnh."

"Là cậu ấy không thể uống, hay là anh cảm thấy cậu ấy không thể uống?"

Cận Dã nhếch mép cười nhạt: "Bách Hợp đã ly hôn với anh rồi, anh không cảm thấy mình lo chuyện bao đồng hơi bị nhiều rồi sao, hả anh chồng cũ?"

09

Tôi đã uống sữa đậu nành lạnh rồi.

Còn balo, Cận Dã cũng xách hộ tôi.

Cậu ấy vẫy tay chào Quý Lương An: "Vậy bọn tôi đi trước đây. Tạm biệt anh chồng cũ nhé."

Tôi cúi gằm mặt xuống vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào Quý Lương An, nhưng lại giơ tay lên bịt c.h.ặ.t cái miệng của Cận Dã lại.

Cậu mau ngậm miệng lại đi!

Tiền sinh hoạt của tôi! Kim chủ ba ba của tôi đó!

Tôi không muốn biến thành một nữ sinh đại học nghèo rớt mùng tơi đâu.

"Bách Hợp." Quý Lương An gọi tôi lại với giọng nói có phần trầm thấp hơn so với ngày thường.

"Tôi đưa hai người đi."

"Không cần đâu anh Lương An, bọn em..."

"Được thôi, vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé."

Cận Dã nháy mắt ra hiệu với tôi rồi kéo tay tôi cùng lên xe.

Ánh mắt của Quý Lương An dừng lại trên phần cổ tay đang đan c.h.ặ.t vào nhau của chúng tôi.

Tôi đi về phía ghế lái phụ theo thói quen. Không đúng, bắt đầu từ ngày hôm nay, đó đã là vị trí đ/ộc quyền của nữ chính rồi.

Một đứa nữ phụ như tôi phải biết tự thân lượng sức mình chứ.

Thế là tôi lùi lại về phía sau.

Quý Lương An ở phía sau chặn tôi lại, cất giọng hỏi: "Em coi tôi là tài xế đấy à? Ngồi lên đằng trước đi."

"Ồ."

Tôi phải cố nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng.

Sao có thể không vui cho được?

Đây chính là người đàn ông mà tôi đã thầm thương tr/ộm nhớ từ thuở thiếu nữ cơ mà.

Mối tình đầu chớm nở của tôi, những tâm sự thầm kín của tôi, tất cả đều viết lên cái tên duy nhất là Quý Lương An.

Thế nhưng nghĩ đến cô nữ chính vẫn đang ở trong nhà, tôi không sao cười nổi nữa.

Cận Dã dựa người bên cửa xe: "Bách Hợp, ngồi ở ghế sau với tôi đi."

Cùng lúc đó, Quý Lương An cũng mở cửa ghế lái phụ ra.

"Bách Hợp, nhanh chân lên một chút, em sắp muộn học rồi đấy."

Chương trước Chương tiếp
Loading...