Say Rượu Gọi Nhầm Chồng Cũ
Chương 8
Tôi cố gắng kể lại mọi chuyện bằng giọng điệu hờ hững thản nhiên nhất có thể.
Cận Dã xoa xoa cằm hỏi lại: "Cậu có chắc không thế? Liệu có phải là hiểu lầm rồi không?"
"Không đâu."
"Hôm qua cô gái đó đã đến nhà của chúng tôi rồi. À mà không đúng, là nhà của anh ấy mới phải."
"Cái gì cơ?"
Nghe đến đây, Cận Dã thật sự nổi cáu rồi. Từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, nên đương nhiên cậu ấy biết rõ tâm tư thầm kín của tôi.
Cậu ấy vẫn luôn tỏ ra không thể hiểu nổi:
"Cái đồ ra vẻ giả tạo. Bách Hợp, mắt nhìn người của cậu tệ hại thật đấy."
Trước nay cậu ấy và Quý Lương An vốn luôn như nước với lửa. Cận Dã là người có tính tình phóng khoáng tự do, không thích giấu giếm, gh/ét cay gh/ét đắng cái thể loại đàn ông tâm cơ thâm trầm như Quý Lương An.
Trước kia có tôi ở giữa làm người hòa giải, cậu ấy còn có thể nhắm mắt làm ngơ. Hiện tại nghe được chuyện người phụ nữ khác đã hiên ngang mò đến tận nhà rồi, cậu ấy không thèm nhẫn nhịn nữa.
"Bách Hợp, có một câu nói mà tôi đã muốn nói với cậu từ lâu rồi. Sở dĩ cậu có tình cảm với Quý Lương An chính là bởi vì cậu đã tiếp xúc với quá ít đàn ông.
Thế này đi, tối nay đi theo anh đây, anh dẫn cậu đi mở mang tầm mắt một phen."
12
Sau khi tan học, Cận Dã đến đón tôi. Cậu ấy vỗ vỗ vào yên xe máy rồi đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm, ra hiệu cho tôi lên xe.
Động tác của tôi cứ chậm rề rề làm cậu ấy thấy sốt ruột, bèn xoay người bước xuống xe, cầm chiếc mũ bảo hiểm định đội lên đầu giúp tôi.
"Bíp bíp." Có tiếng còi xe vang lên.
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy chiếc Rolls-Royce Phantom của Quý Lương An đang đỗ ngay ở ngã tư đường.
Tôi định bụng cứ giả vờ như mình không nhìn thấy nhưng điện thoại lại đổ chuông.
Là Quý Lương An gọi đến.
"Lại đây."
Tôi đành lững thững bước qua đó.
Cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, Quý Lương An đang đăm đăm nhìn tôi.
"Hoạt động câu lạc bộ đây hả? Chỉ có hai người các em thôi sao?"
Tôi nảy ra ý tưởng, bèn lên tiếng đáp: "Dạ vâng, bọn họ đã đến nơi hết rồi, nên mới bảo Cận Dã qua đây đón em đó."
"Bách Hợp, chúng ta từng thỏa thuận với nhau là giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ có bất kỳ lời nói dối nào."
Không phải vậy đâu! Quý Lương An à, thật ra em vẫn luôn luôn nói dối anh đấy.
Em nào có muốn ly hôn với anh, em muốn được ở bên cạnh anh trọn cả một đời. Nhưng em có thể làm được gì nữa đây?
Em không phải là nữ chính định mệnh trong cuộc đời anh. Và anh cũng chẳng hề có một chút tình cảm nào với em.
"Lên xe! Bách Hợp, đừng để tôi phải đích thân xuống xe bắt em lên."
Cơ thể anh rướn về phía trước, mở tung cửa ghế phụ ra.
Cận Dã dựng chân chống cất xe, đi tới gần.
"Anh chồng cũ, đến cư/ớp người giữa ban ngày ban mặt đấy à? Tôi đã hẹn trước với Bách Hợp rồi, có trước có sau, anh nên xếp hàng đi chứ."
Quý Lương An quét ánh mắt sắc bén lướt qua người cậu ấy: "Cậu tới đúng lúc lắm. Mẹ cậu nhờ tôi thông báo với cậu, đừng có quên buổi xem mắt tối nay mà không đến đấy."
"Tôi..."
"Nếu không đến, hậu quả tự chịu."
Cận Dã im bặt. Cậu ấy buông tay tôi ra với vẻ mặt "tự cầu phúc đi".
Tôi lên xe, chiếc xe của Quý Lương An "vút" một cái lao đi.
Anh ấy rất hiếm khi lái xe nhanh như vậy, dọc đường đi liên tục tạt đầu chuyển làn.
Mỗi lần đạp phanh đều là giới hạn mém chút nữa đ.â.m sầm vào đuôi xe phía trước.
Tôi nắm c.h.ặ.t dây an toàn, cất giọng: "Anh Lương An, anh lái chậm lại chút đi."
Chân anh không hề ngừng lại, liên tục chuyển đổi giữa chân phanh và chân ga.
"Em hơi sợ."
Anh vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.