Say Rượu Gọi Nhầm Chồng Cũ

Chương 9



Xe phía sau bóp còi inh ỏi, ông anh chạy xe ở làn bên cạnh còn hạ cửa kính xuống c.h.ử.i m/ắng anh sa sả.

"Quý Lương An! Anh mà cứ như vậy nữa là em gi/ận thật đấy!"

Kéttttt.

Tốc độ xe đã giảm xuống.

Anh liếc tôi một cái rồi bảo: "Chẳng phải là vẫn biết xưng hô đàng hoàng đấy sao? Cứ mở miệng ra là anh Lương An, tôi già đến thế cơ à?"

Dọc đường đi nơm nớp lo sợ khiến tim tôi đ/ập thình thịch khó chịu, dạ dày cũng cồn cào không yên. Thế là cục tức của tôi cũng bốc lên đầu:

"Chẳng phải anh từng nói sau khi ly hôn phải giữ khoảng cách sao? Quý Lương An, anh không thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cả cái khác được!"

….

"Đồng ý hai tay hai chân luôn! Tao cũng hơi không hiểu nổi nam chính rồi đấy, chẳng phải ổng không thích nữ phụ à? Tại sao cứ phải trêu chọc người ta?"

"Không thích á? Tao thấy ổng là yêu rồi mà không tự biết thì có."

"Né gấp! Nhất định phải né cái bộ này gấp! Đã bảo là 1v1 song khiết cơ mà? Tác giả vô lương tâm lừa chúng ta nhảy hố để ngược c.h.ế.t đây mà!"

"Tác giả viết gì thì đu nấy đi, cặp này cũng ngọt xỉu mà."

"... Mày vã quá rồi đấy."

….

"Nói cho rõ ràng xem nào, tôi vừa muốn cái này vừa muốn cái khác ở điểm nào? Bách Hợp, em đừng có quên là do em đòi ly hôn, là em không cần tôi nữa."

Trong ánh mắt anh nhuốm một tầng bi thương. Tôi vừa định lên tiếng thì nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Tôi rũ mắt nhìn xuống thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình.

"Tô Mạn Ngọc."

Đó là tên của nữ chính. Tự dưng tôi thấy chán chẳng buồn nói, đành ngậm c.h.ặ.t miệng lại, nuốt tất cả những lời định nói vào trong.

Quý Lương An không nghe điện thoại. Anh gặng hỏi tôi:

"Nói đi! Bách Hợp, tôi có điểm nào làm em không hài lòng, đến mức em cứ khăng khăng đòi ly hôn bằng được với tôi?

Ở bên cạnh tôi lại khiến em đ/au khổ đến thế sao? đ/au khổ đến mức em chẳng muốn nhẫn nhịn dù chỉ là một phút một giây? Em ly hôn với tôi chính là vì cái tên họ Cận kia sao?"

Tôi lười chẳng buồn nói nhảm với anh nữa. Tôi vuốt sang phải bắt máy luôn.

Giọng nói trong trẻo của Tô Mạn Ngọc vang lên trong không gian nhỏ hẹp và kín mít, nghe lại càng êm tai.

"Anh Lương An, đón được người chưa? Em hầm sườn với làm th!t kho tàu rồi, Bách Hợp có kiêng ăn gì không anh?"

Quý Lương An liếc nhìn tôi rồi đáp: "Cô ấy không ăn rau mùi."

"Trùng hợp thật, em cũng không ăn. À đúng rồi, gia vị nhà anh để đâu thế? Sao em tìm mãi không thấy?"

"Ở tủ trắng bên trên, ngăn kéo tầng thứ ba."

"Tìm thấy rồi! Bao lâu nữa hai người mới về?"

"Chưa tới mười phút đâu."

"Ok, vậy để em lấy dưa hấu ra trước, lát nữa Bách Hợp về ăn là vừa, sẽ không bị lạnh quá."

Bọn họ người tung kẻ hứng, ăn ý vô cùng, giống hệt như một cặp vợ chồng đã chung sống bên nhau từ lâu lắm rồi vậy.

Còn tôi chỉ là một kẻ thừa thãi.

Tôi hé miệng lên tiếng: "Chị dâu à, cảm ơn chị nhé. Chị và anh Lương An cứ ăn đi, em ăn ở trường rồi, không đói đâu."

Lời tôi còn chưa dứt, Quý Lương An đã cúp luôn điện thoại.

"Chị dâu?"

Anh quay sang nhìn tôi với vẻ mặt nguy hiểm mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Thôi Bách Hợp, em cứ sốt sắng muốn đẩy tôi cho người khác đến thế cơ à?"

13

Sao có thể là tôi đẩy anh ra cho người khác chứ?

Là anh mới đúng!

Vừa mới ly hôn với tôi xong, anh đã nôn nóng dẫn một người phụ nữ khác về nhà. Đây chẳng phải là một hình thức nhắc nhở khéo léo sao? Tôi có phải là con ngốc đâu mà không hiểu.

Nhưng có cho mười lá gan tôi cũng không dám nói những lời này ra khỏi miệng. Chỉ sợ chọc gi/ận anh, anh lại tịch thu tiền sinh hoạt của tôi thì toang.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ xe: "Thật ra em thấy anh và Tô Mạn Ngọc khá xứng đôi đấy."

Chương trước Chương tiếp
Loading...