Thiên Kim Giả Đòi Ly Hôn
Chương 13
"Hồi đó Thẩm Chi Chi chưa mang thai, giờ người ta đã có con làm chỗ dựa, cậu không phục thì cũng phải phục thôi."
"..."
Mấy giọng nói trò chuyện hồi lâu, rồi nhỏ dần và đi xa.
Tôi đứng c.h.ế.c trân tại chỗ, lồng ng.ự.c thắt lại.
Chẳng trách khoảng thời gian đó Hoắc Nhâm chẳng mấy khi để ý đến tôi, lúc nào cũng bận rộn tối mặt, đến thời gian ăn sáng cũng không có, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, âm trầm.
Hóa ra anh đang bận dẹp loạn bên ngoài, xử lý những kẻ tung tin, đồng thời đối phó với cả những lời soi mói trong nội bộ gia tộc.
Tôi cứ ngỡ anh vì thân phận thiên kim giả của tôi mà chán ghét.
Hóa ra người ta thật sự bận đến thế!
20.
Sau khi biết sự thật, tôi cảm thấy vô cùng áy náy với Hoắc Nhâm, lại còn đau lòng cho anh nữa.
Tôi chạy về phía sảnh tiệc, thấy Hoắc Nhâm đang bế con trai, vẻ mặt có chút phiền muộn.
Thế nhưng chỉ cần ngước mắt lên thấy tôi, hàng mày anh lập tức giãn ra, thần sắc lạnh lùng tan biến, anh sải bước lớn về phía tôi.
Tôi tiến lại gần, mặc kệ b.a.o người xung quanh, kiễng chân đặt một nụ hôn chụt lên mặt anh.
"Chồng ơi, có phải anh thích em lắm không?"
Tôi hỏi bằng giọng điệu thẳng thắn đầy đắc ý.
Hoắc Nhâm khựng lại một chút, vành tai đỏ ửng lên.
Anh mất tự nhiên hắng giọng:
"Chỗ đông người, đừng nói linh tinh."
"Hê hê, em biết ngay mà."
Tôi bật cười, khoác tay anh:
"Chồng à, vì cô thiên kim giả như em mà anh vất vả nhiều rồi, em thương anh lắm."
Anh sững người, rồi nhướng mày, khóe môi cong lên:
"Vậy sao? Thương đến mức nào?"
Đôi mắt đen láy sáng ngời, giấu đi vẻ mong đợi rõ ràng.
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật đầu thật mạnh:
"Anh cứ chờ đó, em sẽ cho anh biết em thương anh đến mức nào!"
Thế là từ hôm sau, tôi bắt đầu học mẹ hầm canh bồi bổ cho anh.
Hoắc Nhâm cũng từ đó, chẳng hiểu sao lại đ.â.m ra thích tắm nước lạnh.
Cho đến một ngày, sáng sớm anh đưa con về nhà họ Thẩm.
Sau đó, anh cho toàn bộ giúp việc trong biệt thự nghỉ phép hai ngày.
Tiếp đó, tôi bị anh quấn lấy, không thể thoát ra nổi.
Nửa đêm, tôi mệt đến mức chẳng thể mở nổi mắt.
Anh ôm tôi từ phía sau, giọng nói khàn đặc, thầm thì:
"Sau này có chuyện gì, cứ nói thẳng với tôi."
"Đừng có cố hầm mấy món canh kia cho tôi nữa."
Hửm?
Ý gì thế nhỉ?
"Chi Chi, tôi chỉ lớn hơn em hai tuổi, vẫn còn cách mốc ba mươi lăm tuổi rất xa."
"Xét từ mọi phương diện, hiện tại tôi vẫn đang cực kỳ sung sức, em không cần lo lắng đâu..."
Anh nói đến đó, giọng nhỏ dần, hơi thở cũng trở nên chậm rãi.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi.
Tôi nhìn chiếc đèn ngủ dịu nhẹ, đột nhiên thấy đầu óc thông suốt hẳn ra.
Câu "trạm tiếp nhiên liệu của đàn ông" mẹ nói hôm trước bỗng vụt qua tâm trí.
Tôi hiểu rồi!
Mấy món canh đó... chẳng lẽ là loại canh đại bổ ấy sao?!!
Toàn thân tôi nóng bừng lên.
Được rồi.
Tôi lại làm trò cười nữa rồi.
(Hoàn)