Thiên Kim Giả Đòi Ly Hôn

Chương 12



"Dạo này tôi bận quá, không có nhiều thời gian chăm sóc cô ấy chu đáo được."

"Cô ấy ở cùng người thân thiết nhất vẫn là an toàn nhất, tôi cũng thấy yên tâm hơn."

Lúc hai người họ nói chuyện, tôi đang lén lút đứng nghe trộm.

Hoắc Nhâm vừa đi khỏi, Tô Hàm Ngọc đã khoanh tay đi tới, nửa cái đầu ló ra sau góc tường, cười như không cười hỏi:

"Nghe hết rồi chứ? Hiểu gì chưa?"

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu:

"Bên nhà anh ấy không an toàn sao?"

Cô ấy bật cười, khóe môi khẽ cong lên rồi kéo tôi vào phòng:

"Nhà họ Hoắc không giống như nhà chúng ta đâu."

"Một gia tộc hào môn lớn như thế, quan hệ chằng chịt, kẻ nhòm ngó vị trí của Hoắc Nhâm không hề ít đâu."

"Nếu họ biết em đang mang thai, ai mà đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra? Em nghĩ xem, nếu không có kẻ đứng sau thêm dầu vào lửa, những lời đồn thổi kia liệu có thể náo loạn lâu như thế được không?"

"Chi Chi, Hoắc Nhâm đối xử với em như vậy, xem ra cũng không tệ đâu."

Cô ấy ngừng một lát, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn vài phần:

"Nhưng em cũng đừng có mà ngốc nghếch đến mức trao hết cả tâm can cho anh ta, nghe chưa?"

Khi nói ra những lời này, thần sắc cô ấy nghiêm túc vô cùng.

Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên gương mặt xinh đẹp rạng rỡ và phóng khoáng của cô ấy, nhìn như một vị nữ thần.

Tôi cảm động rưng rưng, nhào tới ôm c.h.ặ.t lấy cô ấy:

"Chị, em không sợ!"

"Cho dù Hoắc Nhâm có bắt nạt em, cùng lắm thì em bỏ anh ta, em vẫn còn chị mà!"

Tô Hàm Ngọc thoáng sững người, đoạn bật cười thành tiếng.

Cô ấy vỗ mạnh một cái lên vai tôi.

Cú vỗ mạnh đến mức khiến tôi suýt bị sặc nước bọt.

Cô ấy đầy vẻ áy náy:

"Xin lỗi, chị quên mất mình từng học tán đả."

Tôi: "..."

"..."

19.

Mãi sau này tôi mới biết, kẻ đứng sau những tin tức bóc trần chuyện thiên kim thật giả kia là ai.

Ngoài đối thủ không đội trời chung với nhà họ Thẩm, còn có vài nhánh phụ của các gia tộc hào môn khác vì ghen ghét cuộc liên hôn này mà nhúng tay vào.

Thậm chí, ngay cả người bên nhà cũ họ Hoắc cũng từng tham gia.

Trong đó có cả mẹ của Hoắc Nhâm.

Ngay từ đầu, bà đã không hề tán thành cuộc liên hôn với nhà họ Thẩm.

Đặc biệt sau khi biết tôi chỉ là thiên kim giả, bà càng hận không thể nhét đầy các tiểu thư thế gia vào cạnh Hoắc Nhâm.

Bọn họ đều cho rằng, chỉ cần vạch trần thân phận của tôi, phá vỡ cuộc hôn nhân này là có thể trục lợi.

Nào ngờ, chuyện này lại khiến Hoắc Nhâm nổi giận đùng đùng.

Mà tất cả những chuyện đó, anh đều giấu nhẹm đi không cho tôi biết.

Cho đến ngày tổ chức tiệc đầy tháng của con trai, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của người nhà họ Hoắc ở hành lang.

"...Nhà họ Thẩm là cái thứ gì chứ? Một đám nhà giàu mới nổi không chút gia phong! Nhà họ Hoắc chúng ta dính phải con gái nhà đó đã là mất mặt lắm rồi, vậy mà còn là một thiên kim giả, cô ta còn mặt dày bám lấy, đúng là không biết xấu hổ."

"Suỵt! Cậu điên à? Quên kết cục nhà chú rồi sao? Nếu Hoắc Nhâm nghe được cậu nói xấu Thẩm Chi Chi, anh ấy sẽ tống khứ cả nhà cậu sang châu Phi ngay trong đêm đấy!"

"Năm ngoái chị dâu cả cứ đến gây sự với Hoắc Nhâm, khiến anh ấy trực tiếp chặn số. Để tránh bà ấy chạy đến trước mặt Thẩm Chi Chi quấy rối, anh ấy còn bắt cấm túc tại nhà cũ luôn."

"Hai hôm trước tôi tới thăm chị dâu cả, nói chuyện với bà ấy mà còn có người giám sát. Chẳng dám hé nửa lời."

"Các cậu nhắc mới nhớ, thiên kim nhà họ Lâm ở Kinh thành chủ động hiến thân cho Hoắc Nhâm, kết quả bị bảo vệ xách cổ ném thẳng ra khỏi văn phòng. Nhà họ Lâm tức đến mức muốn bắt tay với anh trai tôi để đối phó anh ấy, nhưng bị từ chối thẳng thừng."

Chương trước Chương tiếp
Loading...