Thiên Kim Giả Đòi Ly Hôn
Chương 2
"Có khi cả nhà chúng ta cũng xong đời theo!"
"!!!"
02.
Tôi c.h.ế.c lặng.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tại sao chuyện thiên kim thật giả lại bị phanh phui chứ?
Tên khốn nào mà xấu tính đến vậy cơ chứ!
Tôi vội vàng thay đồ, chộp lấy túi xách rồi chạy thẳng đến tập đoàn Hoắc Thị.
Tài xế đã được Hoắc Nhâm dặn dò từ trước, mặc cho tôi hối thúc lái nhanh hơn, anh ta vẫn bình chân như vại.
Đến lúc tôi chạy tới nơi, tin tức trên mạng đã lan truyền được gần một tiếng.
Nhân viên Hoắc Thị đều nhận ra tôi, tuy ngoài miệng vẫn gọi "Hoắc phu nhân", nhưng ánh mắt mỗi người một vẻ.
Rõ ràng là đã có không ít người đọc được tin tức đó.
Tôi chạy thẳng đến văn phòng tổng giám đốc, nhưng thấy bên trong trống không.
Đợi một lúc lâu sau, Hoắc Nhâm mới trở về.
Gương mặt anh lạnh nhạt, đôi lông mày khẽ nhướng lên:
"Sao hôm nay em lại đến đây?"
Vừa hỏi, anh vừa điềm nhiên đi đến sau bàn làm việc lớn, từ tốn ngồi xuống.
Tôi tiến lại gần, dựa vào mép bàn, cười gượng gạo:
"Không có gì đâu, tự nhiên nhớ chồng nên em đến thăm thôi mà."
"Vậy sao?"
Anh không lộ cảm xúc gì, chỉ liếc tôi một cái rồi lấy điện thoại đặt lên bàn.
Đầu ngón tay hờ hững lướt trên màn hình, giọng điệu nhàn nhạt vang lên:
"Hôm qua sao không thấy đến?"
"Hôm kia cũng không."
"Vậy mà hôm nay lại nhớ tôi?"
Tốc độ nói của anh rất chậm, âm cuối trầm thấp rơi xuống, như thể mỗi câu chữ đều mang theo một hàm ý khác.
Tôi bị hỏi đến mức tim hẫng một nhịp, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ theo.
Chưa kịp tìm cách giải thích, anh đã nhẹ nhàng đẩy điện thoại về phía tôi.
Đầu ngón tay tôi khẽ chạm vào màn hình, đập vào mắt là tin tức hot search đang bùng nổ.
03.
Tôi hoàn toàn c.h.ế.c lặng.
Anh... đã thấy rồi sao?!
Chẳng phải anh luôn bận rộn trăm công nghìn việc hay sao? Mà bận bịu đến mức đó vẫn còn thời gian lướt mạng à?!
Cổ họng tôi khô khốc, đầu óc trống rỗng, đến cả nét mặt nên bày ra lúc này tôi cũng chẳng biết làm sao cho phải.
Theo phản xạ, tôi đưa tay ra, nhưng vừa chạm vào máy đã bị tay Hoắc Nhâm phủ lên, đè c.h.ặ.t lấy màn hình.
Anh thuận thế đứng dậy, áp sát về phía tôi.
Tôi không ngừng lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào cạnh bàn, buộc phải ngả người ra sau.
"Em căng thẳng cái gì?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ỉu xìu đáp:
"Đâu có, em chỉ thấy xấu hổ thôi."
"Chuyện trên mạng chưa chắc đã là thật."
"Vậy sao?" Anh ngân dài giọng. "Vậy là Tô Hàm Ngọc không phải con ruột nhà họ Thẩm?"
Cổ họng tôi đắng ngắt, nhưng vẫn thành thật trả lời:
"Chị ấy mới là con ruột, còn em... thì không."
"Ừ."
Anh nhướng mày gật đầu, hơi lùi ra một chút, nhưng đầu ngón tay lại bất ngờ bóp lấy cằm tôi, miết nhẹ đầy ẩn ý.
"Xét thấy em còn biết điều, hôm nay tôi sẽ không tính toán với em."
Hôm nay không tính toán?
Thế còn ngày mai thì sao?
Tim tôi thắt lại, cảm giác bất an dâng trào.
"Vậy... anh muốn hủy hôn sao?"
"Em muốn hủy?" Đôi mắt hẹp dài của anh hơi nheo lại, giọng nói trầm xuống vài phần.
Tôi hồi hộp nuốt khan, cẩn thận ngước mắt nhìn anh:
"Nếu hủy hôn thì sẽ thế nào?"
Nghe ba nói, hiện tại nhà họ Thẩm và nhà họ Hoắc đang có không ít dự án hợp tác.
Nếu chuyện này khiến Hoắc Nhâm nổi giận, biết đâu các đối tác của nhà họ Hoắc sẽ liên thủ gây áp lực lên chúng tôi.
Việc kinh doanh vốn đã chẳng dễ dàng, nếu không thì bố mẹ cũng chẳng tốn b.a.o công sức để kết thông gia với nhà họ Hoắc.
Anh im lặng nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm lướt qua cơ thể tôi rồi dừng lại trên đôi môi.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh cúi đầu áp sát xuống.
Một sự nóng bỏng ập đến, kèm theo chút ý vị trừng phạt, anh khẽ chạm môi vào môi tôi.
Tôi như bị điện giật, vai khẽ run lên, vành tai nóng bừng.
"Thứ nhất, giữa chúng ta không gọi là hủy hôn, mà là ly hôn."