Thiên Kim Giả Đòi Ly Hôn
Chương 3
"Thứ hai," giọng anh trầm đục đầy khàn khàn, ánh mắt rực lửa, "em muốn ly hôn sao?"
Tôi do dự một hồi rồi lắc đầu.
Tạm thời thì chưa muốn.
Khóe môi Hoắc Nhâm hơi nhếch lên, anh thu tay lại:
"Vậy thì xem biểu hiện của em thế nào."
Anh thong thả ngồi lại ghế.
Thần sắc lại khôi phục vẻ xa cách, chỉn chu như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
04.
Hoắc Nhâm bảo muốn xem biểu hiện của tôi.
Nhưng thay vì ở lại, anh lại bảo tài xế đưa thẳng tôi về nhà.
Còn bản thân anh thì lần đầu tiên tận rạng sáng mới trở về.
Tôi ngồi đợi trên sofa đến mức ngủ quên, vừa mở mắt ra đã thấy Hoắc Nhâm cau mày bước vào cửa.
"Sao còn chưa đi ngủ?" Giọng anh lạnh lùng, mang theo hơi sương đêm.
"Em đợi anh..." Tôi dụi đôi mắt ngái ngủ, giọng nói vẫn còn mơ hồ.
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, khí thế cũng lạnh đi vài độ:
"Về phòng ngủ đi, sau này đừng đợi tôi nữa."
Nói rồi, anh tự mình bước về phòng.
Tôi lẽo đẽo theo sau, chẳng hiểu tại sao trông anh lại khó chịu đến vậy.
Nghe tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm, tôi lại thiếp đi lúc nào không hay.
Cho đến khi trời tờ mờ sáng, tôi bị những cử động của Hoắc Nhâm làm cho tỉnh giấc.
Nhưng ngay khi tôi vừa mở mắt, anh đã kéo váy tôi lên che khuất tầm nhìn.
"Đừng nhìn."
Giọng anh khàn đặc, đầy vẻ cứng rắn.
Khi thị giác bị che lấp, các giác quan khác của tôi càng trở nên nhạy cảm lạ thường.
Cả người tôi đỏ ửng như con tôm luộc, cơ thể căng cứng, cho đến khi anh cúi người vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở dồn dập.
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khe rèm cửa.
Bóng nắng đung đưa theo làn gió thoảng ngoài khung cửa sổ.
Không biết đã trôi qua b.a.o lâu, tôi mềm nhũn người nằm sấp bên cạnh bồn tắm.
Hoắc Nhâm đã quấn khăn tắm xong, tay cầm điện thoại, gương mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi:
"Tôi có việc bận, hôm nay em tự thu dọn nhé?"
Tôi ngơ ngác chớp mắt, gật đầu:
"Vâng."
Anh liếc nhìn tôi một cái, rồi áp điện thoại lên tai, đáp lời người đầu dây bên kia rồi sải bước rời đi.
Đúng lúc anh đi ngang qua, tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ phía điện thoại.
Đó là tiếng của một người phụ nữ đang tức giận quát tháo qua loa.
Tôi bỗng hoảng hốt, vội vàng thu dọn, thay đồ rồi tất tả đuổi theo xuống lầu.
Nhưng Hoắc Nhâm đã lái xe đi mất.
Đứng giữa sân, lòng tôi vô cớ trĩu nặng.
Hình như đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, anh lại lạnh lùng rời đi ngay sau khi gần gũi như thế.
Trước đây, anh luôn giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ, bế tôi về giường, ôm tôi thêm một lúc.
Anh còn ăn sáng cùng tôi, đợi tôi ra sân tiễn anh đi làm.
Chỉ mới qua một ngày, sao mọi thứ lại thay đổi chóng mặt thế này?
Chỉ vì tôi không phải con gái ruột nhà họ Thẩm sao?
05.
Hoắc Nhâm dường như đột ngột trở nên cực kỳ bận rộn.
Anh ấy chẳng còn cùng tôi ăn sáng, cũng chẳng còn gọi tôi dậy vào mỗi buổi sớm.
Dù tôi có ngồi ngay cạnh, anh cũng chỉ dán mắt vào điện thoại, không nhắn tin thì lại bận bịu gọi điện.
Tôi vừa hỏi thêm một câu, anh đã đứng dậy bước thẳng vào phòng làm việc.
Cảm giác bị thờ ơ thế này thật sự rất khó chịu.
Khó chịu đến mức dạ dày tôi cũng thấy thắt lại, chẳng mấy dễ chịu.
Thế nhưng, nghĩ đến khoản nợ của nhà họ Tô, tôi đành nén lại sự tủi thân đang dâng trào trong lòng.
Tôi bảo dì giúp việc chuẩn bị cơm trưa, rồi tự tay mang đến công ty để ăn cùng anh.
Hoắc Nhâm đang gọi video với ai đó, nội dung nghe chừng là về cuộc họp cổ đông của Tập đoàn Hoắc Thị.
Giọng người kia phát ra từ loa ngoài nghe rất giống với giọng tôi từng loáng thoáng nghe được vào sáng hôm ấy.
Nghe vừa có chút... quen tai, lại vừa thấy là lạ.
Là ai nhỉ?
Nhất thời tôi không sao nhớ ra nổi đó là giọng của ai.