Thiên Kim Giả Đòi Ly Hôn
Chương 4
Mang theo chút nghi hoặc, tôi đặt hộp cơm lên bàn rồi lặng lẽ chờ anh.
Hoắc Nhâm ngước lên nhìn, ánh mắt hơi trầm xuống, anh nói thêm đôi câu rồi ngắt kết nối.
Anh dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt lên tay vịn, ánh mắt nhìn tôi vừa sắc bén vừa lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn:
"Sao em lại tới nữa?"
"Em đến ăn cơm cùng anh mà!"
Tôi cười tươi, giục anh:
"Anh xong việc rồi chứ? Mau ngồi xuống đi, em đói lắm rồi này."
Giữa mày anh khẽ nhíu lại, nhưng rồi rất nhanh đã giãn ra.
Anh thong thả đứng dậy, tiến lại gần rồi ngồi đối diện với tôi.
Tôi chủ động gắp thức ăn, đưa đũa cho anh rồi cười lấy lòng:
"Chồng ơi, anh nếm thử món này xem."
"Nào, há miệng ra, a~"
Nhìn hành động của tôi, cơ thể anh chợt cứng đờ, khóe môi khẽ giật một cái, gần như không thể nhận ra.
"Thẩm Chi Chi."
Anh khẽ khép mắt, như đang cố nén điều gì đó, giọng điệu đanh lại:
"Em đang làm trò gì vậy?"
"Thể hiện tình cảm chứ sao! Chẳng phải anh bảo muốn xem biểu hiện của em à?"
Tôi đáp lại đầy tỉnh bơ:
"Sao? Anh không thích à?"
Thần sắc anh trầm xuống, những cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt chìm sâu hơn, giọng anh lạnh buốt:
"Ừ, không thích."
"Em giờ là vợ tôi, đừng có làm mấy cái trò mất mặt như thế."
Giọng điệu lạnh nhạt cực điểm, tựa như những mảnh băng vụn dưới mái hiên trong ngày đông giá rét.
Đâm thẳng vào tim tôi, đau nhói.
Chóp mũi cay cay, cổ họng tôi nghẹn lại.
"Ồ, em biết rồi."
Tôi đáp khẽ, cúi đầu ăn phần của mình, không dám nhìn anh thêm lần nào nữa.
Thế mà Hoắc Nhâm lại cứ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tôi, ánh mắt nóng rực, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
06.
Một lúc lâu sau, anh mới dời ánh mắt đi.
Dù vậy, từ đầu đến cuối anh vẫn chẳng hề có ý định dỗ dành tôi.
Anh nhanh chóng ăn xong rồi quay lại ngồi trước máy tính.
Lòng tôi càng lúc càng trĩu nặng.
Động tác ăn cơm cũng chậm chạp hơn hẳn mọi khi.
Lồng ng.ự.c tôi cứ như bị nhét một miếng bọt biển, bí bách đến khó chịu.
Nhưng mỗi khi nhớ đến thân phận thiên kim giả, nghĩ đến viễn cảnh ly hôn và phải tự mình gánh nợ, trong đầu tôi lại hiện lên lời Tô Hàm Ngọc từng nói:
"Xét về mặt pháp luật, khoản nợ của nhà họ Tô thực ra chẳng liên quan gì đến chị cả."
"Nhưng em thấy không công bằng. Em mới là con gái ruột nhà họ Thẩm, chị đã chiếm mất tuổi thơ của em, em cũng đã làm hết sức vì nhà họ Tô rồi, dựa vào đâu mà nợ nần lại để một mình chị gánh? Chi Chi, chị nỡ lòng sao?"
Tôi không nỡ.
Nhà họ Tô vốn coi thường con gái, chẳng mảy may yêu thương cô ấy.
Nếu năm đó không bị trao nhầm, tuổi thơ êm đềm ở nhà họ Thẩm đáng lẽ đã thuộc về cô ấy.
Vì ơn nghĩa n.u.ô.i nấng, cô ấy đã trả phần lớn khoản nợ đó rồi.
Số còn lại, là trách nhiệm mà tôi phải gánh.
Nhà họ Thẩm đã n.u.ô.i tôi khôn lớn, cho tôi những điều tốt nhất, tôi không thể để họ phải trả nợ thay mình được.
Sau khi gả cho Hoắc Nhâm, mỗi tháng tôi có năm triệu tệ tiêu vặt, cuối năm hẳn còn có một khoản cổ tức với tư cách Hoắc phu nhân.
Chỉ cần duy trì cuộc hôn nhân này ba năm, tôi có thể trả hết toàn bộ số nợ còn lại của nhà họ Tô.
Mà số tiền khổng lồ đó, có đi làm trâu làm ngựa cả đời tôi cũng chẳng kiếm nổi.
So với việc bán mạng kiếm tiền, làm một cô Hoắc phu nhân không có chút khí phách nào xem ra vẫn dễ dàng hơn nhiều.
Tôi mím môi, cố nặn ra nụ cười lấy lòng, lon ton chạy tới trước mặt Hoắc Nhâm lần nữa rồi lên tiếng:
"Chồng ơi, chiều nay anh về nhà sớm chút nhé?"
"Em làm bữa tối tình yêu cho anh!"
Lúc này anh đang cúi đầu trả lời tin nhắn, ngón tay gõ màn hình thoăn thoắt, động tác bỗng khựng lại, anh ngước lên nhìn tôi.