Thiên Kim Giả Đòi Ly Hôn
Chương 6
Dưới phần bình luận, cư dân mạng đang nhiệt tình tung hô Hoắc Nhâm và thiên kim thật đúng là một cặp đôi trời sinh.
Trái tim tôi như bị ai đó bóp c.h.ặ.t rồi kéo tuột xuống vực thẳm.
Tôi cầm điện thoại, chẳng hiểu sao lại ma xui quỷ khiến gọi cho Hoắc Nhâm.
"Alo."
Giọng người đàn ông trầm xuống, có vẻ anh đang cố hạ thấp tông giọng.
"Hoắc Nhâm, em..."
Tôi ngập ngừng mở lời, nhưng lại nghe thấy phía bên anh hình như đang rất ồn ào.
Tôi không kìm được mà sững sờ:
"Anh... anh không ở công ty sao?"
"Ừ."
"Vậy anh đang ở đâu thế?"
Tôi vội vàng tìm đại một cái cớ:
"Sắp tới giờ ăn rồi, tối nay em muốn..."
"Không rảnh, đang bận."
Giọng anh vẫn lạnh nhạt, xa cách:
"Còn việc gì không?"
"..."
Tôi nghẹn họng không nói nên lời.
Muốn mở miệng hỏi tiếp, nhưng chẳng biết nên bắt đầu thế nào.
09.
Không lâu sau khi tắt máy, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
Kèm theo đó là một tấm ảnh.
Khung cảnh y hệt đoạn video quay lén trong siêu thoại kia.
Chỉ khác là bức ảnh này nhìn rõ nét hơn hẳn.
Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn quay lưng về phía máy ảnh nên không thấy rõ mặt.
Dáng người cô ta mềm mại như đang dựa sát vào lòng anh, mái tóc đen dài xõa ngang eo, vương nhẹ lên vai áo anh theo cơn gió.
Hoắc Nhâm cúi đầu nhìn cô ta, mái tóc rủ xuống che khuất ánh nhìn, khiến biểu cảm của anh trở nên khó đoán.
Cả hai đứng cạnh nhau trông đẹp đôi đến lạ kỳ.
"Hoắc phu nhân, cô có cần thu thập bằng chứng ngoại tình của chồng mình không? Đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín, đảm bảo giữ bí mật."
Cả người tôi lập tức lạnh toát.
Dạ dày cồn cào như cuộn lên từng đợt, cảm giác chua chát khó chịu trào dâng.
Tôi bịt c.h.ặ.t miệng, cong người nôn khan.
"Phu nhân? Cô không sao chứ?"
Tài xế hốt hoảng chạy lại phía tôi.
Tôi xua tay, bảo anh ta cứ đưa đồ về trước đi.
Nhìn chiếc xe xa dần, tôi ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, chẳng biết nên đi về đâu.
Chỉ thấy ng.ự.c tức nghẹn, đầu óc quay cuồng, bụng dạ thì nôn nao kinh khủng.
Đi được vài bước, sức lực tôi cạn kiệt, từ từ trượt ngồi xuống đất.
Một người qua đường thấy tôi có vẻ không ổn, vội tiến đến dìu tôi rồi đưa thẳng tới bệnh viện gần nhất.
Khoảnh khắc nhìn vào kết quả kiểm tra, cả người tôi như c.h.ế.c lặng.
Đầu óc ong lên, hoàn toàn trống rỗng.
Sao... sao mình lại có thai chứ?
Tại sao lại chọn đúng ngay lúc này cơ chứ???
10.
Tôi từ bỏ ý định đi tìm Hoắc Nhâm để hỏi cho ra lẽ, trực tiếp bắt xe về nhà.
Đèn trong nhà vẫn còn sáng trưng.
Năm ngoái, sau khi hai nhà định ngày liên hôn, lần đầu tiên Hoắc Nhâm b.a.o trọn rạp đưa tôi đi xem phim. Vì không nhìn rõ đường nên tôi lỡ chân vấp ngã, nhào thẳng vào lòng anh.
Cũng từ lúc đó, anh biết tôi mắc chứng quáng gà nhẹ.
Thế nên cứ khi trời tối, trong nhà lúc nào cũng chừa lại một vài ánh đèn.
Nghĩ đến sự chu đáo này của anh, lồng ng.ự.c tôi lại thấy nghèn nghẹn.
Cái gọi là 'xem biểu hiện của tôi', chẳng lẽ trước giờ đều là diễn?
Là để dỗ dành cho tôi ngoan ngoãn một chút, đừng làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh?
Vậy còn Tô Hàm Ngọc thì sao?
Chẳng phải chị ấy bảo đã có người mình thích rồi sao?
Ban đầu cũng chính chị ấy chủ động bảo tôi cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này, sao bây giờ lại...
Không đúng!
Dù chỉ mới ở bên nhau nửa năm, nhưng tôi cảm nhận được chị ấy không phải kiểu người bằng mặt không bằng lòng.
Tôi mím môi, lập tức gửi định vị thời gian thực qua cho chị ấy.
Gần như ngay lập tức, chị ấy đã xem.
Mà vị trí hiển thị lại chính là nhà họ Thẩm.
Ở nhà họ Thẩm?
Vậy người phụ nữ trong ảnh không phải là chị ấy?
Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, cuộc gọi video của Tô Hàm Ngọc đã tới.
Tôi nhấn nghe, nhìn thấy gương mặt rất giống mẹ trên màn hình, sống mũi lập tức cay xè.
"Chị..."
Vừa mở lời, giọng tôi đã nghẹn lại.