Thiên Kim Giả Đòi Ly Hôn

Chương 7



"Thẩm Chi Chi, em phiền thật đấy... Rốt cuộc em bị sao thế?"

Giọng điệu vốn có chút thiếu kiên nhẫn của chị ấy đột nhiên dịu xuống, hàng mày nhíu c.h.ặ.t:

"Khóc cái gì? Hoắc Nhâm bắt nạt em à?"

Tôi cắn môi lắc đầu, đem hết những tin đồn về việc Hoắc Nhâm muốn ly hôn để đổi người kể lại cho chị nghe.

Trên màn hình, sắc mặt chị ấy xanh mét, đôi mắt đào hoa rực lên vẻ giận dữ:

"Em nghi ngờ chị sao? Thẩm Chi Chi, em..."

"Không phải, không phải đâu!"

Tôi cuống quýt xua tay:

"Em không nghi ngờ chị, em chỉ lo... anh ấy thực sự muốn ly hôn với em."

"Ly thì ly, em sợ cái gì? Ly hôn rồi thì về đây, vào công ty làm cùng chị."

"Vậy khoản nợ của nhà họ Tô thì sao hả chị?"

Tôi khó xử bĩu môi, nhịn mãi, cuối cùng vẫn hỏi ra điều khiến mình băn khoăn suốt cả chặng đường vừa rồi:

"Chị, chị nói xem..."

"Nếu em mang thai rồi ly hôn, liệu có thể đòi Hoắc Nhâm một khoản tiền trợ cấp n.u.ô.i con không nhỉ?"

"Nếu lấy đủ tiền, em cũng không cần ngày ngày phải nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của anh ấy nữa."

"Gần đây anh ấy lạnh nhạt với em lắm, tối nay còn bị người ta chụp được ảnh, vậy mà anh ấy vẫn nói dối là bận, có lẽ là đang bận bên người khác thật..."

Còn chưa dứt lời, tôi chợt phát hiện biểu cảm của chị ấy không đúng, cứ liên tục nháy mắt ra hiệu về phía sau lưng mình.

"Chị, chị làm gì thế? Trong mắt chị có bụi à?"

Tôi khó hiểu dí sát mặt vào màn hình.

Trong góc khung hình camera của mình ở phía trên bên phải, ngay trước cửa phòng đang đứng một bóng người quen thuộc.

"Á!"

Tôi thốt lên một tiếng, sợ hãi đứng bật dậy.

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi bộp xuống thảm.

Phát ra một tiếng trầm đục nghe đến chói tai.

11.

Câu "Tự lo liệu cho tốt" của Tô Hàm Ngọc trong video đột ngột im bặt.

Tôi cứng đờ quay người, kinh ngạc và sửng sốt nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững ở cửa.

"Anh... sao anh lại ở nhà? Chẳng phải anh đang..."

Đáng lẽ anh phải ở bên ngoài ăn tối lãng mạn cùng người khác, bàn xem làm thế nào để đá kẻ thế thân như tôi ra khỏi cửa chứ?

Hoắc Nhâm đứng ngược sáng, hơn nửa khuôn mặt ẩn sâu trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.

Anh đẩy cửa bước vào, áp lực vô hình tỏa ra khiến người ta phải rùng mình.

"Đáng lẽ? Em nghĩ tôi nên ở đâu?"

Giọng nói lạnh lẽo đè thấp xuống, trầm đục mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Tôi siết c.h.ặ.t tay, trong lòng hoảng loạn không lý do.

Đúng là không nên nói xấu sau lưng ai, vừa mới nhắc đã bị bắt quả tang tại trận rồi.

Anh đã bước tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống:

"Sao không nói tiếp đi? Vừa rồi nói chuyện với người ta chẳng phải hăng hái lắm sao? Sao giờ đối diện với tôi lại biến thành con chim cút rồi?"

"Em, em chỉ tùy tiện nói bừa thôi..."

Tôi ấp úng, giọng càng lúc càng lí nhí.

"Vậy sao?"

Giọng anh nhẹ tênh, âm cuối hơi nâng lên, đầy vẻ lạnh lẽo:

"Chuyện ly hôn mà cũng tùy tiện nói được à?"

Tôi bị hỏi đến nghẹn họng, căng thẳng nuốt khan.

Bờ vai rộng của anh tỏa ra khí thế áp đảo khiến tôi không thở nổi.

"Muốn ly hôn? Còn muốn cả tiền trợ cấp n.u.ô.i con nữa cơ à?"

"Thẩm Chi Chi, em tính toán cũng kỹ thật đấy."

"Rốt cuộc là ai nói em không có tâm cơ vậy hả?"

Anh dồn dập từng câu, ánh mắt âm trầm, giọng điệu mỉa mai đến cùng cực.

Từng câu chữ như đ.â.m vào lòng tôi, khiến tôi á khẩu không biết đáp lại ra sao.

Nhưng cứ nghĩ đến thái độ gần đây của anh, rồi cả những lời đồn thổi ngoài kia, tôi vẫn không nhịn được mà ngẩng cổ phản bác:

"Dù sao anh cũng đâu có thích em, coi như bỏ tiền mua sự bình yên đi, anh cũng có thể tìm người khác mà..."

"Em mơ đi!"

Anh gằn từng chữ, cắt ngang lời tôi, đưa tay nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi rồi kéo mạnh vào lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...