Thôi Làm Dâu Ngoan

Chương 15



“Bố, dáng vẻ của một đứa con trai, năm nào con cũng có.”

“Nhưng dáng vẻ của một người chồng, hôm nay là lần đầu tiên con làm được.”

“Nếu bố cảm thấy con làm sai, con nhận.”

“Nhưng chuyện này không có gì để thương lượng.”

Bố chồng thở hồng hộc.

Qua điện thoại, gần như có thể nghe thấy lồng ngực ông phập phồng dữ dội.

Một lúc sau, ông đột nhiên cười lạnh.

“Được, Lâm Hạo, mày giỏi lắm.”

“Vì một đứa con dâu nơi khác mà dám đối đầu với bố mày. Mày khá rồi đấy.”

“Tao nói cho mày biết, những lời hôm nay mày nói, tao nhớ hết.”

“Từ nay đừng bước chân vào căn nhà này thêm một bước nào nữa.”

“Bố…”

“Đừng gọi tao là bố!”

Điện thoại bị cúp đánh “tạch”.

Tiếng tút tút kéo dài từ loa điện thoại vang lên trong căn phòng khách yên tĩnh, nghe đặc biệt chói tai.

Lâm Hạo nhìn chằm chằm màn hình một lúc.

Sau đó anh úp điện thoại xuống bàn trà, tựa người ra sau sofa rồi thở ra một hơi thật dài.

Sắc mặt anh không được tốt.

Môi hơi trắng bệch.

Nhưng lưng vẫn thẳng.

Tôi nhích lại gần, đưa hai tay ôm lấy mặt anh, xoay đầu anh về phía mình.

“Lâm Hạo.”

Anh nhìn tôi.

Đôi mắt đen sâu thẳm.

“Những lời anh vừa nói, em nghe hết rồi.”

Tôi nói:

“Sau này nếu anh hối hận, em sẽ lấy nguyên những lời hôm nay ra bịt miệng anh.”

Anh bỗng bật cười.

Khóe môi cong lên, nhưng đáy mắt lại lấp lánh nước.

“Không hối hận.”

Anh nói.

Tôi ghé tới hôn anh.

Môi chạm môi.

Lành lạnh, lại mang theo một chút vị mặn.

Không biết là nước mắt của anh hay của tôi.

Trên tivi, chương trình Xuân Vãn phát lại vừa đến đoạn đếm ngược giao thừa.

Người dẫn chương trình hào hứng đếm:

“Năm, bốn, ba, hai, một…”

“Chúc mừng năm mới!”

Xa xa ngoài cửa sổ có người bắn pháo hoa.

Từng tiếng nổ vang lên giữa trời đêm.

Ánh sáng đủ màu xuyên qua cửa kính, liên tục lướt trên trần phòng khách.

Hai chúng tôi ôm lấy nhau.

Ngay trên sofa.

Trong ngày đầu tiên của năm mới.

Chương 4: Mùng Hai

Sáng mùng Hai, tôi tỉnh dậy trước Lâm Hạo.

Vừa mở mắt đã thấy anh nằm nghiêng, quay mặt về phía tôi.

Hơi thở đều đặn.

Hàng mi để lại một lớp bóng mờ trên mí mắt.

Khi ngủ, nếp nhăn dọc giữa hai đầu mày biến mất, khiến anh trông trẻ hơn vài tuổi.

Tôi không đánh thức anh, nhẹ nhàng xuống giường đi rửa mặt.

Người trong gương tóc tai rối bời, mắt vẫn còn hơi sưng, nhưng sắc mặt đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Tôi vỗ chút nước lạnh lên mặt, cẩn thận chải tóc rồi thay một chiếc áo len sạch.

Khi tôi từ ngoài bước vào phòng ngủ, Lâm Hạo đã tỉnh.

Anh quấn chăn ngồi trên giường xem điện thoại.

Thấy tôi bước vào, anh giơ điện thoại lên lắc lắc.

“Sáng nay mẹ anh nhắn WeChat.”

Tôi nhận lấy điện thoại.

Ảnh đại diện của mẹ chồng là một đóa mẫu đơn đỏ rực.

Trong khung chat chỉ có một dòng:

“Hôm nay mùng Hai, hai đứa về ăn bữa cơm đi. Nửa đêm qua bố con không ngủ được, ra gian giữa ngồi cả đêm. Mẹ đã nói chuyện với ông ấy. Ông ấy không bảo được, cũng chẳng bảo không, nhưng sáng nay lại bảo mẹ thái thêm một miếng thịt.”

Lâm Hạo nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn anh.

Sau đó anh lấy lại điện thoại, gõ mấy chữ gửi đi:

“Mẹ, hôm nay con sang nhà Tiểu Nhã. Ngày mai bọn con về.”

Mẹ chồng trả lời ngay:

“Vậy mai về nhé, mẹ gói sủi cảo nhân cải chua con thích.”

Lâm Hạo nhắn một chữ:

“Vâng.”

Rồi đặt điện thoại xuống.

“Ngày mai về à?” Tôi hỏi.

“Ngày mai về.”

Anh nhìn tôi.

“Nếu em cảm thấy không thoải mái thì không cần về. Anh tự về cũng được, anh sẽ nói chuyện cho rõ ràng.”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Cùng về.”

“Có chuyện gì nói thẳng ra vẫn tốt hơn giấu trong lòng. Với lại mẹ đã chủ động gọi về rồi, mình không đi lại thành ra nhỏ nhen.”

Anh xuống giường ôm lấy tôi, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi cọ cọ.

“Vợ anh rộng lượng thật.”

Tôi đẩy anh ra.

“Đi đánh răng rửa mặt đi. Sang nhà mẹ em muộn lại bị mắng bây giờ.”

Lúc đến nhà mẹ tôi đã gần trưa.

Mẹ mở cửa nhìn thấy hai chúng tôi, ánh mắt dừng trên mặt tôi một lát rồi lại nhìn sang Lâm Hạo.

Bà không hỏi gì.

Chỉ cười nói:

“Mau vào đi, ngoài trời lạnh.”

Bố tôi đang bày bàn cờ trong phòng khách.

Thấy Lâm Hạo, ông lập tức gọi:

“Lại đây làm hai ván.”

Lâm Hạo cởi áo khoác rồi ngồi xuống.

Hai người bày trận, đánh cờ đến bất phân thắng bại.

Tôi vào bếp phụ mẹ.

Bà thái rau, tôi làm những việc lặt vặt bên cạnh.

Tiếng nước từ vòi chảy ào ào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...