Thôi Làm Dâu Ngoan

Chương 17



Sự yên ổn ấy không phải vì cuối cùng tôi đã có người để dựa vào.

Mà bởi vì hai chúng tôi cuối cùng cũng đứng về cùng một phía.

Chương 5: Mùng Bốn

Mùng Bốn, chúng tôi trở về nhà Lâm Hạo.

Suốt dọc đường, Đậu Tử áp mặt vào cửa kính ngắm cảnh.

Nhìn thấy bò bên đường, thằng bé lập tức phấn khích hét lên:

“Bố, bố nhìn kìa!”

Lâm Hạo giảm tốc độ để con có thể nhìn thêm một lát.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy khóe môi anh luôn cong lên.

Nhưng khi xe đến đầu làng, Đậu Tử bỗng im lặng.

Thằng bé co người trên ghế, nhỏ giọng hỏi:

“Mẹ, mình thật sự phải vào đó sao?”

Tôi quay đầu lại.

“Sao thế con?”

“Lần trước ông nội lấy râu chọc con. Con khóc mà ông cũng không dỗ.”

Thằng bé mếu máo.

“Con không thích ông nội.”

Tôi đưa tay ra sau xoa đầu con.

“Lần này có cả bố và mẹ ở đây. Nếu ông còn lấy râu chọc con, bố sẽ nói với ông.”

Đậu Tử buồn bã “vâng” một tiếng rồi cúi đầu nghịch ngón tay.

Khi xe dừng trước cổng, tôi nhìn thấy cửa lớn đang mở.

Sân được quét dọn sạch sẽ, trên bậc thềm còn trải một tấm thảm đỏ.

Nghe tiếng xe, mẹ chồng đã bước ra.

Bà đứng trước cửa xoa hai tay vào nhau, trên mặt mang theo nụ cười hơi gượng gạo, khóe mắt vẫn còn đỏ.

“Về rồi à.”

Bà nói, ánh mắt nhìn tôi trước rồi mới nhìn Đậu Tử.

Lâm Hạo đỗ xe.

Tôi xuống trước.

Mẹ chồng bước tới hai bước, giơ tay lên như muốn làm gì đó nhưng cuối cùng lại buông xuống.

Bà chỉ nói:

“Lạnh lắm phải không? Mau vào nhà đi.”

Lâm Hạo bế Đậu Tử xuống xe.

Chân vừa chạm đất, thằng bé lập tức trốn sau lưng tôi, chỉ để lộ nửa khuôn mặt.

Mẹ chồng ngồi xổm xuống, vẫy tay với nó.

“Đậu Tử, bà nội có kẹo này. Kẹo Thỏ Trắng đấy.”

Đậu Tử nhìn tôi.

Tôi khẽ gật đầu.

Lúc ấy thằng bé mới chậm rãi bước tới, nhận viên kẹo từ tay bà.

“Con cảm ơn bà nội.”

Nói xong lại vội vàng chạy về phía tôi.

Trong gian giữa, bố chồng đang ngồi trên sofa xem tivi, tay cầm điều khiển.

Mắt ông nhìn màn hình nhưng rõ ràng chẳng xem vào đầu.

Chúng tôi bước vào, ông cũng không quay lại, chỉ hừ một tiếng qua mũi.

Mẹ chồng vội vàng giảng hòa:

“Hai hôm nay bố con bị cảm, cổ họng khó chịu nên không thích nói chuyện.”

Lâm Hạo không thuận theo cái cớ ấy.

Anh đặt những món đồ mang về lên bàn, gồm hai chai rượu, một cây thuốc lá, một thùng sữa và một túi hoa quả.

Sau đó anh bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bố.

“Bố.”

Bố chồng tăng âm lượng tivi thêm một nấc, không thèm để ý.

“Bố, hai bố con mình nói chuyện đi.”

“Có gì thì nói nhanh.”

Cuối cùng bố chồng cũng quay sang nhìn anh, rồi lạnh lùng liếc tôi đang đứng gần cửa.

Lâm Hạo không tức giận.

Giọng anh rất bình tĩnh, giống như những lời này đã được anh tập đi tập lại vô số lần.

“Bố, hôm nay con đưa Tiểu Nhã và Đậu Tử về.”

“Nếu bố muốn cả nhà vui vẻ ăn Tết thì chúng ta ngồi xuống ăn với nhau một bữa.”

“Nếu bố cảm thấy đứa con trai này bất hiếu, con cũng không cãi lại bố. Ăn cơm xong con sẽ đi.”

“Nhưng có mấy lời, con nhất định phải nói.”

Bố chồng đập chiếc điều khiển xuống bàn trà.

Cuối cùng ông xoay hẳn người lại đối diện với Lâm Hạo.

“Nói đi.”

“Thứ nhất, Tiểu Nhã là vợ con.”

“Là người con tự chọn.”

“Cả đời này con không đổi.”

“Cô ấy gả vào nhà mình bảy năm, những việc cần làm đều đã làm, chưa bao giờ đỏ mặt cãi nhau với bố mẹ.”

“Bố cảm thấy cô ấy không tốt ở đâu, đó là cách nhìn của bố.”

“Còn trong mắt con, cô ấy là người tốt nhất.”

Khóe miệng bố chồng giật nhẹ.

Ông không nói gì.

“Thứ hai, Đậu Tử là con trai con.”

“Thằng bé không muốn về ăn Tết là vì bố mẹ như chúng con chưa làm tốt, không phải trách nhiệm của riêng Tiểu Nhã.”

“Sau này con sẽ thường xuyên đưa nó về.”

“Nhưng bố đừng lấy râu chọc nó nữa.”

“Nó sợ bố.”

Sắc mặt bố chồng hơi thay đổi.

Tôi đứng gần cửa, nhìn thấy Đậu Tử đang nắm chặt vạt áo tôi, khuôn mặt nhỏ căng cứng.

“Thứ ba…”

Lâm Hạo ngừng một chút.

“Bố, sau này bố già, con và Tiểu Nhã sẽ phụng dưỡng bố. Đó là việc chúng con nên làm.”

“Nhưng từ nay về sau, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều phải bàn bạc.”

“Không thể chuyện gì cũng do một mình bố quyết định.”

“Cũng không thể để mẹ đứng ở giữa khó xử.”

“Bố bắt mẹ nói những lời đó với Tiểu Nhã, mẹ khó chịu, con cũng khó chịu.”

Phòng khách im phăng phắc.

Tivi vẫn đang phát quảng cáo, một giọng đàn ông oang oang hét:

Chương trước Chương tiếp
Loading...