Tôi Không Điều Tra Chồng, Nhưng Lịch Sử Tìm Kiếm Đã Tố Cáo Anh
Chương 12
“Đây là quyết định kiểm soát rủi ro áp dụng với nhóm tư vấn liên quan, không phải riêng cô.”
“Nhưng em đang phụ trách phần kết nối!”
“Và chính vì vậy, cô càng cần phối hợp.”
Lâm Nha siết chặt túi xách.
“Chị cố tình nhắm vào em.”
Tôi đặt bút xuống.
“Cô Lâm, nếu có ý kiến về quy trình, cô có thể gửi văn bản chính thức.”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm.
“Chị đang trả thù em vì anh Triết?”
Tôi bật cười.
“Cô đánh giá bản thân cao quá rồi.”
Mặt Lâm Nha đỏ bừng.
Tôi nói tiếp:
“Đây là dự án hàng trăm tỷ.
Cô nghĩ mọi người có thời gian tổ chức cả một cuộc rà soát chỉ để giải quyết chuyện tình cảm của cô sao?”
Cô ta nghẹn lời.
Tôi mở một tập hồ sơ.
“Nhân tiện, tôi có vài câu hỏi liên quan đến báo cáo do cô nộp.”
Lâm Nha lập tức căng thẳng.
“Câu hỏi gì?”
“Trong bản đánh giá của cô có đề cập đến một số giới hạn đàm phán nội bộ.
Cô lấy những thông tin đó từ đâu?”
Sắc mặt cô ta thay đổi.
“Em...
em được cung cấp tài liệu.”
“Ai cung cấp?”
“Luật sư Lục.”
Tôi gật đầu.
“Anh ấy cung cấp qua hệ thống chính thức hay bằng phương thức khác?”
Lâm Nha im lặng.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô có thể trả lời sau bằng văn bản.
Tôi khuyên cô nên kiểm tra kỹ trước khi xác nhận.”
Cô ta đứng bật dậy.
“Chị đang gài bẫy em!”
Tôi bình thản đáp:
“Tôi chỉ hỏi nguồn gốc tài liệu cô sử dụng trong công việc.”
Lâm Nha nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, cô ta ôm túi xách rời đi.
Tôi nhìn cánh cửa khép lại.
Một người thật sự tự tin vào năng lực của mình sẽ không sợ những câu hỏi về công việc do chính mình thực hiện.
Nhưng Lâm Nha thì khác.
Cô ta đã quen với việc có Lục Triết đứng phía sau giải quyết mọi vấn đề.
Bây giờ, khi những vấn đề ấy không còn đơn giản, cô ta bắt đầu hoảng loạn.
Tối hôm đó, Lục Triết đến nhà.
Tôi vừa bước vào phòng khách đã thấy anh ngồi trên sofa.
Trước mặt là một chai rượu đã mở.
“Anh vào bằng cách nào?”
Anh giơ chìa khóa.
“Đây cũng là nhà anh.”
Tôi không tranh cãi.
Chỉ đặt túi xuống.
“Có chuyện gì?”
Lục Triết đứng dậy.
“Em đang điều tra anh?”
Tôi nhìn anh.
“Anh nghe ai nói?”
“Đừng giả vờ nữa!”
Anh đột nhiên lớn tiếng.
“Em cho người kiểm tra tài liệu, đình chỉ quyền truy cập của văn phòng anh, còn liên tục chất vấn Tiểu Nha!”
Tôi im lặng.
Lục Triết bước tới.
“Tô Dư, em có biết những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh thế nào không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh lo danh tiếng của mình?”
“Tất nhiên!”
“Vậy khi sử dụng tài khoản của chúng ta để tìm cách bác bỏ chứng cứ ghi âm trong vụ kiện của em, anh có nghĩ đến danh tiếng của em không?”
Lục Triết chết lặng.
Tôi tiếp tục:
“Khi giúp Lâm Nha chuẩn bị lập luận đối đầu với em, anh có nghĩ đến em không?”
Anh mấp máy môi.
“Anh...”
“Còn dự án Tinh Thần.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh đã tải xuống những tài liệu gì?”
Sắc mặt Lục Triết lập tức trắng bệch.
Tôi biết mình đã chạm đúng chỗ.
Anh im lặng rất lâu.
Sau đó bất ngờ bật cười.
“Tô Dư, em đúng là không thay đổi.”
Tôi cau mày.
“Ý anh là gì?”
“Em lúc nào cũng như vậy.
Luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Luôn muốn chứng minh mình đúng.”
Giọng anh dần trở nên cay nghiệt.
“Em có biết sống bên cạnh một người phụ nữ như em mệt mỏi đến mức nào không?”
Tôi nhìn anh.
Anh tiếp tục:
“Ở văn phòng, ai cũng khen em giỏi.
Đi đâu người ta cũng nói tôi có một người vợ xuất sắc. Nhưng có ai từng hỏi tôi cảm thấy thế nào không?”
Tôi không đáp.
Lục Triết cười chua chát.
“Tiểu Nha khác em.
Cô ấy biết lắng nghe, biết dựa vào tôi. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy mình là một người đàn ông thật sự.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Vậy những tài liệu của dự án thì sao?”
Anh khựng lại.
Tôi lặp lại:
“Anh đã chuyển cho ai?”
Lục Triết lập tức nổi giận.
“Em đừng đánh trống lảng!”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Không phải em đánh trống lảng.”