Tôi Không Điều Tra Chồng, Nhưng Lịch Sử Tìm Kiếm Đã Tố Cáo Anh
Chương 13
Tôi nhìn anh, từng chữ rõ ràng.
“Là anh đang dùng chuyện tình cảm để né tránh một vấn đề nghiêm trọng hơn.”
Căn phòng im phăng phắc.
Cuối cùng, Lục Triết nghiến răng.
“Em không có bằng chứng.”
Tôi gật đầu.
“Vậy chúng ta cứ chờ.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy căm tức.
“Tô Dư, nếu em muốn hủy hoại anh, đừng trách anh không nể tình.”
Tôi mở cửa.
“Anh có thể đi rồi.”
Lục Triết đứng bất động vài giây.
Sau đó cầm áo khoác, bước nhanh ra ngoài.
Cánh cửa đóng sầm.
Tôi dựa lưng vào tường.
Bàn tay vẫn hơi run.
Không phải vì sợ.
Mà bởi tôi vừa tận mắt chứng kiến người đàn ông mình từng yêu nhất biến thành một kẻ xa lạ.
10. Cú điện thoại lúc nửa đêm
Hai giờ sáng, điện thoại tôi đổ chuông.
Là Lâm Nha.
Tôi nhìn màn hình một lúc rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc.
“Chị Tô...”
Tôi ngồi dậy.
“Có chuyện gì?”
“Anh Triết không nghe điện thoại của em.”
Tôi im lặng.
Lâm Nha nức nở.
“Anh ấy nói mọi chuyện đều do em gây ra.
Anh ấy bảo em phải tự chịu trách nhiệm.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Cô gọi cho tôi để kể chuyện này?”
“Không phải!”
Giọng cô ta đột nhiên cao lên.
“Chị không hiểu đâu!
Em không biết những tài liệu đó có vấn đề!”
Tôi lập tức tỉnh táo.
“Cô đang nói đến tài liệu nào?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi không thúc giục.
Một lúc lâu sau, Lâm Nha mới nói:
“Em muốn gặp chị.”
“Ngày mai đến văn phòng.”
“Không được.
Em sợ.”
“Sợ gì?”
Cô ta bật khóc.
“Em sợ anh ấy sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu em.”
Tôi ngồi yên.
Sau đó bình tĩnh nói:
“Lâm Nha, nếu cô có thông tin liên quan đến việc rò rỉ tài liệu, hãy giữ nguyên chứng cứ và tìm luật sư độc lập để bảo vệ quyền lợi của mình.”
“Chị không giúp em sao?”
“Tôi không thể đại diện cho cô.”
Tôi nói rõ:
“Giữa chúng ta có xung đột lợi ích.
Nhưng nếu cô muốn cung cấp thông tin, tôi có thể sắp xếp một buổi làm việc chính thức với bộ phận kiểm soát nội bộ. Cô có quyền mời luật sư riêng tham dự.”
Lâm Nha khóc rất lâu.
Cuối cùng, cô ta nói:
“Ngày mai em đến.”
Mười giờ sáng hôm sau, Lâm Nha xuất hiện.
Cô ta không trang điểm.
Mắt sưng đỏ, gương mặt tái nhợt.
Đi cùng cô ta là một nữ luật sư trung niên.
Tôi mời đại diện kiểm soát nội bộ và pháp chế tham dự buổi làm việc.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Lâm Nha lấy từ túi xách ra một chiếc USB.
“Trong này có những tài liệu anh Triết từng gửi cho em.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô có thể trình bày nguồn gốc không?”
Lâm Nha gật đầu.
Cô ta kể rằng ban đầu, Lục Triết chỉ nhờ cô hỗ trợ sắp xếp tài liệu cho một khách hàng.
Sau đó, anh dần giao cho cô nhiều việc hơn.
Một số tài liệu được gửi qua email công việc.
Một số khác nằm trong thư mục dùng chung.
Cô ta biết có những thông tin liên quan đến dự án Tinh Thần, nhưng Lục Triết luôn nói rằng anh có quyền sử dụng chúng trong phạm vi tư vấn.
“Anh ấy bảo em chỉ cần làm theo hướng dẫn.”
Giọng Lâm Nha run rẩy.
“Em đã hỏi vài lần, nhưng anh ấy nói không có vấn đề gì.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô có biết Minh Thịnh là đối thủ của khách hàng chúng tôi không?”
Lâm Nha cúi đầu.
“Em biết sau này.”
“Sau khi biết, cô có tiếp tục tham gia không?”
Cô ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng, khẽ gật đầu.
Tôi không nói gì.
Lâm Nha bật khóc.
“Em biết mình sai rồi.”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Mới vài tuần trước, cô ta còn đứng bên cạnh chồng tôi, dùng ánh mắt đắc thắng để khiêu khích.
Bây giờ, cô ta ngồi đây, run rẩy trước những hậu quả mà chính mình đã góp phần tạo ra.
Nhưng tôi không cảm thấy hả hê.
Bởi điều tôi cần không phải là nước mắt của cô ta.
Mà là sự thật.
Nữ luật sư đi cùng Lâm Nha lên tiếng:
“Thân chủ của tôi đồng ý cung cấp những tài liệu mà cô ấy có quyền giao nộp và hợp tác với quá trình xác minh.