Tôi Không Điều Tra Chồng, Nhưng Lịch Sử Tìm Kiếm Đã Tố Cáo Anh
Chương 14
Những vấn đề liên quan đến trách nhiệm cá nhân, chúng tôi sẽ làm việc theo đúng thủ tục.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Buổi làm việc kéo dài hơn hai tiếng.
Khi kết thúc, Lâm Nha đứng dậy.
Cô ta nhìn tôi, môi run run.
“Chị Tô.”
Tôi ngước mắt.
“Em xin lỗi.”
Tôi nhìn cô ta một lúc.
“Cô nên xin lỗi những người đã tin tưởng giao công việc cho cô.”
Lâm Nha cúi đầu.
Tôi nói tiếp:
“Và quan trọng hơn, cô phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm.”
Cô ta không đáp.
Chỉ lặng lẽ rời đi.
11. Người đàn ông từng đứng trên bục vinh quang
Những chứng cứ do Lâm Nha cung cấp trở thành một phần quan trọng trong quá trình xác minh.
Kết hợp với nhật ký truy cập hệ thống, tài liệu từ Minh Thịnh và các chứng từ giao dịch, nhóm kiểm tra độc lập đã xác định được chuỗi sự kiện tương đối rõ ràng.
Lục Triết từng tải xuống tài liệu nội bộ của dự án Tinh Thần.
Một phần nội dung sau đó xuất hiện trong hồ sơ tư vấn mà văn phòng anh thực hiện cho Minh Thịnh.
Các email công việc thể hiện anh đã trực tiếp tham gia rà soát và chuyển tiếp những bản phân tích có chứa thông tin bảo mật.
Lâm Nha tham gia chuẩn bị tài liệu và trao đổi với những người liên quan.
Không phải mọi khoản tiền cô ta nhận được đều có thể xác định là lợi ích từ việc rò rỉ thông tin.
Nhưng việc cô ta sử dụng và chuyển tiếp tài liệu khi không có thẩm quyền đã được ghi nhận.
Tôi đọc bản kết luận kiểm tra.
Từng trang giấy khiến lòng tôi nặng trĩu.
Đến cuối cùng, điều khiến tôi đau nhất không phải là việc Lục Triết yêu người khác.
Mà là anh đã sẵn sàng đặt lợi ích cá nhân lên trên những nguyên tắc nghề nghiệp mà chúng tôi từng cùng nhau theo đuổi.
Khách hàng của dự án Tinh Thần quyết định thực hiện các bước pháp lý cần thiết.
Văn phòng Lục Triết bị chấm dứt hợp tác.
Những tài liệu liên quan được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền và tổ chức nghề nghiệp để xem xét theo quy định.
Tôi không trực tiếp xử lý phần tố cáo liên quan đến chồng mình.
Tôi chủ động báo cáo xung đột lợi ích và đề nghị một nhóm luật sư độc lập phụ trách.
Tôi không muốn bất kỳ ai có thể nói rằng mình lợi dụng quyền hạn để trả thù.
Mọi thứ phải được quyết định bằng chứng cứ.
Và chính những chứng cứ ấy đã khiến Lục Triết không còn đường né tránh.
Một tuần sau, anh gọi cho tôi từ số điện thoại lạ.
Giọng anh khàn đặc.
“Tô Dư, em hài lòng chưa?”
Tôi đang xem tài liệu.
“Anh muốn nói chuyện gì?”
“Văn phòng anh mất ba khách hàng lớn rồi.”
Tôi im lặng.
Anh bật cười chua chát.
“Đối tác không muốn tiếp tục hợp tác.
Những người trước đây gọi anh là anh em, giờ đến điện thoại cũng không nghe.”
Tôi khép tập hồ sơ.
“Anh gọi để trách em?”
“Chẳng lẽ không phải tại em sao?”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Lục Triết, ai đã chuyển tài liệu?”
Anh im lặng.
“Ai đã nhận công việc tư vấn có xung đột lợi ích mà không xử lý đúng quy định?”
Anh vẫn không nói.
Tôi hỏi tiếp:
“Ai đã để những thông tin bảo mật xuất hiện trong hồ sơ của đối thủ?”
Một lúc lâu sau, anh mới đáp:
“Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy.”
Tôi nhắm mắt.
“Anh là luật sư.”
Giọng tôi rất nhẹ.
“Anh không thể nói mình không biết hậu quả.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nặng nề.
Cuối cùng, anh nói:
“Dư Dư, anh sai rồi.”
Tôi không đáp.
“Anh thật sự biết sai rồi.”
Lần đầu tiên, tôi nghe thấy Lục Triết khóc.
Người đàn ông từng tự tin đứng trước hàng trăm người tranh luận, từng nói rằng không có vụ kiện nào khiến anh sợ hãi, giờ lại nghẹn ngào ở đầu dây bên kia.
“Em giúp anh lần này được không?”
Tôi mở mắt.
“Giúp thế nào?”
“Em quen nhiều người.
Em có thể nói với khách hàng rằng anh chỉ sơ suất. Em có thể...”
Tôi ngắt lời.
“Không.”
Lục Triết sững lại.
“Tô Dư...”
“Em sẽ không nói dối để cứu anh.”
Tôi bình tĩnh nói: