Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến

Chương 1



Bạn cùng bàn của tôi, Lâm Thời Yến, chưa bao giờ thiếu những cô gái thích mình. Nhưng chẳng ai biết, người ngày ngày thay cậu ấy nhận thư tình, trả quà và xử lý đủ thứ rắc rối lại chính là tôi.

Trong ngăn bàn của cậu ấy quanh năm luôn có thư tình, sô cô la và đồ ăn sáng do các cô gái lén bỏ vào.

Cuối cùng, tất cả đều đến tay tôi.

Ngồi cùng bàn suốt ba năm, việc tôi giỏi nhất chính là thay cậu ấy xử lý tình cảm của người khác.

Nhận thư tình, trả lại quà.

Giúp cậu ấy ngăn những cô gái đứng chờ ở đầu cầu thang để tỏ tình.

Ai cũng nói tôi và Lâm Thời Yến rất thân nhau.

Nhưng chẳng ai biết, sau giờ học, tôi phải vòng ra cửa sau nhà họ Lâm, giúp mẹ phơi những bộ đồng phục vừa giặt xong.

Một trong số đó là của cậu ấy.

Mẹ tôi từng nói:

“Tri Ý, đừng quên, chúng ta đang ở nhờ dưới mái nhà của người ta.”

Tôi không quên.

Ở trường, tôi là Hứa Tri Ý.

Ở nhà cậu ấy, tôi là con gái của dì Trần.

Dù mang thân phận nào, tôi cũng không được phép thích Lâm Thời Yến.

Chương 1

“Ngày nào cậu cũng giúp anh ấy nhận thư tình à?”

Khi giọng nói của cô bạn mới chuyển đến, Thẩm Niệm, vang lên sau lưng, tôi đang ngồi phân loại những lá thư tình Lâm Thời Yến nhận được.

Lúc ấy là giờ ra chơi sau tiết thứ hai buổi sáng, trong lớp vô cùng ồn ào.

Có người gục xuống bàn tranh thủ ngủ bù, có người tụ tập đùa giỡn ở cuối lớp.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt xa lạ nhưng rất xinh đẹp.

Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, trên mái tóc đen cài một chiếc băng đô trắng. Trên tai là một chiếc khuyên bạc nhỏ.

Ánh nắng vừa khéo xuyên qua cửa sổ, chiếc khuyên lập tức lóe lên một tia sáng.

Váy đồng phục của cô ấy ngắn hơn quy định của trường khoảng sáu xăng-ti-mét, để lộ đôi chân thon trắng.

Ngồi ở đó, cô ấy trông hoàn toàn khác với những cô gái như chúng tôi, người mặc đồng phục rộng thùng thình, người buộc tóc qua loa, nhìn thế nào cũng có chút lộn xộn.

Vẻ ngoài của cô ấy rất nổi bật, hơn nữa cô ấy cũng biết rõ mình đẹp.

Lúc này, cô ấy chống cằm nhìn xấp phong bì màu hồng trong tay tôi, hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong lên.

“Giúp anh ấy nhận thư, giúp anh ấy vứt thư, cậu là gì của anh ấy vậy?”

Giọng cô ấy mang theo chút ý cười, nhưng nghe kỹ lại có cả sự châm chọc.

Không đợi tôi trả lời, cô ấy bỗng ghé sát lại, hạ giọng xuống, chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy.

“Bạn gái hay là… người hầu?”

Hai từ cuối cùng được cô ấy nói rất khẽ, nhưng lại giống như một mũi kim đâm thẳng vào lòng tôi.

Ngón tay tôi cứng đờ.

Tôi đặt phong bì xuống bàn, bình thản đáp, dù giọng có hơi khô khốc:

“Chỉ là bạn cùng bàn thôi. Bạn cùng bàn giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.”

“Ồ.”

Thẩm Niệm nhìn tôi rồi mỉm cười.

Cô ấy cố tình kéo dài giọng, ánh mắt lướt qua tôi rồi hướng ra ngoài lớp.

Lâm Thời Yến đang đứng ngoài hành lang nói chuyện với lớp phó thể dục.

Ánh nắng rọi lên gương mặt nghiêng của cậu ấy, khiến hàng mi và sống mũi càng hiện rõ.

Thẩm Niệm nói:

“Anh ấy đẹp trai thật.”

Câu này rõ ràng không phải nói với tôi, nhưng cô ấy lại cứ nhìn tôi mà nói.

Cổ họng tôi hơi nghẹn lại, không đáp lời.

Những lá thư tình vẫn chất đầy trên bàn, lá này chồng lên lá khác, chẳng mấy chốc đã thành một ngọn núi nhỏ.

Tất cả đều viết cho Lâm Thời Yến.

Ngày nào cũng có.

Người thích cậu ấy thật sự rất nhiều.

Họ có thể viết tình cảm của mình lên giấy, có thể nhờ người chuyển giúp, có thể lén nhìn cậu ấy ngoài hành lang, cũng có thể mang nước cho cậu ấy bên sân bóng rổ.

Chỉ có tôi là không thể.

Vì sáng nào tôi cũng ngồi xe của nhà họ Lâm đến trường.

Vì mẹ tôi nấu ăn trong bếp nhà họ Lâm.

Vì tôi quá hiểu khoảng cách giữa mình và cậu ấy.

Chương tiếp
Loading...