Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến
Chương 2
Hiểu đến mức ngay cả việc tưởng tượng một chút, tôi cũng cảm thấy mình không nên.
Thế nên, chưa từng có lá thư nào do tôi viết.
Sau này cũng sẽ không có.
Khi Lâm Thời Yến quay lại, Thẩm Niệm đã đổi sang một vẻ mặt hoàn toàn khác, chẳng còn chút nào giống dáng vẻ vừa châm chọc tôi.
“Chào anh, em là Thẩm Niệm, mới chuyển đến.”
Lâm Thời Yến liếc cô ấy một cái, gật đầu rồi ngồi về chỗ.
Khi cậu ấy kéo ghế ra, chân ghế va vào chân bàn của tôi, phát ra một tiếng động khẽ.
Tôi vô thức nhích sang bên cạnh.
Dường như cậu ấy nhận ra, nghiêng đầu nhìn tôi rồi hỏi nhỏ:
“Sao thế?”
Tôi ngẩn ra.
Tôi không ngờ cậu ấy lại hỏi.
Thẩm Niệm cũng nhìn sang.
Tôi siết cây bút trong tay, đầu ngón tay lạnh đi.
“Không có gì.”
Đôi mắt Lâm Thời Yến rất đen, đuôi mắt hơi cụp xuống. Mỗi khi nhìn người khác, ánh mắt cậu ấy luôn mang vẻ lạnh nhạt, hờ hững.
Tôi không biết cậu ấy có nhận ra điều gì không.
Cuối cùng, cậu ấy chẳng nói gì, chỉ đẩy xấp thư trên bàn ra xa một chút, như thể không muốn chúng chạm vào sách giáo khoa của tôi.
Thẩm Niệm nghiêng người tới, đôi mắt sáng lên.
“Anh ơi, em mới chuyển đến, nhiều môn chưa theo kịp. Anh cho em mượn vở ghi chép một chút được không?”
Lâm Thời Yến không ngẩng đầu, lấy một cuốn vở trong ngăn bàn rồi đưa sang.
“Ừ.”
Khi nhận cuốn vở, Thẩm Niệm cố ý chạm ngón tay vào tay cậu ấy.
Ngón tay Lâm Thời Yến khựng lại trong thoáng chốc.
Sau đó, cậu ấy buông cuốn vở, rút tay về rồi cúi đầu lật sách.
Gương mặt không có chút biểu cảm nào.
Thẩm Niệm lại giống như vừa nhận được một lời đáp lại, khóe môi khẽ cong lên.
Chương 2
Chuông hết tiết vang lên, lớp học lập tức trở nên náo nhiệt.
Lâm Thời Yến được lớp phó thể dục gọi đi xác nhận danh sách thi đấu bóng rổ buổi chiều.
Khi cậu ấy đứng dậy, áo khoác đồng phục lướt qua mu bàn tay tôi, mang theo mùi nước giặt thoang thoảng.
Thẩm Niệm nhìn theo bóng lưng cậu ấy, trong mắt hiện rõ vẻ thích thú.
“Hứa Tri Ý, đúng không?”
Tôi dừng động tác thu dọn sách vở.
“Ừ.”
“Tớ thấy cậu làm giúp Lâm Thời Yến nhiều việc thật đấy.”
Cô ấy chống cằm bằng một tay, tay còn lại chậm rãi lật cuốn vở vừa mượn.
“Nhận thư, rót nước, đến cả mặt bàn cũng lau giúp anh ấy…”
Tôi nhìn cuốn vở trong tay cô ấy.
Chữ của Lâm Thời Yến rất đẹp.
Nét bút mạnh, gọn, mỗi dòng đều ngay ngắn như thể được đo bằng thước. Nhưng tôi chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra cuốn vở ấy không phải của cậu.
Đó là vở của tôi.
Lâm Thời Yến thường xuyên ngủ trong giờ Ngữ văn. Mỗi lần giáo viên viết quá nhanh, cậu sẽ nghiêng khuỷu tay sang, chạm nhẹ vào tay tôi rồi nói đúng hai chữ:
“Ghi hộ.”
Vì thế, cuốn vở mà Thẩm Niệm đang cầm tuy có tên cậu ngoài bìa, bên trong lại toàn là chữ của tôi.
Thẩm Niệm lật đến trang cuối, bỗng bật cười.
“Thì ra ngay cả vở ghi chép cũng là cậu viết giúp.”
Tôi đưa tay ra.
“Cậu xem xong chưa? Nếu xong rồi thì trả lại cho tớ.”
“Không phải anh ấy cho tớ mượn sao?”
“Nhưng đó là vở của tớ.”
Nụ cười trên môi cô ấy nhạt đi đôi chút.
“Hứa Tri Ý, cậu căng thẳng làm gì? Tớ có giành đồ của cậu đâu.”
Câu nói ấy khiến mấy bạn nữ ngồi gần đó đồng loạt nhìn sang. Tôi biết nếu tiếp tục tranh cãi, người khó coi sẽ chỉ là tôi. Vì vậy, tôi rút tay về, cúi đầu xếp lại sách.
Thẩm Niệm bỗng kéo ghế ngồi xuống chỗ của Lâm Thời Yến.
“Cậu thích anh ấy à?”
Tôi suýt làm rơi cây bút.
“Không.”
Tôi trả lời quá nhanh.
Nhanh đến mức giống như đã luyện tập câu này hàng nghìn lần.
Thẩm Niệm nhìn tôi hồi lâu, sau đó lấy từ trong túi áo một phong bì màu xanh nhạt, đặt lên quyển sách trước mặt tôi.
“Vậy giúp tớ đưa cái này cho anh ấy nhé.”
Phong bì thoang thoảng mùi nước hoa. Góc phải có vẽ một nhành linh lan nhỏ, tinh tế hơn tất cả những lá thư trên bàn.
Tôi nhìn nó, không nhúc nhích.