Tôi Là Nữ Chính, Anh Lại Hôn Tôi Ngoài Kịch Bản

Chương 12



— Cuối cùng, tôi đang theo đuổi cô ấy.

Đám đông bùng nổ.

Một phóng viên hét:

— Vậy cô Giang đã đồng ý chưa?

Thẩm Dục nhướng mày:

— Câu này phải hỏi cô ấy.

Tất cả micro lập tức chuyển về phía tôi.

Tôi mỉm cười:

— Còn đang xem biểu hiện.

Tiếng cười vang lên giữa vô số tiếng máy ảnh.

Thẩm Dục cúi xuống tai tôi:

— Anh biểu hiện chưa đủ tốt?

— Tạm được.

— Vậy tối nay tiếp tục dạy?

Tôi véo lòng bàn tay anh.

Ống kính ghi lại khoảnh khắc ấy.

Tối hôm đó, từ khóa đứng đầu bảng tìm kiếm không còn là “kẻ thứ ba”, mà là:

“Ảnh đế Thẩm Dục công khai theo đuổi Giang Kiều.”

11

Đoàn phim nghỉ thêm một tuần để sửa lại bối cảnh và thay đổi nhà đầu tư.

Trong thời gian đó, tôi ở bệnh viện chăm mẹ. Sau khi biết vụ án được điều tra lại, trạng thái tinh thần của bà tốt lên rõ rệt. Có những lúc bà vẫn nhầm lẫn, nhưng đã nhận ra tôi và nhớ được nhiều chuyện cũ.

Thẩm Dục ngày nào cũng đến.

Lần đầu, mẹ tôi nhìn anh rất lâu rồi hỏi:

— Cậu là người trong tranh?

Tôi suýt đánh rơi bát cháo.

Anh ngồi xuống cạnh giường:

— Vâng.

— Kiều Kiều vẽ cậu nhiều lắm.

— Mẹ!

Mẹ tôi không để ý, tiếp tục:

— Hồi đó con bé giấu tranh dưới gầm giường. Mẹ hỏi thì bảo vẽ người mẫu, nhưng đêm ngủ còn gọi tên cậu.

Thẩm Dục quay sang tôi, đáy mắt đầy ý cười.

— Gọi tên con thế nào ạ?

Tôi lập tức nhét thìa cháo vào tay anh:

— Anh chăm mẹ đi, tôi ra ngoài mua nước.

Vừa đến hành lang, anh đã đuổi theo, giữ cổ tay tôi.

— Em gọi tên anh trong mơ?

— Mẹ tôi nhớ nhầm.

— Bà vừa tỉnh đã nhớ đúng mặt anh.

— Có thể vì anh quá nổi tiếng.

— Năm năm trước anh chưa nổi.

Tôi không cãi được, quay mặt đi.

Thẩm Dục cúi xuống:

— Gọi một lần cho anh nghe.

— Thẩm Dục.

— Không giống.

— Vậy thế nào?

Anh ghé sát, giọng trầm xuống:

— Chắc phải thân mật hơn.

Tôi đẩy mặt anh ra:

— Anh đừng được đằng chân lân đằng đầu.

— Anh còn chưa có danh phận, phải tích cực một chút.

Nhắc đến danh phận, tôi im lặng.

Anh nhận ra, nụ cười cũng nhạt đi:

— Em lo gì?

— Vụ án chưa kết thúc. Bộ phim còn đang quay. Nếu bây giờ hẹn hò, người ta sẽ nói tôi dựa vào anh.

— Em quan tâm họ nói gì?

— Tôi quan tâm mình có thể đứng cạnh anh bao lâu.

Tôi nhìn anh:

— Thẩm Dục, năm năm qua anh đã đi quá xa. Còn tôi chỉ là một diễn viên mới có đúng một vai nữ chính chưa hoàn thành. Tôi không muốn mỗi lần tên mình xuất hiện đều là “bạn gái của Thẩm Dục”.

Anh im lặng một lúc rồi gật đầu.

— Anh hiểu.

Tôi hơi bất ngờ vì anh đồng ý dễ dàng.

— Vậy…

— Anh tiếp tục theo đuổi. Khi nào em thấy mình đủ cao thì đồng ý.

Anh nâng tay, chạm nhẹ lên trán tôi.

— Nhưng đừng bắt anh giả vờ không yêu em.

Trái tim tôi mềm xuống.

Tôi kiễng chân hôn lên khóe môi anh.

— Phần thưởng vì biết nghe lời.

Anh lập tức giữ eo tôi:

— Phần thưởng ít quá.

Cửa phòng bệnh phía sau mở ra. Mẹ tôi chống tay lên khung cửa, cười hiền:

— Hai đứa cứ tiếp tục. Mẹ chưa thấy gì đâu.

Tôi đỏ bừng mặt.

Thẩm Dục lại vô cùng bình tĩnh:

— Bác đi chậm thôi. Để cháu đỡ.

Nhìn anh dìu mẹ trở vào, tôi chợt nghĩ có lẽ hạnh phúc không cần phải là khoảnh khắc quá lớn lao.

Chỉ cần người từng mất đi quay lại.

Chỉ cần cánh cửa phòng bệnh mở ra không còn là tin xấu.

Chỉ cần sau năm năm, chúng tôi vẫn còn cơ hội đi tiếp.

12

Ngày trở lại đoàn phim, toàn bộ nhân viên đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác.

Đạo diễn Lâm công khai quy định không được bàn chuyện riêng trong giờ làm, nhưng vừa quay lưng đã kéo tôi sang một bên:

— Hai người thật sự chưa hẹn hò?

— Chưa.

— Vậy cảnh hôm nay cố gắng kiềm chế.

Tôi mở kịch bản. Cảnh hôm nay là nam nữ chính chia tay, không có hôn.

— Đạo diễn lo gì?

Chương trước Chương tiếp
Loading...