Tôi Là Nữ Chính, Anh Lại Hôn Tôi Ngoài Kịch Bản

Chương 13



Ông thở dài:

— Tôi sợ cậu ta tự thêm.

Quả nhiên, trước khi quay, Thẩm Dục đề nghị sửa động tác.

— Đoạn này nhân vật nên ôm cô ấy.

Đạo diễn Lâm hỏi:

— Tại sao?

— Yêu mà không dám giữ, ít nhất cơ thể sẽ có phản ứng.

— Cậu muốn ôm thì nói thẳng.

Cả trường quay cười ồ.

Thẩm Dục không hề xấu hổ:

— Vậy tôi muốn ôm.

Tôi ném kịch bản vào anh.

Không khí đoàn phim sau biến cố trở nên gần gũi hơn. Không còn nhà đầu tư can thiệp, đạo diễn được toàn quyền sáng tạo. Tiến độ nhanh chóng bù lại những ngày trì hoãn.

Chỉ có một vấn đề.

Tôi và Thẩm Dục càng ăn ý, tin đồn càng khó kiểm soát.

Một bức ảnh anh che ô cho tôi lên bảng nóng.

Một đoạn video tôi sửa cổ áo cho anh lại lên bảng nóng.

Đến cả việc hai người dùng cốc cùng màu cũng bị phân tích thành “bằng chứng sống chung”.

Chị Hà đau đầu:

— Hai người có thể bớt nhìn nhau như sắp hôn được không?

Tôi thành thật:

— Trong phim chúng tôi yêu nhau.

— Tôi đang nói lúc nghỉ quay!

Tối đó, đoàn phim chuyển sang ngoại cảnh vùng núi. Khách sạn nhỏ chỉ còn vài phòng. Không biết do vô tình hay cố ý, phòng tôi và Thẩm Dục ở cạnh nhau.

Nửa đêm, trời mưa lớn.

Tôi đang học lời thoại thì mất điện. Tiếng sấm đánh sát cửa sổ khiến tôi giật mình.

Từ nhỏ tôi đã sợ sấm. Sau tai nạn của mẹ, nỗi sợ càng nặng. Nhưng tôi không muốn làm phiền ai, chỉ bật đèn điện thoại, ngồi co chân ở đầu giường.

Ba tiếng gõ vang lên.

— Giang Kiều.

Là Thẩm Dục.

Tôi mở cửa. Anh đứng ngoài hành lang, cầm một chiếc đèn pin.

— Có chuyện gì?

— Phòng anh dột.

Tôi nhìn mái tóc khô ráo, rồi nhìn hành lang không có lấy một giọt nước.

— Dột ở đâu?

— Trong lòng.

Tôi định đóng cửa.

Anh nhanh tay chặn lại:

— Anh biết em sợ sấm.

Một tiếng sét nữa vang lên. Tôi theo bản năng nắm tay áo anh.

Thẩm Dục không vạch trần, chỉ bước vào, đóng cửa sổ và kéo rèm. Anh ngồi dưới sàn cạnh giường, mở kịch bản.

— Ngủ đi. Anh ở đây.

— Anh không lên giường à?

Anh nhìn tôi:

— Em đang mời?

— Coi như tôi chưa nói.

Tôi nằm xuống, quay lưng về phía anh. Tiếng đọc kịch bản trầm thấp vang lên giữa căn phòng tối. Mỗi khi sấm nổ, anh lại dừng một chút, đặt bàn tay lên mép giường.

Tôi lén đưa tay xuống.

Anh lập tức nắm lấy.

— Ngủ rồi vẫn biết tìm anh?

Tôi nhắm mắt:

— Phản ứng nghề nghiệp.

Anh bật cười.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thấy Thẩm Dục ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm tay tôi.

Tiểu Du đẩy cửa mang bữa sáng vào.

Ba người nhìn nhau.

Cô bé lặng lẽ lùi ra, còn chu đáo đóng cửa.

Nửa giờ sau, chị Hà gọi điện gào lên:

— Giang Kiều! Em nói cho chị biết tại sao Thẩm Dục lại ngủ trong phòng em!

Tôi nhìn người đàn ông vừa tỉnh, tóc rối nhưng vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

— Phòng anh ấy dột.

Chị Hà im lặng ba giây.

— Em nghĩ chị ngu à?

Thẩm Dục ghé vào điện thoại:

— Chào chị Hà. Là tôi chủ động.

Đầu dây bên kia tắt máy.

Tôi trừng anh:

— Anh còn thấy chưa đủ loạn?

Anh kéo tôi ngồi xuống cạnh mình.

— Sớm muộn cũng phải biết.

— Biết gì?

— Biết nghệ sĩ nhà cô ấy sắp thuộc về tôi.

Tôi đạp anh xuống giường.

13

Sau ba tháng, bộ phim đóng máy.

Cảnh cuối cùng cũng là một nụ hôn.

Trong kịch bản, hai nhân vật gặp lại sau nhiều năm xa cách. Không có lời thoại, chỉ có cái ôm dưới trời tuyết.

Đạo diễn Lâm hô “action”.

Thẩm Dục bước qua màn tuyết nhân tạo, dừng trước mặt tôi. Ánh mắt anh khiến tôi không còn phân biệt được đâu là nhân vật, đâu là chính anh.

Anh đưa tay.

Tôi chạy đến ôm lấy anh.

Nụ hôn lần này rất nhẹ, không giống sự trừng phạt ở lần đầu, cũng không giống lời thú nhận trong bệnh viện. Nó là một lời hứa yên lặng.

Đạo diễn không hô cắt ngay.

Máy quay vòng quanh chúng tôi. Tuyết trắng rơi trên vai, tan trong mái tóc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...