Tôi Là Nữ Chính, Anh Lại Hôn Tôi Ngoài Kịch Bản
Chương 14
Đến khi tiếng “cắt” vang lên, Thẩm Dục vẫn ôm tôi.
Mọi người đồng loạt trêu:
— Lại không nghe thấy rồi!
Tôi đẩy anh ra, nhưng anh lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ.
Tim tôi suýt ngừng đập.
Anh mở hộp.
Bên trong không phải nhẫn, mà là chiếc chìa khóa cũ.
Chìa khóa căn phòng thuê năm năm trước.
— Tranh vẫn ở đó.
Anh đặt nó vào tay tôi:
— Chủ nhân nên về lấy.
Tôi siết chiếc chìa khóa:
— Chỉ lấy tranh thôi?
— Nếu muốn, có thể lấy cả người trông tranh.
Tiếng reo hò vang khắp trường quay.
Tôi nhìn anh:
— Anh đang tỏ tình?
— Anh đã tỏ tình suốt ba tháng.
— Tôi chưa thấy đủ chính thức.
Thẩm Dục lấy micro từ tay đạo diễn.
Anh đứng giữa toàn bộ đoàn phim, áo khoác còn phủ tuyết trắng:
— Giang Kiều, năm năm trước anh từng hỏi em có yêu anh không. Em nói không, nhưng anh vẫn tin em nói dối.
— Năm năm sau, anh không hỏi nữa.
— Anh chỉ muốn nói, anh yêu em. Không phải vì áy náy, không phải vì em cứu anh, cũng không phải vì chúng ta từng bỏ lỡ.
Ánh mắt anh dừng trên tôi.
— Chỉ vì em là Giang Kiều.
— Em có đồng ý cho anh một danh phận không?
Mọi người nín thở.
Tôi đã tưởng mình sẽ cần rất lâu mới đủ can đảm đứng cạnh anh.
Nhưng trong ba tháng qua, tôi học được một điều.
Khoảng cách giữa hai người không nằm ở số người hâm mộ, giải thưởng hay địa vị. Nó nằm ở việc một người chạy về phía trước, người kia có sẵn lòng cùng bước hay không.
Tôi nhận micro:
— Có một điều kiện.
— Em nói đi.
— Sau này cảnh hôn phải nghe đạo diễn. Hô cắt là buông.
Thẩm Dục suy nghĩ:
— Không thể đồng ý.
Cả trường quay bật cười.
Tôi cũng cười, bước tới ôm cổ anh:
— Vậy miễn cưỡng cho anh thử việc.
Anh cúi xuống hôn tôi giữa tiếng vỗ tay.
Ngày hôm đó, chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Nhưng chưa công khai.
Không phải vì sợ, mà vì bộ phim chưa phát sóng. Tôi không muốn chuyện tình cảm lấn át tác phẩm đầu tiên của cả đoàn.
Thẩm Dục tôn trọng quyết định đó.
Anh chỉ âm thầm chuyển đến căn hộ đối diện nhà tôi.
Lý do là “thuận tiện chăm sóc”.
Kết quả, người được chăm sóc lại là anh.
Anh không biết nấu ăn, thường xuyên quên mang chìa khóa, lịch làm việc lộn xộn đến mức anh Kỷ phải gửi thẳng cho tôi. Mỗi tối có thời gian, chúng tôi cùng xem lại phim cũ.
Có lần tôi hỏi:
— Anh nhận ra tôi từ khi nào?
— Buổi thử vai.
— Vậy tại sao giả vờ không quen?
— Muốn xem em diễn đến bao giờ.
— Nếu tôi không nhận vai?
— Anh sẽ đầu tư phim khác.
— Nếu tôi vẫn trốn?
— Anh sẽ tiếp tục tìm.
Anh nói quá bình thản, như thể năm năm chờ đợi chẳng đáng nhắc tới.
Tôi dựa vào vai anh:
— Thẩm Dục, anh có hận tôi không?
— Có.
Tôi ngẩng lên.
Anh bóp nhẹ má tôi:
— Hận em không tin anh. Hận em tự quyết định rồi biến mất. Hận nhất là em để anh nhớ một người suốt năm năm mà không biết phải tìm ở đâu.
— Xin lỗi.
— Không nhận xin lỗi bằng miệng.
— Vậy bằng gì?
Anh nhìn xuống môi tôi.
Tôi lập tức lấy gối che mặt.
Anh kéo chiếc gối ra, tiếng cười hòa vào nụ hôn.
Ngoài cửa sổ, thành phố sáng rực.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không còn sợ ngày mai.
14
Sáu tháng sau, bộ phim mang tên Người Đứng Sau Màn Mưa lên sóng.
Tập đầu đạt kỷ lục lượt xem của nền tảng. Diễn xuất của tôi từ chỗ bị nghi ngờ dần được công nhận. Cảnh chia tay ở tập mười hai leo lên bảng tìm kiếm, đoạn nhân vật nữ cười trong nước mắt được chia sẻ hàng triệu lần.
Nhưng cảnh gây sốt nhất vẫn là nụ hôn đầu.
Khán giả phát hiện vành tai Thẩm Dục đỏ lên sau tiếng “cắt”. Một tài khoản phân tích từng khung hình, kết luận chắc chắn chúng tôi “phim giả tình thật”.
Chị Hà gọi tôi đến công ty:
— Nền tảng muốn hai người tham gia chương trình quảng bá trực tiếp. Họ chắc chắn sẽ hỏi chuyện tình cảm.