Tôi Là Nữ Chính, Anh Lại Hôn Tôi Ngoài Kịch Bản

Chương 5



Tôi lùi lại, bắp chân chạm vào sofa.

— Lúc đó còn trẻ, thích thì ở bên nhau, hết thích thì rời đi. Có gì khó hiểu?

— Nhìn vào tôi rồi nói lại.

Tôi ngẩng đầu:

— Tôi hết thích anh rồi.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Rồi bất ngờ cúi xuống, chống hai tay hai bên người tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi nhìn rõ tia máu trong mắt anh.

— Hết thích mà khi hôn vẫn run?

— Phản ứng nghề nghiệp.

— Hết thích mà còn dùng nghệ danh tôi đặt?

Tim tôi thắt lại.

Năm đó, tên thật của tôi là Giang Mộc Kiều. Anh từng cười bảo cái tên dài quá, nếu sau này làm họa sĩ thì dùng “Giang Kiều”, còn anh sẽ là người đầu tiên ký mua tranh.

Tôi không ngờ anh còn nhớ.

— Chỉ là trùng hợp.

— Được.

Anh đứng thẳng, lấy từ ngăn kéo một tập giấy.

Đó là hợp đồng bộ phim.

Ở trang cuối, phần đề xuất nữ chính có chữ ký của Thẩm Dục.

Tôi chết lặng.

Vai diễn này không phải tôi giành được bằng buổi thử vai như chị Hà nói. Là anh chỉ định tôi.

— Tại sao?

— Tôi cũng muốn biết.

Anh đặt hợp đồng xuống bàn:

— Muốn biết tại sao một người đã hết thích tôi lại từ bỏ vẽ tranh, bước vào giới giải trí, suốt ba năm chỉ nhận những vai có khả năng xuất hiện trong cùng sự kiện với tôi.

Từng bí mật bị bóc trần khiến mặt tôi trắng bệch.

— Anh điều tra tôi?

— Em nghĩ mình che giấu giỏi lắm sao?

Điện thoại của tôi đột nhiên reo. Là bệnh viện.

Tôi vừa bắt máy, giọng y tá đã gấp gáp vọng ra:

— Cô Giang, mẹ cô tỉnh rồi, nhưng huyết áp đang tụt. Bác sĩ Trần bảo người nhà đến ngay.

Tôi không còn tâm trí tranh cãi, quay người chạy ra cửa.

Thẩm Dục giữ lấy tay tôi:

— Bệnh viện nào?

— Không liên quan đến anh.

— Tôi hỏi bệnh viện nào.

Có lẽ vẻ mặt tôi quá hoảng loạn, anh không ép hỏi nữa, chỉ giật lấy điện thoại nghe địa chỉ rồi kéo tôi xuống tầng.

Suốt quãng đường, anh lái xe nhanh đến mức vượt ba đèn vàng.

Đến cửa phòng cấp cứu, tôi mới nhận ra tay mình vẫn nằm trong tay anh.

Và ở cuối hành lang, cha của Thẩm Dục đang đứng cạnh bác sĩ điều trị của mẹ tôi.

5

Ông Thẩm nhìn thấy chúng tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

— Sao con lại ở đây?

Thẩm Dục không trả lời. Ánh mắt anh dừng trên hóa đơn trong tay ông, rồi chuyển sang tôi.

— Hai người quen nhau?

Tôi rút tay khỏi tay anh.

Ông Thẩm bước tới, giọng nghiêm khắc:

— Cô Giang, chúng ta đã thỏa thuận thế nào?

Một câu ấy đủ để Thẩm Dục hiểu đây không phải lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Anh nhìn cha mình:

— Thỏa thuận gì?

— Chuyện của người lớn, con đừng xen vào.

— Liên quan đến cô ấy thì là chuyện của con.

Không khí hành lang căng như dây đàn.

Cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ thông báo mẹ tôi đã ổn định, cần tiếp tục theo dõi. Tôi thở phào, hai chân gần như mất sức.

Ông Thẩm đợi bác sĩ đi xa mới thấp giọng:

— Năm năm trước, mẹ cô ấy gây tai nạn cho con.

Thẩm Dục sững lại.

— Chiếc xe mất phanh khiến con bị thương ở tay, suýt không thể tiếp tục đóng phim. Người lái là bà Giang.

— Không phải.

Tôi lên tiếng, nhưng cổ họng khô rát.

Ông Thẩm nhìn tôi cảnh cáo:

— Hồ sơ cảnh sát ghi rõ như vậy.

— Mẹ tôi nhận tội thay người khác.

— Đủ rồi!

Giọng ông vang khắp hành lang.

Thẩm Dục đứng chắn trước mặt tôi:

— Để cô ấy nói.

Tôi nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng kín, biết bí mật đã không thể giấu thêm.

Năm ấy, mẹ tôi làm giúp việc cho nhà họ Tô. Người cầm lái chiếc xe gây tai nạn không phải bà, mà là Tô Mạn Ninh.

Cô ta vừa lấy bằng, lén lái xe sau khi uống rượu. Khi nhìn thấy Thẩm Dục băng qua đường, cô ta hoảng loạn đạp nhầm chân ga. Mẹ tôi ngồi ghế phụ đã giành tay lái, khiến chiếc xe đâm vào lan can thay vì trực diện vào anh.

Thẩm Dục chỉ bị gãy xương cổ tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...