Tôi Là Nữ Chính, Anh Lại Hôn Tôi Ngoài Kịch Bản
Chương 6
Mẹ tôi bị mảnh kính ghim vào đầu. Sau ca phẫu thuật, bà thường xuyên co giật, trí nhớ lúc tỉnh lúc mê.
Nhà họ Tô hứa chi trả toàn bộ viện phí nếu bà nhận mình là người lái. Khi ấy tôi mới hai mươi tuổi, cha đã mất, không có cách nào cứu mẹ ngoài việc đồng ý.
Vài ngày sau, ông Thẩm tìm đến.
Ông cho rằng tôi tiếp cận Thẩm Dục để xin anh bãi nại, thậm chí nghi ngờ tình cảm giữa chúng tôi là âm mưu từ đầu. Đúng lúc ấy, một bức ký họa riêng tư tôi vẽ Thẩm Dục bị rao bán cho truyền thông.
Mọi bằng chứng đều chỉ về phía tôi.
Tôi không thể khai ra Tô Mạn Ninh vì bản cam kết với nhà họ Tô. Cũng không thể nói mẹ mình vô tội mà không đưa ra hung thủ thật sự.
Vì thế tôi nhận hết.
Tôi nói với Thẩm Dục rằng tôi ở bên anh chỉ để lấy tư liệu, rằng bức tranh do tôi bán, rằng chút tình cảm ấy chưa bao giờ có thật.
Anh vừa phẫu thuật xong, ngồi trên giường bệnh nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng chỉ hỏi:
— Giang Mộc Kiều, em có từng yêu anh không?
Tôi nói không.
Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Hành lang bệnh viện trở nên yên tĩnh đáng sợ.
Thẩm Dục nhìn cha mình:
— Bố biết cô ấy nhận tội thay?
Ông Thẩm tránh ánh mắt con trai:
— Bố chỉ biết hồ sơ cảnh sát.
Tôi cười nhạt:
— Nhưng ông biết tiền viện phí của mẹ tôi đến từ nhà họ Tô. Ông còn dùng việc đó ép tôi rời khỏi anh ấy.
Sắc mặt ông tái đi.
— Tôi làm vậy vì tương lai của nó.
— Tương lai của con?
Thẩm Dục bật cười, âm thanh lạnh đến đáng sợ.
— Bố khiến người cứu con biến mất, để con mang ơn kẻ suýt hại chết mình suốt năm năm. Đó là tương lai bố chọn?
Ông Thẩm siết cây gậy:
— Mạn Ninh khi ấy còn trẻ. Chuyện đã qua năm năm, khui lại chỉ hủy hoại ba gia đình.
— Còn gia đình cô ấy thì sao?
Ông không trả lời.
Thẩm Dục quay sang tôi. Trong mắt anh có phẫn nộ, đau đớn và một thứ dịu dàng khiến tôi sợ hãi.
— Tại sao không nói với anh?
Tôi lắc đầu.
— Nói rồi thì sao? Khi đó anh vừa có được vai nam chính đầu tiên. Nếu dính vào vụ án, chống lại nhà đầu tư lớn nhất bộ phim, sự nghiệp của anh sẽ chấm dứt.
— Em có quyền gì quyết định thay anh?
— Vậy anh có quyền gì bắt tôi nhìn mẹ mình chết?
Anh nghẹn lại.
Tôi quay đi, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
— Thẩm Dục, năm đó tôi không có lựa chọn.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh hé mở.
Mẹ tôi đã tỉnh. Bà nhìn ra ngoài, ánh mắt mờ đục dừng trên Thẩm Dục. Sau vài giây, bà đột nhiên kích động, giơ tay chỉ về phía anh:
— Cậu… cậu tránh ra!
— Xe… Mạn Ninh, đừng lái nữa!
Chiếc máy theo dõi phát ra tiếng báo động dồn dập.
Y tá chạy tới đẩy chúng tôi ra.
Nhưng câu nói ấy, tất cả mọi người đều nghe rõ.
Thẩm Dục chậm rãi quay đầu nhìn cha.
— Con sẽ điều tra lại.
Ông Thẩm quát:
— Con dám!
— Bố có thể thử ngăn con.
Anh nắm tay tôi, từng ngón siết chặt.
— Lần này, con sẽ không để cô ấy biến mất nữa.
6
Tin đồn về cảnh hôn vừa lắng xuống thì sáng hôm sau, một tài khoản giải trí tung ra ảnh tôi và Thẩm Dục nắm tay ở bệnh viện.
Tiêu đề viết: “Giang Kiều lợi dụng đóng phim để chen chân vào mối quan hệ của ảnh đế Thẩm Dục và thanh mai Tô Mạn Ninh.”
Đi kèm là hàng loạt ảnh cũ của Thẩm Dục và Tô Mạn Ninh: dự sinh nhật cùng nhau, ra vào nhà họ Thẩm, đeo vòng đôi trong một chương trình.
Những thứ vốn chỉ là suy diễn bị viết thành một câu chuyện tình dài mười năm.
Còn tôi trở thành kẻ thứ ba.
Phía dưới tòa nhà bệnh viện chật kín phóng viên. Có người quá khích ném chai nước vào xe tôi, miệng gào yêu cầu tôi rời đoàn.
Chị Hà gọi đến: