Tôi Tưởng Bố Có Quan Hệ, Ai Ngờ Là Có Thù
Chương 1
Trong vòng phỏng vấn cuối cùng, vị lãnh đạo trực tiếp phỏng vấn bỗng nhiên buông một câu:
"Tôi có quen bố cô."
Tôi mừng húm, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng được trải nghiệm cảm giác làm "con ông cháu cha" rồi.
Ai ngờ anh ta lại bồi thêm một câu:
"Vài năm trước, ông ấy từng cho tôi một trận nhớ đời."
Tôi: "..."
"Chúc mừng cô, cô đã trúng tuyển. Ngày mai đến nhận việc nhé."
01.
Người đàn ông trước mắt toát ra khí chất quý phái, đôi tay lật giở tài liệu, mỗi cử động đều đẹp mắt đến khó tin.
Thấy tôi vẫn đứng ngây ra đó, Mục Thiếu Nam ngước mắt lên nhìn.
"Cô còn việc gì sao?"
Tôi ngập ngừng hỏi:
"Mục tổng... anh đang giỡn tôi à?"
Mục Thiếu Nam tỏ vẻ chẳng hiểu mô tê gì:
"Cô thấy tôi giống đang đùa lắm à?"
"Không, không phải! Tôi chỉ thấy anh thật sự rất phóng khoáng thôi."
Tôi cười gượng, đứng dậy, tay nắm c.h.ặ.t tờ thông báo trúng tuyển.
Công ty này vốn có phúc lợi tốt nhất ngành, nên tôi luôn đưa vào danh sách ưu tiên hàng đầu.
Lúc nghe lãnh đạo nói quen bố, tôi đã lập tức ngồi thẳng người, tự dặn lòng không được để lộ vẻ quan hệ thân quen gì cả, bởi trước khi tới phỏng vấn, tôi hoàn toàn không hề biết chuyện này.
Ai ngờ lại là quen theo kiểu này chứ...
Vừa ra khỏi công ty, bố đã gọi điện tới:
"Con gái, phỏng vấn có đậu không?"
Ừ.
Đậu rồi.
Chỉ là sếp trực tiếp của tôi từng bị bố cho "ăn đòn" mà thôi.
"Dạ, mai con bắt đầu đi làm rồi bố."
Bố bảo:
"Vậy tốt quá. Quê mình vừa gửi lên mấy thùng trứng gà, mai con mang đến công ty chia cho đồng nghiệp đi, giai đoạn đầu phải biết cách gây dựng quan hệ."
Tôi cười khổ đáp lại.
Trong lòng nghĩ thầm: Quan hệ còn chưa kịp xây đã bị "phá sản" ngay từ vòng phỏng vấn rồi bố ơi.
"Bố này, bố có nghe qua ai tên là Mục Thiếu Nam chưa ạ?"
Bố trầm ngâm một lát rồi đáp:
"Có chứ, thằng đó cùng làng với mình đấy. À đúng rồi, hồi đó bố còn từng đ.á.nh nó."
Tôi: "...Bố còn nhớ tại sao lại đ.á.nh người ta không?"
"Thằng nhóc đó thích con, cứ hay trèo tường lén nhìn con, bị bố bắt quả tang."
02.
So với việc sếp trực tiếp từng bị bố tôi cho ăn đòn,
thì chuyện sếp từng thầm thương trộm nhớ mình hồi nhỏ còn khiến tôi chấn động hơn.
Mục Thiếu Nam trông lạnh lùng cấm dục thế kia, mà hồi xưa lại từng làm chuyện trèo tường lén nhìn tôi ư?
Tôi lén hỏi bố:
"Bố phát hiện ra bằng cách nào ạ?"
Bố kể:
"Nó thể hiện rõ lắm, ngày nào cũng ngồi xổm trước cổng nhà mình, thấy con đạp xe đi học là cứ lẽo đẽo bám đuôi theo sau."
Tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Hơn nữa, với bản tính mê trai đẹp như tôi, sao có thể bỏ sót một anh chàng điển trai như vậy được chứ?
Nếu mà còn nhớ tới anh ta, có khi hồi đó tôi đã yêu đương sớm với sếp rồi cũng nên.
"Tự nhiên sao con lại nhắc tới nó? Con gặp nó rồi à?"
"Làm gì có." Tôi nói dối. "Sao con có thể gặp được chứ."
03.
Ngày đầu làm thủ tục, tôi đứng ở phòng nhân sự, mắt cứ liếc ngang liếc dọc về phía văn phòng của Mục Thiếu Nam.
Giám đốc nhân sự cười tươi nói:
"Mục tổng đích thân chỉ định cô làm trợ lý đấy, nhưng tính anh ấy hơi khó chiều, cô nhớ cẩn thận chút nhé."
Nghe mà tôi muốn nổi da gà:
"Anh ấy khó chiều lắm à chị?"
"Ừ, gắt lắm. Tuần trước giám đốc thiết kế còn bị anh ấy mắng cho phát khóc kìa."
Haiz.
Xem ra là một vị tổ tông rồi.
Hồi nhỏ bố tôi đ.á.nh anh ta, lớn lên giờ anh ta lại cưỡi lên đầu tôi.
Đúng là quả báo mà.
Tôi lấy hết can đảm bước vào văn phòng. Mục Thiếu Nam không có ở đó, trên bàn bày la liệt tài liệu.
Với suy nghĩ: mình là lính mới – phải chăm chỉ – phải lấy lòng sếp, tôi liền tranh thủ sắp xếp lại toàn bộ đống giấy tờ trên bàn giúp anh ta.
Dọn được nửa chừng thì Mục Thiếu Nam từ ngoài bước vào.
Câu đầu tiên anh ta buông ra là: