Tôi Tưởng Bố Có Quan Hệ, Ai Ngờ Là Có Thù

Chương 2



"Cô là lao công à?"

Nghe cái giọng điệu này xem, khó nghe kinh khủng!

Tôi lập tức đứng thẳng người, cung kính đáp:

"Tôi là trợ lý mới của anh, tôi tên Lâm Tiêu Tiêu."

"Biết rồi. Tôi có quen bố cô."

"..."

Ngại c.h.ế.c mất.

Tôi vội vàng xin lỗi:

"Tối qua tôi đã hỏi bố rồi, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Tôi thay bố xin lỗi anh, mong anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho."

"Ừ."

Thái độ Mục Thiếu Nam nhạt nhẽo, anh ngồi xuống tiếp tục tập trung vào tài liệu.

Tôi không đoán được ý tứ anh, sợ anh vẫn chưa hài lòng, liền bồi thêm một câu:

"Nếu anh vẫn thấy chưa hả giận, anh cứ đ.á.nh tôi một trận cũng được."

Mục Thiếu Nam ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm.

Tôi còn không biết sống c.h.ế.c mà tiến lại gần, nhắm nghiền mắt, bày ra bộ dạng sẵn sàng chịu trận.

Đợi mãi.

Anh ta vẫn chẳng có phản ứng gì.

Mở mắt ra thì thấy tai Mục Thiếu Nam đỏ bừng, anh ấy quay mặt đi hướng khác, không nhìn tôi lấy một cái.

Tôi vội lùi lại mấy bước, ngoan ngoãn chờ anh ấy lên tiếng.

"Không sao, tôi không để bụng đâu."

Tôi thầm mắng anh ta trong lòng, đúng là ngoài miệng nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo.

Không để bụng ư?

Vậy sao lúc phỏng vấn anh lại nhớ rõ chuyện bố tôi từng đ.á.nh anh thế!

Chắc chắn là ghi thù từ lâu, giờ mới có cơ hội bắt được tôi mà hành hạ.

Nghe anh nói xong, tôi vội vàng rời khỏi văn phòng cho chắc ăn.

04.

Ngày đầu đi làm vẫn chưa có nhiệm vụ gì cụ thể, tôi tranh thủ thời gian rảnh rỗi để sắp xếp lại bàn làm việc của mình.

Mấy đồng nghiệp cũ lại gần bắt chuyện với tôi:

"Ghen tị với cô quá đi, cô là trợ lý thứ ba mươi chín của Mục tổng đấy nhé."

Tôi ngơ ngác: ?

Họ ríu rít nói bên tai tôi:

"Mấy cô trợ lý trước đều chỉ ham mê nhan sắc của Mục tổng, chẳng ai có năng lực thật sự cả, thế nên chưa đầy một tuần đã bị cho nghỉ việc rồi."

Tôi vội vàng thanh minh:

"Trước khi vào đây tôi hoàn toàn không biết Mục tổng là ai! Tôi chỉ muốn làm việc nghiêm túc thôi, không có ý đồ gì khác cả."

Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, nhu cầu tìm việc kiếm sống đơn giản thôi mà.

Xin các người đừng làm khó tôi nữa!

Mọi người cười hì hì an ủi:

"Yên tâm đi, Mục tổng nhìn người chuẩn lắm, cô cứ tập trung làm tốt việc của mình là được."

Tôi luôn có cảm giác họ đang nói móc mình, nhưng khổ nỗi chẳng có bằng chứng gì cả.

Mục Thiếu Nam bỗng đứng ở cửa văn phòng, lên tiếng gọi tôi:

"Lâm Tiêu Tiêu, vào đây ngay."

Tôi như vớ được cọc, vội vàng chạy tót vào văn phòng anh ấy.

Với tư cách là trợ lý thứ ba mươi chín, tôi răm rắp nghe lệnh, và nhiệm vụ đầu tiên anh ấy giao cho tôi chính là:

"Tối nay cô đi xã giao cùng tôi."

Anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn:

"Đây là thẻ công ty, không có mật khẩu đâu, cô xuống dưới mua một bộ đồ đẹp chút mà mặc, mọi chi phí công ty thanh toán."

Tôi vừa mừng vừa lo, cầm chiếc thẻ mà lòng nóng như lửa đốt.

"Cảm ơn Mục tổng, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vì công việc."

Ngày đầu đi làm đã được mua quần áo mới, đúng là gặp được sếp thần tiên rồi!

05.

Khi tôi diện váy ngắn hở vai, bước lên chiếc Rolls-Royce của Mục Thiếu Nam, đôi lông mày của anh cứ chau lại ngày một c.h.ặ.t.

Tôi lúng túng kéo vạt váy xuống một chút, ngập ngừng hỏi:

"Anh... anh sao thế ạ?"

Ánh mắt Mục Thiếu Nam dán c.h.ặ.t trên đôi chân trắng nõn của tôi, vẻ mặt trông khá gượng gạo, anh bèn cởi chiếc áo vest đang mặc trên người ra rồi đưa cho tôi:

"Khoác vào đi."

"Vâng." Tôi ngoan ngoãn khoác áo lên vai.

Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của anh, tôi lại thắc mắc hỏi tiếp:

"Anh... lại làm sao thế?"

"Ý tôi là bảo cô khoác lên đùi ấy."

Chương trước Chương tiếp
Loading...