Tôi Tưởng Bố Có Quan Hệ, Ai Ngờ Là Có Thù
Chương 10
Nhớ ra Mục Thiếu Nam vẫn là sếp trực tiếp của mình, sao có thể để người khác thoải mái chê cười anh trước mặt b.a.o người cơ chứ?
Nghĩ vậy, tôi lùi lại phía sau vài bước, tung cầu, vung vợt.
Cú đ.á.nh mạnh tựa lưỡi d.a.o, nhắm chính xác vào... chỗ hiểm của Lý Phi.
Lý Phi kêu "Á!" một tiếng thất thanh, hai chân lập tức khép c.h.ặ.t, ôm nỗi đau lăn lộn ra khỏi sân.
Trên sân giờ chỉ còn lại tôi và Mục Thiếu Nam.
Tôi quay sang cười cực "ngầu": "Báo thù giúp anh rồi đó."
Mục Thiếu Nam cười tươi, một nụ cười phải nói là cực kỳ "rẻ tiền": "Cảm ơn Tiêu Tiêu nhé."
Dù sao cũng là người từng bị bố tôi xử lý rồi.
Kiếp này... có lẽ anh chỉ có thể ngoan ngoãn để tôi bắt nạt thôi.
19.
Chuyện tôi đ.á.nh trúng "chỗ hiểm" của Lý Phi ngay trên sân cầu lông nhanh chóng lan đi khắp công ty.
Lời đồn cứ thế nhân lên theo cấp số nhân.
Chẳng hiểu sao cuối cùng lại thành tin đồn "Tôi chơi quá tay khiến Lý Phi... tàn phế".
"..."
Mục Thiếu Nam tức đến mức suốt ngày đi xóa bình luận, cảnh cáo khắp nơi, ra lệnh không ai được bàn tán chuyện này thêm một lần nào nữa.
Thế mà người trong cuộc là Lý Phi lại tỏ ra vô cùng khoái chí, cứ miệng này một câu "em phải chịu trách nhiệm với anh", miệng kia lại bám riết lấy tôi không rời.
Cả tuần đó, gương mặt Mục Thiếu Nam đen sì như đáy nồi, cả công ty chẳng ai dám bén mảng lại gần chọc vào tổ kiến lửa này.
Dần dần, mọi người trong công ty đều nhận ra... có điều gì đó "không đơn giản" giữa ba chúng tôi.
Những đồng nghiệp nữ trước kia hay tám chuyện về Mục tổng giờ cũng đổi hướng.
Họ không hỏi về sếp nữa, mà bắt đầu... quay sang lấy lòng tôi.
"Tiêu Tiêu này, tớ thấy Mục tổng hình như thích cậu lắm đấy. Cậu thấy sao?"
Tôi chẳng đáp lời, chỉ xoay màn hình máy tính về phía cô ấy.
Trên đó dán một tờ giấy ghi chú màu vàng với bốn chữ viết tay to đùng: "Tôi yêu công việc."
Mục Thiếu Nam tình cờ đi ngang qua, thấy hành động của tôi liền lập tức dán thêm một mảnh giấy khác lên màn hình.
Trên đó cũng có bốn chữ - to, rõ và đầy mạnh mẽ: "Muốn yêu đương."
Hai tờ giấy dán đối đầu nhau.
Một bên là tôi, mê mẩn công việc như sống c.h.ế.c.
Một bên là sếp, đang khao khát... "thoát kiếp độc thân".
20.
Cả công ty giờ chẳng buồn hóng drama trên mạng nữa.
Những câu chuyện trong lúc ăn trưa, trà chiều, hay đi thang máy... đều xoay quanh một chủ đề duy nhất:
Tôi với Mục tổng rốt cuộc là sao? Còn tôi với Lý Phi thì thế nào?
Họ thậm chí còn lập cả bảng bình chọn nội bộ, ghép cặp từng người như thể đang bốc thăm thi đấu vậy.
Đến mức... cả tổ hợp "Mục Thiếu Nam x Lý Phi" cũng có luôn, mà số phiếu bình chọn không hề thấp.
Tôi chỉ biết ôm trán cười khổ.
Mấy kiểu "ship bừa" này, sớm muộn gì cũng hại c.h.ế.c người thôi.
Cùng lúc đó, Mục Thiếu Nam đang dụi mặt vào hõm cổ tôi, giọng trầm thấp lẩm bẩm:
"Không tính cho anh một danh phận chính thức sao?"
Tôi xoa đầu anh như đang dỗ thú cưng, trong đầu lại nhớ đến câu hỏi quen thuộc mà các chị em trên mạng hay bàn tán:
"Ngủ với sếp thì sẽ như thế nào?"
Giờ thì tôi đã có đủ tư cách để trả lời rồi.
Dính!
Thật sự là quá dính người!
Nhưng quan trọng hơn cả là - có hơi... sướng.
Người đàn ông họp hành với gương mặt lạnh lùng như tượng đá, lại cười tươi rói như hoa khi đứng trước mặt bạn.
Người đàn ông vốn cứng nhắc, lại hóa thành "cục kẹo dính người" khi nằm trong vòng tay bạn.
Người đàn ông bình thường chỉ viết email khô khan, giờ đây lại dùng từng chữ từng câu viết nên lời tỏ tình khiến tim người ta đập lỗi nhịp.
Sếp nhà người ta thì lo họp hành, còn sếp nhà tôi thì ngày ngày truyền giấy nhớ tình cảm cho trợ lý.
"Chỉ cần cưới được em, bị chú Lâm đ.á.nh thêm lần nữa anh cũng không ngại."
Tôi nhướng mày cười trêu chọc:
"Anh này, đang thiếu đòn đấy à?"