Tôi Tưởng Bố Có Quan Hệ, Ai Ngờ Là Có Thù
Chương 11
"Thì đã sao chứ."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng và chân thành:
"Nếu có thể cưới được em, dù bị đ.á.nh vài trăm lần - anh cũng cam lòng."
21.
Tất nhiên là tôi làm sao nỡ ra tay với Mục Thiếu Nam chứ.
Anh ấy ngoan ngoãn như vậy, đáng yêu như vậy, rõ ràng là sinh ra để được cưng chiều mà.
Ngược lại, Lý Phi dạo này đột nhiên im hơi lặng tiếng hẳn.
Nghe nói anh ấy đã biết được mối quan hệ giữa tôi và Mục Thiếu Nam từ đâu đó, nên đặc biệt hẹn tôi ra ngoài để nói chuyện rõ ràng.
"Cậu đang quen với Mục Thiếu Nam à?"
Tôi gật đầu nhẹ:
"Cũng... xem là vậy."
"Cậu còn nhớ không, chúng ta mới đúng là thanh mai trúc mã đấy."
"Lúc Mục Thiếu Nam còn lén trèo tường nhìn trộm cậu, thì tớ đã đưa đón cậu đi học mỗi ngày rồi."
"...Xin lỗi nhé."
"Cậu xin lỗi làm gì? Nói cho cùng... cũng chỉ là không có duyên thôi."
Lý Phi thở dài:
"Biết thế lúc đầu tớ nên tìm chú Lâm, bảo ông ấy cho Mục Thiếu Nam ăn thêm vài trận đòn nữa."
Tôi: "???"
Sao ai cũng thích... bị đ.á.nh thế không biết?
"Thôi, dù sao đi nữa, tớ cũng chúc cậu và cậu ta hạnh phúc."
Lý Phi đứng dậy bỏ đi, khóe mắt anh ta thoáng ánh lên chút nước – lấp lánh và đầy tiếc nuối.
Cũng coi như tôi đã phụ một mối tình chân thành thuở niên thiếu.
Mục Thiếu Nam đã sớm ngồi ở bàn bên giả vờ "tình cờ" ăn một mình, thực chất là nãy giờ lặng lẽ hóng hết chuyện.
Thấy Lý Phi cuối cùng cũng chịu rút lui, anh mới yên tâm dời ghế sang cạnh tôi, thản nhiên hỏi:
"Bao giờ thì em mới cho anh một danh phận chính thức đây?"
Tôi mỉm cười:
"Sắp rồi, nhưng... em muốn đưa anh về ra mắt bố mẹ trước đã, được không?"
22.
Mục Thiếu Nam không đợi thêm được nữa, trực tiếp ngỏ lời cầu hôn với tôi.
Thế là mọi chuyện tiến triển đúng như dự định - cả hai cùng về ra mắt gia đình.
Nhận được phong bì dày cộm từ Mục Thiếu Nam, bố tôi phấn khởi ra mặt, cười tít mắt:
"Tôi đã nói rồi mà, hồi đó nhìn thằng nhóc này là biết sau này kiểu gì cũng làm nên trò trống."
"Chú Lâm," Mục Thiếu Nam nói rất nghiêm túc, "con có nhà có xe ở trung tâm, công việc ổn định, tiềm năng phát triển lớn, con chắc chắn sẽ mang đến cho Tiêu Tiêu một cuộc sống đủ đầy. Xin chú hãy yên tâm giao con gái cho con."
Bố tôi vốn chẳng có lý do gì để phản đối, nhìn bộ dạng ông còn như thể đã chờ sẵn ngày này từ lâu.
Ngược lại, ông còn tặng lại cho hai đứa mỗi người một phong bì đỏ chót thật dày.
"Đám trẻ bây giờ, phải sống với nhau cho tử tế đấy nhé."
Ông vỗ nhẹ vai Mục Thiếu Nam, giọng điệu như đang nhắn nhủ:
"Nếu sau này tôi mà biết cậu dám đối xử tệ với con gái tôi, tôi sẽ đ.á.nh gãy chân cậu đấy."
Mục Thiếu Nam cười ngoan ngoãn:
"Ngày đó chắc chắn sẽ không b.a.o giờ xảy ra đâu ạ."
Ngày hôm đó, chúng tôi đi đăng ký kết hôn luôn.
Buổi sáng còn là cô trợ lý nhỏ bé.
Buổi chiều - chính thức thăng chức thành... phu nhân tổng giám đốc.
Ngay sau đó, Mục Thiếu Nam chủ động giao nộp toàn bộ tài sản: nhà đất, cổ phiếu, đầu tư... tất cả đều chuyển sang tên tôi.
Thậm chí anh ấy chẳng giữ lại bất cứ thứ gì cho bản thân.
Trên người anh lúc này chắc chỉ còn chiếc quần lót là chưa sang tên cho tôi mà thôi.
Tôi còn đang sững sờ, thì anh ấy đã vòng tay ôm eo tôi, giọng đầy đương nhiên:
"Vợ quản tiền thì có gì là sai?"
Kết thúc kỳ nghỉ, chúng tôi trở lại công ty và công bố tin đã kết hôn trước mặt toàn thể đồng nghiệp.
Cả văn phòng sốc đến lặng người.
Sau đó, ai cũng hiểu ra - người bị Mục tổng ấn vào xe hôn hôm nọ, chính là tôi.
Vài đồng nghiệp nữ từng nhiều chuyện còn đắc ý lên tiếng:
"Tôi đã bảo mà, Tiêu Tiêu đâu phải cô gái bình thường. Cô ấy mà đã ra tay thì kiểu gì cũng tóm gọn được Mục tổng!"
"Lúc đó mấy người còn không tin tôi!"