Tôi Tưởng Bố Có Quan Hệ, Ai Ngờ Là Có Thù
Chương 12
Mục Thiếu Nam lập tức phát lì xì trong group chat, nhân lúc mọi người đang mải tranh nhau nhận tiền thì anh lén kéo tôi vào văn phòng.
Người đàn ông ấy ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng, trán khẽ chạm trán tôi, giọng nói dịu dàng như gió xuân:
"Vợ à, trước đây anh chỉ có thể trèo tường nhà em để nhìn lén. Bây giờ thì chỉ cần về nhà là có thể nhìn em cả ngày rồi."
"Anh hạnh phúc lắm."
Tôi vuốt nhẹ hàng chân mày của anh, thầm nghĩ - đúng là hai con người trong một thân xác mà.
Trước mặt đồng nghiệp thì lạnh lùng cấm dục.
Mà sau lưng thì bám người như sam, ôm riết không buông.
"Vợ ơi, em là bảo bối của đời anh, là người anh yêu nhất trên đời này luôn đó."
Tổng giám đốc Mục của chúng ta - hóa ra là một ông chồng siêu cấp dính người.
23.
Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới, mời hết cả làng đến ăn mừng.
Lý Phi tuy từ chối không đến dự, nhưng vẫn gửi tặng một phong b.a.o đỏ rất lớn.
Mục Thiếu Nam đích thân đến cảm ơn, còn cố tình khoe khoang khi rút từ túi vest ra một tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ chói.
Lý Phi đảo mắt:
"Được rồi, tôi chỉ thiếu mỗi việc bị chú Lâm đ.á.nh một trận nữa thôi, nếu không thì hôm nay người đứng đây làm chú rể chắc chắn là tôi rồi."
Mục Thiếu Nam chẳng hề giận, chỉ thản nhiên đáp:
"Cậu nghĩ đẹp thật đấy."
Lý Phi nhướng mày cảnh cáo:
"Nếu sau này cậu mà dám đối xử tệ với Lâm Tiêu Tiêu, cứ báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức đến giành lại người, tiện thể tặng cho cậu một trận nhớ đời."
"Yên tâm đi."
Mục Thiếu Nam ôm lấy eo tôi, mỉm cười đáp lời:
"Chuyện đó sẽ không b.a.o giờ xảy ra đâu."
"Chúng tôi nhất định sẽ sống rất hạnh phúc."
24. (Phiên ngoại nam chính)
Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu là ở cổng trường.
Cô ấy như tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Và tất nhiên, thu hút cả ánh mắt của tôi nữa.
Trong trường có rất nhiều nam sinh thích cô ấy, bên cạnh còn có một cậu bạn thanh mai trúc mã cũng thầm thương trộm nhớ nữa.
Sao lại có nhiều người thích cô ấy đến vậy chứ?
Tôi cũng thích cô ấy lắm.
Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống bản thân, tôi chỉ thấy một cơ thể tròn trịa, đến cả đầu ngón chân cũng chẳng thấy được.
So với các bạn cùng trang lứa, tôi vừa cao vừa to béo.
Vì là một đứa mập ú, nên tôi thường xuyên bị bạn bè trêu chọc.
Bọn họ gọi tôi là "cục mỡ di động".
Ai cũng xa lánh và chế giễu tôi.
Chỉ có mỗi mình Lâm Tiêu Tiêu là không như thế, cô ấy còn mỉm cười ngọt ngào với tôi rồi dúi vào tay tôi một cây kẹo mút.
Cây kẹo đó, tôi đã luôn không nỡ lòng nào ăn.
Cẩn thận cất giữ thật kỹ.
Vì sợ nó hỏng, nên ngày nào tôi cũng lôi ra ngắm nghía.
Tôi nâng niu là thế, nhưng chẳng đến nửa năm, cây kẹo mút ấy đã tan chảy mất rồi.
Tôi không nỡ vứt đi, cứ thế ngồi khóc rất lâu, rồi quyết định phải đi tìm cô ấy để xin một cây mới.
Nhưng vì không vào được cửa chính, tôi đành liều mình leo tường vào tìm.
Kết quả là bị chú Lâm phát hiện, chú ấy quất cho tôi một trận bằng chổi.
Từ dạo đó, tôi chẳng dám bén mảng đến nữa.
Nhưng tôi nhớ cô ấy lắm, thật sự nhớ đến phát điên.
Cứ thế nhớ mong cô ấy suốt tận mười năm trời.
Sau này, tôi lại thực sự được gặp lại cô ấy.
Ngay khoảnh khắc cầm tờ sơ yếu lý lịch trên tay, tôi đã biết ngay đó chính là cô ấy.
Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, khiến tim tôi đập lỗi nhịp, cảm giác rung động thuở nhỏ lại ùa về.
May mà tôi đã giảm cân thành công, trở thành một chàng trai cao ráo trong mắt mọi người.
Lần này, dù là leo tường hay phải nỗ lực thế nào đi nữa,
Tôi cũng sẽ làm tất cả để xứng đáng với tình cảm của cô ấy.
(Hoàn)