Tôi Tưởng Bố Có Quan Hệ, Ai Ngờ Là Có Thù

Chương 3



Tôi cuống quýt lấy tà áo phủ kín hai chân, tay kéo tay áo vắt lên vai, che chắn kín mít từ đầu đến chân trông chẳng khác gì cái bánh chưng di động.

Chiếc áo vẫn còn vương vấn hơi ấm từ người anh.

Lúc này Mục Thiếu Nam mới hừ một tiếng, hỏi:

"Sao lại chọn mua bộ này?"

"Bộ này là mẫu mới nhất của mùa thu đông năm nay, các ngôi sao nổi tiếng đều chuộng mẫu này. Em nghĩ mặc vậy sẽ giúp anh thêm phần phong thái, giữ thể diện cho Mục tổng chứ ạ."

Một tràng lý lẽ trôi chảy như nước khiến hàng mày của Mục Thiếu Nam càng nhíu c.h.ặ.t hơn.

"Cô không thấy lạnh à?"

"Không sao đâu! Vì công ty hy sinh chút chút cũng đáng mà!"

"..."

Đến nơi tổ chức tiệc tối, tôi vẫn chẳng dám cởi chiếc áo vest của anh ra.

Người đàn ông bên cạnh tôi thì hai tay đút túi quần, sơ mi trắng cài nút kín mít tới tận cổ, phong thái vừa cao quý lại vừa có chút lười biếng.

Trên đường vào sảnh, ai ai cũng vây quanh anh để bắt chuyện xã giao.

Còn tôi, với tư cách là "người đi kèm" của Mục tổng, hiển nhiên cũng được hưởng ké sự chăm sóc đặc biệt.

Tôi thực sự không ngờ, cậu con trai từng lén nhìn trộm mình ngày xưa, nay đã trở thành tâm điểm của b.a.o ánh nhìn ngưỡng mộ như vậy.

Tôi đang mải suy nghĩ thất thần, bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm của Mục Thiếu Nam vang lên:

"Lâm Tiêu Tiêu, đói rồi thì đi lấy gì ăn đi."

Anh chỉ tay về phía khu vực bàn tiệc phía xa, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành trẻ con.

Tôi quay sang nhìn anh, lập tức bị vẻ dịu dàng bất ngờ ấy làm cho tim đập loạn nhịp.

Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Mặt tôi nóng bừng lên, luống cuống tìm đường lẩn trốn.

Sau lưng tôi còn nghe thấy giọng Mục Thiếu Nam khẳng định:

"Cô ấy không phải bạn gái tôi, chỉ là trợ lý thôi."

"Ai da, Mục tổng đối xử với trợ lý tốt chẳng khác gì bạn gái nhỉ?"

06.

Bữa tiệc kéo dài tới tận 9 giờ tối, bụng tôi cũng đã no căng vì ăn uống.

Quay đầu lại thì thấy Mục Thiếu Nam đang bị một đám người vây quanh tiến về phía này.

Bên cạnh anh không ít người đang nâng ly chúc tụng, anh cũng mỉm cười lịch thiệp đáp lễ từng người một.

Người vây quanh càng lúc càng đông.

Tôi sợ anh bị ép uống quá nhiều r.ư.ợ.u rồi lại đổ lỗi cho trợ lý là tôi không biết điều, liền cầm ly r.ư.ợ.u chạy qua chắn phía trước, chủ động đỡ r.ư.ợ.u thay anh.

Mục Thiếu Nam nhíu mày nhìn tôi:

"Ai cho phép cô uống r.ư.ợ.u?"

Tôi cười gượng gạo, vỗ ng.ự.c khẳng định:

"Không sao đâu, tửu lượng của tôi cũng thuộc hàng khủng như bố tôi ấy, chẳng dễ say đâu!"

Biết đâu đêm nay thể hiện tốt, tôi lại được cân nhắc chuyển chính sớm cũng nên.

Ai tới mời r.ư.ợ.u tôi cũng không từ chối, giúp Mục Thiếu Nam đỡ được ít nhất tám, chín ly r.ư.ợ.u rồi.

Đến cuối buổi, chân tôi bắt đầu mềm nhũn, đi đứng cứ như không chạm đất, đầu óc thì quay cuồng như đang cưỡi mây.

Cũng may là tôi vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, không làm ra trò cười gì, lẳng lặng theo chân Mục Thiếu Nam ra xe.

Tôi hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài đón chút gió cho tỉnh táo.

Tài xế đã được cho về từ trước, mà Mục Thiếu Nam thì không uống r.ư.ợ.u, thế nên tối nay anh đích thân cầm lái.

Những người ở lại tiệc vẫn chưa giải tán, lần lượt đi ra ngoài tiễn Mục tổng.

Tôi ngồi ở ghế phụ, cố gắng giữ hình tượng một cô trợ lý chuyên nghiệp, vẫy tay chào mọi người:

"Tạm biệt nha mọi người! Hôm nào rảnh chúng ta lại nhậu tiếp nhé!"

Mục Thiếu Nam: "..."

Một lúc lâu sau, anh mới nghiến răng nói:

"Thắt dây an toàn vào."

"Dạ rõ."

Mắt tôi hoa cả lên, đôi tay loay hoay mãi chẳng thắt nổi cái dây, thử vài lần đều bất thành, cuối cùng đành nhìn anh đầy tội nghiệp:

"Không thắt được."

Mục Thiếu Nam nhìn tôi vật lộn ngốc nghếch một hồi, đành bất lực nghiêng người qua, cúi xuống giúp tôi thắt dây an toàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...