Tôi Tưởng Đang Ôm Bạn Thân, Nào Ngờ Lại Ôm Trúng Anh Trai Cô Ấy

Chương 5



“Trang web của giải có đăng bản thuyết minh rút gọn.”

Anh nhìn tôi vài giây, sau đó cầm chuột, phóng lớn trang thứ mười hai.

“Phần này cô chú thích chưa đủ.”

Tôi cau mày: “Thiếu gì ạ?”

“Cô chỉ chứng minh bản của mình xuất hiện trước, nhưng chưa chứng minh Triệu Vy Vy có điều kiện tiếp cận file gốc. Hội đồng có thể cho rằng hai người tình cờ phát triển ý tưởng giống nhau.”

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.

Đúng vậy. Nếu muốn kết luận đạo nhái, chỉ có dấu thời gian thôi chưa chắc đã đủ.

“Máy tính công ty cũ của em được kết nối mạng nội bộ. Triệu Vy Vy không thuộc nhóm dự án nhưng cô ta có quan hệ với Trần Khải, giám đốc bộ phận. Tài khoản quản trị của anh ta có quyền truy cập toàn bộ thư mục.”

“Có bằng chứng không?”

Tôi lặng đi.

Tô Diễn không nói lời an ủi. Anh lấy giấy bút, viết ra ba dòng rất ngắn:

Quyền sở hữu ban đầu. Quá trình sáng tạo. Con đường tiếp cận.

“Muốn thắng, cô phải khóa chặt cả ba mắt xích này.”

Tôi nhìn nét chữ cứng cáp của anh, trong lòng bỗng yên ổn lạ thường.

“Anh đang giúp em sao?”

“Tôi chỉ đang ngăn nhân viên của mình nộp một bộ hồ sơ có sơ hở.”

“Em còn đang trong thời gian thử việc mà.”

“Nhân viên thử việc cũng là nhân viên.”

Anh trả lời rất bình thản, rồi đẩy cốc sữa về phía tôi: “Uống đi. Mười phút nữa tôi xem tiếp.”

“Tô tổng, anh định thức cùng em thật à?”

“Tôi không giúp cô thắng.” Anh ngước mắt nhìn tôi. “Tôi chỉ bảo đảm không ai có thể sửa luật chơi trước khi cô bước lên bàn đấu.”

Tim tôi bất ngờ đập hụt một nhịp.

Tôi vội cúi xuống uống sữa, giả vờ không nghe thấy tiếng tim mình giữa căn phòng tĩnh lặng.

Gần bốn giờ, Tô Diễn tìm được một chi tiết quan trọng trong bản sao lưu. Ở phiên bản thứ ba mươi hai có nhật ký truy cập được hệ thống tự động gửi về email cá nhân của tôi. Ngoài tài khoản của tôi, tập tin từng được mở bằng một tài khoản quản trị có mã nhân sự trùng với Trần Khải.

Ngày truy cập chính là hai hôm trước khi Triệu Vy Vy nộp phương án lên ban giám đốc công ty cũ.

Tôi nhìn dãy ký tự ấy, hai bàn tay lạnh ngắt.

“Tìm thấy rồi.”

“Chưa đủ.” Tô Diễn vẫn tỉnh táo. “Sáng mai liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ, yêu cầu họ xác nhận nhật ký bằng văn bản. Đừng chỉ nộp ảnh chụp màn hình.”

“Anh đúng là không để lọt một kẽ hở nào.”

“Khi cô từng thua vì tin rằng sự thật tự biết lên tiếng, cô sẽ hiểu sự thật cũng cần được trình bày bằng một ngôn ngữ không thể bác bỏ.”

Tôi khựng lại. Trong câu nói ấy dường như có một câu chuyện khác, nhưng ánh mắt anh đã khép lại, không cho phép tôi hỏi sâu hơn.

Năm giờ sáng, tôi hoàn tất đơn khiếu nại.

Trước khi nhấn nút gửi, tôi quay sang nhìn anh: “Nếu chuyện này gây ảnh hưởng đến Diễn Trúc…”

“Cô là người bị xâm phạm quyền tác giả trước khi vào công ty tôi. Việc cô bảo vệ quyền lợi hợp pháp không làm tổn hại danh tiếng Diễn Trúc.”

“Nhưng nếu phía bên kia trả đũa?”

“Lâm Niệm Niệm.” Anh gọi đủ tên tôi, giọng trầm xuống. “Đừng xin lỗi vì cô quyết định không im lặng.”

Tôi nhìn anh thật lâu, rồi dứt khoát nhấn gửi.

Thông báo hiện lên trên màn hình:

Hồ sơ khiếu nại đã được tiếp nhận.

Cuộc chiến chính thức bắt đầu.

CHƯƠNG 7

Ba ngày sau, ban tổ chức giải thưởng gửi thư phản hồi, thông báo tạm đình chỉ hiệu lực giải của Triệu Vy Vy để tiến hành thẩm tra.

Tin tức còn chưa kịp công bố, điện thoại của tôi đã nhận được cuộc gọi từ Trần Khải.

Tôi nhìn cái tên trên màn hình vài giây rồi bật ghi âm.

“Niệm Niệm, em cần gì phải làm đến mức này?” Giọng anh ta vẫn mang vẻ đạo mạo quen thuộc. “Dù sao chúng ta cũng từng là đồng nghiệp.”

“Khi anh đuổi việc tôi mà không cho tôi mang theo bất kỳ dữ liệu nào, sao anh không nhớ chúng ta từng là đồng nghiệp?”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...