Tôi Tưởng Đang Ôm Bạn Thân, Nào Ngờ Lại Ôm Trúng Anh Trai Cô Ấy
Chương 6
“Anh biết lúc đó em tức giận. Nhưng dự án Vân Tê là tài sản của công ty. Người thực hiện là ai không quan trọng, quyền sở hữu cuối cùng vẫn thuộc về công ty.”
“Tôi đang khiếu nại quyền đứng tên tác giả, không tranh chấp hợp đồng kinh tế của dự án. Anh đừng cố tình đánh tráo khái niệm.”
Giọng Trần Khải lạnh xuống: “Em vừa vào Diễn Trúc đã muốn đạp công ty cũ để lấy tiếng, em cho rằng Tô Diễn thật sự coi trọng em sao? Với anh ta, em chỉ là một quân cờ dùng để hạ đối thủ.”
“Nếu anh gọi chỉ để nói những lời này, tôi cúp máy.”
“Rút đơn đi.” Anh ta gằn từng chữ. “Công ty có thể trả cho em hai trăm triệu, đồng thời xác nhận em tự nguyện nghỉ việc. Nếu em tiếp tục, chúng tôi sẽ kiện em vi phạm thỏa thuận bảo mật và đánh cắp tài sản thương mại.”
Tôi bật cười.
Ba tháng làm việc trắng đêm, một lần bị vu oan, một quyết định sa thải không bồi thường, cuối cùng được định giá hai trăm triệu.
“Trần Khải, anh chuyển lời giúp tôi cho Triệu Vy Vy.”
“Lời gì?”
“Chiếc cúp không phải của cô ta. Dù cô ta có ôm chặt đến đâu, tôi cũng sẽ tự tay lấy lại.”
Tôi cúp máy, lưu đoạn ghi âm vào ba nơi khác nhau.
Buổi chiều cùng ngày, tài khoản chính thức của công ty cũ — Kiến Thành Không Gian — đăng thông báo pháp lý. Nội dung ám chỉ một “nhân viên đã nghỉ việc” đánh cắp tài liệu nội bộ, xuyên tạc sự thật và lợi dụng tranh chấp để gây chú ý. Dù không nhắc tên, tất cả những người trong ngành đều biết họ đang nói đến tôi.
Ngay sau đó, nhiều tài khoản đồng loạt đăng bài:
“Nữ thiết kế trẻ vừa nhảy việc đã quay lại cắn công ty cũ.”
“Tranh chấp dự án Vân Tê: kẻ đạo nhái thật sự là ai?”
“Có chống lưng nên muốn đổi trắng thay đen?”
Ảnh tôi bước ra khỏi trụ sở Diễn Trúc bị chụp lén, đặt cạnh ảnh Tô Diễn. Một bài viết còn cố ý nhấn mạnh quan hệ thân thiết giữa tôi và Tô Vãn, kết luận rằng tôi “đi cửa sau” vào Diễn Trúc rồi dùng thế lực của nhà họ Tô để cướp giải.
Chỉ trong hai tiếng, tên tôi xuất hiện dày đặc trong các nhóm thiết kế.
Tại công ty, những ánh mắt nhìn tôi bắt đầu khác đi.
Không ai công khai nói gì, nhưng mỗi khi tôi bước vào phòng trà, câu chuyện đang rôm rả lập tức im bặt.
Phương Dụ đặt điện thoại xuống bàn: “Bên truyền thông hỏi cô có muốn công ty ra tuyên bố không.”
“Chưa cần ạ.”
“Cô chắc chứ?”
“Hội đồng chưa có kết luận. Nếu Diễn Trúc lên tiếng lúc này, phía bên kia sẽ càng có cớ nói công ty gây áp lực.”
Phương Dụ gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Cửa phòng họp mở ra. Tô Diễn bước vào cùng giám đốc nhân sự và cố vấn pháp lý. Anh đặt một tập tài liệu trước mặt tôi.
“Kiến Thành đã gửi công văn đến đây, yêu cầu Diễn Trúc đình chỉ công việc của cô trong thời gian điều tra.”
Tôi siết chặt ngón tay dưới bàn.
“Công ty quyết định thế nào?”
“Dự án cô đang phụ trách vẫn tiếp tục. Nhưng từ hôm nay, mọi dữ liệu cô tiếp cận sẽ được sao lưu độc lập, toàn bộ quá trình làm việc có người kiểm chứng.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Một thành viên phòng pháp lý giải thích: “Đây vừa là biện pháp bảo vệ công ty, vừa là cách chứng minh quá trình sáng tạo của cô minh bạch. Nếu sau này có người tiếp tục vu cáo, chúng ta có đầy đủ bằng chứng phản bác.”
Tô Diễn nhìn thẳng vào tôi: “Cô có chấp nhận không?”
“Tôi chấp nhận.”
“Tốt. Tiếp tục làm việc.”
Cuộc họp kết thúc ngắn gọn đến lạnh lùng.
Tôi hiểu quyết định này là hợp lý, nhưng khi nhìn bóng lưng anh rời khỏi phòng, trong lòng vẫn có một chút hụt hẫng khó gọi tên.
Tối đó, tôi ở lại công ty đến hơn mười giờ. Khi xuống hầm xe, cơn mưa lớn đã trút xuống thành phố.
Tôi đứng dưới mái hiên mở ứng dụng gọi xe. Màn hình liên tục báo không có tài xế.
Một chiếc ô đen bỗng che lên đầu tôi.
“Lên xe.”
Tô Diễn đứng bên cạnh, nửa vai áo bị mưa hắt ướt.